Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" là ai?

Thứ ba, ngày 23/06/2020 06:30 AM (GMT+7)
Ilse Koch là nữ đồ tể "khát máu" làm việc cho trùm phát xít Hitler tại trại tập trung Buchenwald. Ả cùng chồng thực hiện hàng loạt vụ tra tấn, sát hại tù nhân một cách rùng rợn. Những thủ đoạn tàn ác của ả khiến Koch có biệt danh "con quỷ".
Bình luận 0
Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 1.

Với biệt danh "con quỷ" tại trại tập trung Buchenwald, Ilse Koch trở thành nữ đồ tể "khát máu" của trùm phát xít Hitler do đối xử tàn ác với tù nhân, nhất là người Do Thái.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 2.

Ilse Koch kết hôn với Karl Otto Koch - một trong những tay sai đắc lực của Hitler phụ trách trại tập trung Buchenwald.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 3.

Lợi dụng quyền lực của chồng, nữ đồ tể Ilse Koch tác oai tác quái và gây ra nhiều tội ác rùng rợn cho tù nhân khi làm giám ngục tại Buchenwald.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 4.

Cụ thể, Ilse Koch thường cưỡi ngựa đi quanh các khu trong trại tập trung Buchenwald. Trong lúc ấy, ả chọn ra các tù nhân và tra tấn họ đến chết mà không cần lý do gì.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 5.

Nhiều tù nhân bị Ilse Koch lựa chọn bị giết hại một cách tàn độc. Ả có một sở thích quái dị là lấy hình xăm trên cơ thể tù nhân.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 6.

Ilse Koch dùng việc xăm hình để phân loại tù nhân. Sau khi hình xăm lên màu, "con quỷ" tại trại tập trung Buchenwald bắt tù nhân cởi áo để xem "sản phẩm" có đạt yêu cầu không.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 7.

Nếu hình xăm đẹp thì Ilse Koch sẽ cho người giết hại tù nhân và lấy vùng da có hình xăm làm đồ lưu niệm

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 8.

Theo các nhà điều tra, Ilse Koch dùng những hình xăm trên làm găng tay, ví và đồ bọc sách...

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 9.

Ilse Koch rất hãnh diện vì sở hữu những món đồ làm từ da thịt của tù nhân. Điều này cho thấy tính cách bệnh hoạn, "khát máu" điên cuồng của ả.

Nữ đồ tể khát máu của Hitler có biệt danh "con quỷ" - Ảnh 10.

Cuối cùng, ả bị bắt giữ và ngồi tù vì những tội ác đã gây ra trong trại tập trung Buchenwald. Năm 1967, ả treo cổ tự sát trong tù.

 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem