Mô hình nuôi dê cho ăn phụ phẩm từ mít (xơ mít, vỏ mít, lá mít...) được triển khai tại hộ ông Phan Hoàng Ân, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), với sự hỗ trợ ban đầu 10 con dê giống, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%.
Mô hình nuôi dê từ phụ phẩm mít của anh Phan Hoàng Ân, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Hiện dê nuôi cho ăn xơ mít, vỏ mít, lá mít sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Qua so sánh thì chi phí đầu tư trong mô hình tương đương các hộ bên ngoài, tuy nhiên lợi nhuận thì tăng cao hơn bên ngoài khoảng 47,1%.
Cụ thể, mô hình nuôi dê cho ăn phụ phẩm từ mít đạt lợi nhuận 19,84 triệu đồng, còn mô hình đối chứng bên ngoài là 13,48 triệu đồng/10 con dê.
Nuôi dê cho ăn xơ mít, vỏ mít, lá mít là mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương, tận dụng được các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là phụ phẩm từ mít để tăng thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, còn phát triển được đàn dê sử dụng thức ăn tự nhiên tạo ra sản phẩm sạch, an toàn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.