Nuôi những con "thủy quái" khổng lồ này, nông dân một nơi ở Hòa Bình bê nặng lặc lè mà đổi đời

Thứ tư, ngày 19/07/2023 18:51 PM (GMT+7)
Sau nhiều năm bám đất, bám rừng, bám hồ, con cá đã góp phần đắc lực làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Tận dụng nguồn nước sạch lòng hồ thủy điện Hòa Bình, bà con mạnh dạn chuyển từ đánh bắt cá tự nhiên sang nuôi cá lồng cho nguồn thu nhập ổn định.
Bình luận 0

Sang Bờ là xóm có nhiều người đi tiên phong trong nuôi cá lồng ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình).

Là xóm như một ốc đảo nằm bên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, bà con nơi đây sống bằng trồng rừng, làm nương và đánh bắt cá. Khi nguồn thủy sản ngày càng khan hiếm thì nhiều người nghĩ đến nuôi cá lồng phát triển kinh tế.

Một trong những người nuôi cá đầu tiên ở xóm là ông Đinh Công Son. Hiện giờ ông Son có hơn chục lồng cá nhiều loại như trắm cỏ, cá lăng, chiên, rô phi… 

Gia đình ông còn là địa chỉ tin cậy về việc cung cấp cá giống và làm dịch vụ nông nghiệp cho bà con ở Vầy Nưa. 

Dẫn chúng tôi ra thăm bè, ông Son chia sẻ: Con cá làm thay đổi cuộc sống nơi vùng lòng hồ. Nuôi cá trên lòng hồ vừa tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp từ rau, cỏ và lao động nhàn rỗi lại có nguồn thu nhập đều đặn. 

Mỗi khi gia đình có việc cần thì chỉ cần bắt vài con cá cũng bằng cả tấn ngô. Cá trắm cỏ là giống nuôi phổ biến ở đây. Nguồn thức ăn là cỏ, chuối, lá sắn, lá chuối… không phải mất tiền mua. Sau một năm, mỗi con đạt khoảng 5 kg, bán cho tư thương vài trăm nghìn đồng. Nếu thuận lợi, một lồng cá cho thu lãi cả chục triệu đồng.

Nuôi những con "thủy quái" khổng lồ này, nông dân một nơi ở Hòa Bình bê nặng lặc lè mà đổi đời - Ảnh 1.

Nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, với những con cá lăng khổng lồ như thế này góp phần thay đổi cuộc sống của người dân xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.


Sau hàng chục năm nuôi cá, gia đình ông Son có nguồn thu nhập ổn định và có được cơ ngơi như ngày hôm nay. 

Để có được thành quả phần lớn nhờ sự hỗ trợ cho vay của ngân hàng. Ban đầu không có vốn, gia đình ông Son vay để làm 1 lồng. Thấy nuôi cá có hiệu quả, ông vay lên 70 triệu đồng để đầu tư 3 lồng cá. 

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp gia đình ông thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Không chỉ gia đình ông Son, nhiều gia đình khác như ông Ngọc, bà Hòa, ông Sang…đã mạnh dạn vay vốn nuôi cá lồng. Xóm Sang Bờ trở thành vựa cá của Vầy Nưa. 

Ông Bàn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) cho biết: Xã có hơn 700 hộ dân, trong đó có hơn 200 hộ nghèo. Nhiều năm nay, bà con nơi đây chỉ sống bằng nghề trồng rừng, trồng lúa và đánh bắt cá. 

Tuy nhiên, trồng rừng và trồng lúa ở miền núi cho thu nhập thấp, không ổn định. Nghề đánh bắt cá ngày càng kém do nguồn thủy sản mỗi ngày một cạn kiệt. 

Nuôi cá lồng là một trong những cứu cánh của người dân. Từ một vài hộ trong xã, đến nay đã có 5/8 xóm phát triển nghề nuôi cá lồng với hơn 500 lồng cá. Bà con đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư nuôi. 

Dư nợ cả xã đã đạt 50 tỷ đồng, trong đó phần lớn đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Các hộ dân vay vốn đều kinh doanh có hiệu quả. Sau mỗi năm, số hộ nghèo của xã giảm dần. Nhiều hộ vay vốn làm ăn không phải để giảm nghèo nữa mà làm giàu trên chính quê hương. 

Trong mấy năm gần đây, giá thành xây dựng, nguyên vật liệu tăng giá. Bà con trong xã mong muốn ngân hàng sớm nâng hạn mức thuận lợi giúp các gia đình đầu tư lâu dài và ổn định.

Việt Lâm (Báo Hòa Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem