Nữ sinh Công nghệ đa tài, nỗ lực chinh phục ước mơ

D.T Thứ ba, ngày 03/01/2023 14:55 PM (GMT+7)
Nữ sinh Bùi Thị Thu Thủy (sinh năm 2001) đã nỗ lực để vượt qua định kiến giới về phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
Bình luận 0

Bùi Thị Thu Thủy đang là nữ sinh Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong học tập và nghiên cứu khoa học, Bùi Thị Thu Thủy được bình chọn là một trong 20 gương mặt của Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022.

Nữ sinh Hải Dương hiện là Chi hội trưởng Chi hội K64V; ủy viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; ủy viên Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Công nghệ với thành tích học tập điểm trung bình chung tích luỹ đạt 3,6/4,0; đạt học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2019-2020, năm học 2020-2021, học kỳ I năm học 2021-2022; học bổng Vallet năm 2021, 2022; đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2019-2020, năm học 2020-2021; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2020-2021, cấp Đại học Quốc Gia năm học 2020-2021; nhận bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020-2021.

Nữ sinh Công nghệ đa tài, nỗ lực chinh phục ước mơ  - Ảnh 1.

Sinh viên Bùi Thị Thu Thủy nằm trong danh sách 20 cá nhân được nhận Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022. Ảnh: T.Ư Đoàn

Thu Thủy cũng là đồng tác giả của một số bài báo khoa học: 1 bài báo tham gia hội thảo chuyên ngành quốc tế, 1 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 2 bài báo tham gia hội thảo chuyên ngành trong nước và nhiều bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội.

Vừa có thành tích xuất sắc trong học tập lại tham gia hoạt động đoàn, Thu Thủy chia sẻ, cô ưu tiên việc học trước, học tốt ở trên lớp, sau đó sẽ sắp xếp thời gian để hoạt động ngoại khóa.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành học khá "nặng" và vất vả, Thu Thủy cho biết ngay từ khi còn học cấp 3, cô đã rất yêu thích các môn Khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý. Cô cũng thích công nghệ về những vật liệu kích thước nano nên quyết định ngành Vật liệu kỹ thuật và Công nghệ nano.

Nữ sinh Công nghệ đa tài, nỗ lực chinh phục ước mơ  - Ảnh 2.

Thu Thủy nhận học bổng Vallet năm 2021, 2022. Ảnh: T.T

Nữ sinh đã phá tan định kiến ngành chỉ dành cho con trai, khẳng định chỉ cần có đam mê, nhiệt huyết thì sẽ vượt qua và chinh phục được.

Nữ sinh chia sẻ thêm, mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường dành thời gian để học nấu thêm một món ăn mới, hay công thức pha chế đồ uống để cho gia đình thưởng thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem