Nóng trong tuần: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... không gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện

Trí Quân Chủ nhật, ngày 23/01/2022 19:55 PM (GMT+7)
Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... không gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện; Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch ở tuổi 96... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch ở tuổi 96

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (phường Thuỷ Xuân, TP Huế), Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã viên tịch tại Tổ đình vào lúc 0h ngày 22/1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu).

img

Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Ảnh: langmai)

Lễ khâm liệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tổ chức ngày 23/1, tại Tổ đình Từ Hiếu. Di thể của Thiền sư sẽ được hỏa táng tại Công viên Vườn Địa Đàng (xã Thủy Bằng, TP Huế) vào ngày 29/1 (nhằm ngày 27 Tết Nguyên đán). Tro cốt của Thiền sư sau đó sẽ được đưa về thờ tại chùa Từ Hiếu.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926, xuất gia tu học tại chùa Từ Hiếu, người thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hồng Kông, Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007, 2008…

Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về Việt Nam, trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú.

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... không gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện

Chiều 23/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ năm 2020.

img

Thuỷ Tiên cứu trợ người dân miền Trung vào cuối năm 2020.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an xác định bà Trần Thuỷ Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

Quá trình rà soát, Bộ Công an còn xác định sau khi có lượng tiền ủng hộ, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua người đại diện để trao tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ lượng tiền vào tài khoản từ thiện còn ít hơn số tiền mà các cá nhân trao đến cho nhân dân. Những kết quả điều tra này dựa trên xác nhận của các địa phương.

Kiện ra tòa vì thắng thưởng 54,6 tỉ đồng, casino chỉ trả 10 tỉ

Giữa năm 2021, bà T. (quốc tịch Italia) đến casino ở Phú Quốc (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chơi bài. Tại đây, bà T. đã thắng 54,6 tỉ đồng, nhưng casino chỉ chi trả được 10 tỉ đồng, còn lại 44,6 tỉ đồng chưa chi trả.

Đến tháng 11/2021, bà T. làm đơn kiện Công ty Kongkon - đơn vị ký kết hợp đồng hợp tác, phân phối và trực tiếp vận hành quản lý dự án Corona Ressort & Casino Phú Quốc.

img

Bà T. trình bày, khi đến chơi tại sòng bài, bà được cấp thẻ ra vào (gọi là thẻ chip) đến khu vực tham gia chơi do Công ty Kongkon quản lý. Trong suốt quá trình tham gia chơi, bà đã thắng thưởng với số tiền lưu trong thẻ chip quy đổi tương đương 54,6 tỉ đồng. Khoản tiền này đã được Công ty Kongkon xác nhận và thông qua phiếu chốt sổ từng ngày theo mẫu của Công ty Kongkon.

Để thanh toán khoản thưởng cho bà T. đã thắng, Công ty Kongkon đã dùng các tài khoản cá nhân, gồm: bà Vũ Kim C. và ông Nguyễn Mạnh H. thanh toán tổng cộng 3 lần với tổng số tiền 10 tỉ đồng vào các ngày 31/5, 7/6 và 10/6/2021. Còn lại số tiền 44,6 tỉ đồng, Công ty Kongdon vẫn chưa thanh toán cho bà T. như đã xác nhận.

Ngày 19/1, bà Lê Thị Minh Hiếu - Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang, cho biết nơi đây đã nhận được đơn khởi kiện và các chứng cứ của bà T. 

Sở TT&TT TP.HCM nói gì về việc bà Phương Hằng gửi đơn yêu cầu xử lý nhà báo Hàn Ni?

Ngày 20/1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã có văn bản về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Phương Hằng, liên quan đến nhà báo Hàn Ni.

Về yêu cầu nhà báo Hàn Ni phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà Hằng mà không được sự đồng ý của bà Hằng, bồi thường thiệt hại theo quy định, rút tất cả các bài viết, Stt, Clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, Sở TT&TT TPHCM cho biết, đơn vị này đã làm việc với bà Ni, bà Ni cũng có 2 văn bản giải trình, qua đó bà Ni cho rằng đây là quan hệ dân sự, không phải quan hệ hành chính giữa cá nhân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu bà Hằng không đồng tình thì có thể khởi kiện ra tòa án.

Về xem xét hành vi nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng là không đúng quy định đạo đức, nghề nghiệp nhà báo và pháp luật, xem xét làm rõ động cơ mục đích của nhà báo Hàn Ni có lơi dụng cương vị làm việc tại báo SGGP là cơ quan ngôn luận của Thành ủy TPHCM để trục lợi cá nhân;Văn bản trả lời của Thanh tra Sở nêu, việc này bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn khiếu nại đến báo SGGP (nơi nhà báo Hàn Ni làm việc để xem xét, giải quyết theo quy định).

Về xem xét hành vi, lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động cổ vũ khởi kiện tập thể, kiến nghị thu hồi Thẻ Nhà báo của nhà báo Hàn Ni, Sở TT&TT TPHCM trả là không thuộc thẩm quyền của Sở.

Tiêm vắc-xin Covid-19 xuyên Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.134.788 ca, trong đó có 1.802.032 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.022 ca/ngày.

Ngày 20/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa xuân, từ ngày 1/2 đến 28/2, đồng thời đề nghị ngành y tế thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19 xuyên Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

"Hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận; nước ta cũng đang công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Hà Nội, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Tại TPHCM, trong suốt thời gian tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022, người dân di chuyển một chiều, phải đeo khẩu trang đúng quy định, kể cả khi chụp ảnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem