Ô tô trốn chốt đo nồng độ cồn gây tai nạn, 1 học sinh rơi xuống sông tử vong

Quỳnh An Thứ sáu, ngày 26/02/2021 14:55 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn xe ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 học sinh rơi xuống sông tử vong, 3 học sinh khác bị thương.
Bình luận 0

Ngày 26/2, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng trị cho biết, vào khoảng 17h 45 phút ngày 25/2, xe ô tô mang BKS 74A - 059.87 do Nguyễn Văn Quý (SN 1973, trú tại Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển tô tô chở trên xe Trương Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở Triệu Phong, Quảng Trị) di chuyển qua cầu Lai Phước II, thuộc địa phận thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Khi anh Quý di chuyển lên cầu, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy điện mang BKS 74MD4-024.63 do Hồ Thị Hương Trà (SN  2007) điều khiển, chở Trịnh Đình Hai (SN 2008). Sau đó, chiếc ô tô này tiếp tục va chạm với xe gắn máy mang BKS 74AD-016.82 do Cao Ngọc Bảo Nguyên (SN 2008) điều khiển, chở Hồ Thanh Thúy Vy (SN 2008). Cả 4 người bị nạn đều là học sinh, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Cú va chạm mạnh đã khiến em Trịnh Đình Hai và Hồ Thị Hương Trà rơi xuống sông, còn Cao Ngọc Bảo Nguyên và Hồ Thanh Thúy Vy ngã xuống nền đường bị thương nhẹ. Em Hồ Thị Hương Trà may mắn được người dân ứng cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Còn em Hai đến khoảng 21h mới tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế điều khiển xe trong vụ tai nạn có vi phạm nồng độ cồn.

Vị này cũng cho hay, trước khi xảy ra tai nạn khiến 1 học sinh rơi xuống sông tử vong, tài xế điều khiển ô tô nhìn thấy tổ công tác làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1 nên đã bỏ chạy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem