Olympic Tokyo 2020: Caeleb Dressel xứng danh "truyền nhân của Michael Phelps"

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 01/08/2021 13:40 PM (GMT+7)
Sáng nay (1/8), Caeleb Dressel đã khiến đường đua xanh dậy sóng khi anh liên tiếp giành HCV và lập nên kỷ lục Thế vận hội để chứng tỏ mình là siêu sao bơi lội thực sự tại Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Năm 2016, sau khi kết thúc các cuộc tranh tài tại Olympic Rio, kình ngư Michael Phelps đã nói lời chia tay với Thế vận hội. "Viên đạn Baltimore" đã khép lại sự nghiệp lừng lẫy của mình với vô số vinh quang, đỉnh cao là 23 tấm HCV Olympic.

Ngay sau khi Phelps giải nghệ, giới chuyên môn và người hâm mộ đã lập tức đặt ra câu hỏi: Ai đủ sức thay thế Phelps ở các nội dung dành cho nam của bơi lội Mỹ và Olympic Tokyo 2020 liệu sẽ có một "nam thần" vừa điển trai vừa tài năng như vậy?

Olympic Tokyo 2020: Caeleb Dressel xứng danh "Truyền nhân của Michael Phelps" - Ảnh 1.

Dressel là ngôi sao hiện tại của bơi lội Mỹ. Ảnh: AP

Trên thực tế, đội tuyển bơi lội Mỹ đã chuẩn bị sẵn cho cuộc sống và tham dự những giải đấu lớn mà không có Phelps. Người được chọn để thay thế Phelps có tên Caeleb Dressel, một chàng trai ít nói nhưng có năng lực chuyên môn thuộc diện siêu đẳng và luôn có thừa quyết tâm chinh phục những đỉnh cao.

Tại Olympic Rio 2016, do cái bóng của Phelps quá lớn, ít ai để ý đến những người đồng đội cũng rất tài năng của anh, trong đó có cả Dressel. Ở tuổi 20 vào thời điểm đó, Dressel được tạo điều kiện thi đấu ở một số nội dung thích hợp với sự dẫn dắt của các đàn anh. Không phụ lòng bất cứ ai, Dressel đã góp sức giúp đội tuyển bơi lội Mỹ giành 2 HCV ở các nội dung 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp.

Đến khi Phelps giải nghệ, Dressel nhanh chóng chứng tỏ, anh đủ sức để trở thành ngôi sao sáng nhất. Năm 2017, Dressel thi đấu thăng hoa, giành tới 7 HCV tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Budapest (Hungary). 2 năm sau, Dressel duy trì phong độ cao ở giải vô địch thế giới 2019 tại Gwangju (Hàn Quốc) khi giành 8 huy chương, trong đó có 6 HCV. Thành tích nổi bật nhất mà Dressel làm được ở giải này là phá kỷ lục thế giới 100m bướm đã tồn tại 10 năm của chính "ông anh" Phelps.

Olympic Tokyo 2020: Caeleb Dressel xứng danh "Truyền nhân của Michael Phelps" - Ảnh 2.

Dressel đã thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Japan Times

Đến Olympic Tokyo, Dressel được dự báo sẽ trở thành "truyền nhân của Phelps" ở đấu trường Thế vận hội và thực tế thi đấu đã chứng minh điều đó. Dressel không vội vã nuôi tham vọng san bằng hay lật đổ siêu kỷ lục giành 8 HCV tại một Olympic như Phelps từng làm tại Bắc Kinh 2008. Anh lựa chọn những nội dung phù hợp nhất với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Bước vào các cuộc tranh tài với sự tự tin cao độ, Dressel nhanh chóng thể hiện tài năng siêu đẳng của mình khi giành HCV 100m tự do, 100m bướm và 4x100m tiếp sức tự do. Trong số này, kình ngư 24 tuổi đã phá kỷ lục thế giới của chính mình ở nội dung 100m bướm với thành tích 49 giây 45. Tại nội dung 100m tự do, Dressel cho ra đời kỷ lục Olympic mới với thành tích 47 giây 02.

Vào sáng nay, Dressel đã một lần nữa sắm vai người hùng cho đội tuyển bơi lội Mỹ. Tranh tài ở nội dung 50m tự do nam, anh không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục Olympic với thành tích 21 giây 07. Chưa dừng lại ở đây, Dressel cùng đồng đội giành HCV nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức và lập kỷ lục thế giới với thành tích 3 phút 26 giây 78.

Olympic Tokyo 2020: Caeleb Dressel xứng danh "Truyền nhân của Michael Phelps" - Ảnh 3.

Dressel đã cho thấy vai trò nổi bật ở đội tuyển bơi lội Mỹ.Ảnh: LA Times

Với 5 HCV tại Olympic Tokyo 2020 Dressel là VĐV bơi thứ 5 trong lịch sử giành được ít nhất 5 HCV ở một kỳ Olympic, sau 3 huyền thoại bơi lội Mỹ là Michael Phelps, Mark Spitz, Matt Biondi cùng VĐV Đông Đức Kristin Otto. Ở tuổi 24, Dressel đang dần khiến người hâm mộ quên đi hình bóng vĩ đại của Phelps, người cũng có mặt tại Tokyo để chứng kiến thành công rực rỡ của người đàn em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem