NÓNG Ukraine: Nga mất vị tướng thứ 8 gần "chảo lửa" Mariupol

Phương Đăng (theo Mirror) Thứ hai, ngày 18/04/2022 14:36 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Vladimir Frolov, Phó Tư lệnh Quân đoàn 8, đóng quân gần Mariupol là vị tướng Nga mới nhất tử trận ở Ukraine, các phương tiện truyền thông phương Tây dẫn nguồn Thống đốc St.Petersburg (Nga) cho biết.
Bình luận 0
NÓNG Ukraine: Nga mất vị tướng thứ 8 gần "chảo lửa" Mariupol, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Lễ an táng của tướng Vladimir Frolov ở St.Petersburg tuần này. Ảnh : Fontanka/East2west/Mirror

Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, việc mất vị tướng thứ 8 của mình trong cuộc chiến ở Ukraine là một tổn thất đáng kể khác đối với Nga, trong bối cảnh Nga có ý định sớm kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine như đã  tuyên bố. Phương Tây cho rằng Nga muốn kết thúc trước  Ngày Chiến thắng 9/5 tới - thời điểm người Nga kỷ niệm ngày đánh bại Đức Quốc xã trong thế chiến thứ 2.

Thống đốc St.Petersburg Alexander Beglov mới đây đã xác nhận về việc Thiếu tướng Vladimir Frolov, Phó Tư lệnh Quân đoàn 8 tử trận tại Ukraine.

Phát biểu tại lễ an táng của vị tướng Nga cuối tuần qua, ông Beglov ca ngợi tướng Frolov là "một người yêu nước thực sự, một người dũng cảm và trung thực, một người đến cùng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đạo đức của mình".

"Người dân sẽ không quên những người hùng của họ. Ký ức về ông là mãi mãi", thống đốc Beglov nói thêm.

Tướng Frolov đã được truy điệu với đầy đủ các danh hiệu quân sự tại St.Petersburg. Tuy nhiên, theo Mirror, tướng Frolov đã tử trận như thế nào và ở đâu vẫn chưa được thông báo rõ.

Đơn vị của ông được cho là đã được triển khai tại khu vực xung quanh Mariupol bị bao vây.

Thống đốc Beglov chỉ nói rằng, tướng Frolov đã “chết một cách anh dũng trong trận chiến với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine”.

Trước tướng Frolov, 7 tướng khác của Nga cũng được cho là đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, đến nay Điện Kremlin chỉ công khai thừa nhận cái chết của một người, đó là Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, người được cho là bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa.

Tháng trước, các chuyên gia tiết lộ, một trong những lý do một số sĩ quan cấp cao của Nga tử trận ở Ukraine là do họ đang dấn thân quá sâu tới chiến trường để trực tiếp chỉ đạo chiến đấu bên cạnh việc sử dụng các thiết bị điện tử "không đáng tin cậy".

Cựu Tướng quân đội Mỹ kiêm cựu Giám đốc CIA David Petraeus cho biết Ukraine cũng có "những tay súng bắn tỉa giỏi" có khả năng nhắm vào những cá nhân chủ chốt của quân đội Nga.

"Thông tin liên lạc đã bị gián đoạn. Các hoạt động bị đình trệ và một vị tướng thiếu kiên nhẫn tiến lên phía trước để xem chuyện gì đang xảy ra. Người Ukraine có những tay súng bắn tỉa rất, rất giỏi", ông Petraeus nói.

Ukraine đã tuyên bố rằng, Nga mất khoảng 20.000 quân trong cuộc chiến ở Ukraine nhưng Moscow đưa ra con số thấp hơn nhiều. Truyền thông tuyên bố, họ không thể kiểm chứng số liệu mà 2 bên tham chiến đưa ra.

Các nhà phân tích tin rằng các chỉ huy Nga hiện đang phải chịu tỷ lệ thương vong cao hơn bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ Thế chiến thứ hai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem