Onana đến Manchester hoàn tất hợp đồng, HLV Ten Hag vẫn đau đầu vì điều gì?

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 19/07/2023 14:10 PM (GMT+7)
Thủ thành Andre Onana đã lên đường bay sang Manchester kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục gia nhập M.U, nhưng HLV Erik ten Hag vẫn đau đầu với ngân sách chuyển nhượng còn lại của CLB.
Bình luận 0

Onana lên đường sang Manchester

Theo tiết lộ của tờ The Sun, M.U và Inter Milan đã thống nhất được mức phí chuyển nhượng trong thương vụ chiêu mộ thủ môn Andre Onana. Cụ thể, số tiền mà "Quỷ đỏ" phải chi ra trong thương vụ này là 43,8 triệu bảng (chưa bao gồm phụ phí).

Sau khi được Inter Milan chấp thuận cho ra đi, Onana đã chính thức nói lời chia tay các đồng đội và lập tức lên máy bay đến Manchester hôm 18/7 để tiếp tục kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục gia nhập M.U.

Onana đến Manchester hoàn tất hợp đồng, HLV Ten Hag vẫn đau đầu vì lý do này - Ảnh 1.

Onana có mặt ở sân bay Turin để sang Anh. Ảnh: Twitter.

Dự kiến, người gác đền 27 tuổi sẽ ký hợp đồng đồng 5 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Mức lương mà anh được hưởng tại sân Old Trafford là 200.000 bảng/tuần.

Gần như chắc chắn, Onana sẽ mang chiếc áo số 1 ở M.U, bởi sau khi David De Gea rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do, số áo này vẫn chưa có ai tiếp quản.

Như vậy, Onana gần như chắc chắn sẽ trở thành tân binh thứ 2 của M.U trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023, sau tiền vệ Mason Mount từ Chelsea. Hai thương vụ này tiêu tốn của nửa đỏ thành Manchester số tiền 98,8 triệu bảng (chưa bao gồm phụ phí).

Cũng theo The Sun, kinh phí chuyển nhượng của M.U ở Hè 2023 chỉ là 120 triệu bảng, chứ không phải 170 triệu bảng như báo chí Anh đưa tin cách đây ít ngày. Điều đó có nghĩa, HLV Erik ten Hag chỉ còn lại 21,2 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Onana đến Manchester hoàn tất hợp đồng, HLV Ten Hag vẫn đau đầu vì lý do này - Ảnh 2.

Hojlund là mục tiêu tiếp theo của M.U. Ảnh: Getty.

Hiện tại, vị trí tiền đạo chính là ưu tiên số một của HLV Ten Hag trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2023 đóng cửa. Rasmus Hojlund của Atalanta là ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Hà Lan.

Atalanta yêu cầu mức giá 86 triệu bảng cho Hojlund. Thế nhưng, M.U kiên quyết không đáp ứng mức giá này. "Red Devils" tin rằng, họ có thể thuyết phục đại diện Serie A bán cầu thủ 20 tuổi với giá 60 triệu bảng (đã bao gồm phụ phí).

Do ngân sách chuyển nhượng eo hẹp nên HLV Ten Hag sẽ phải bán đi những cầu thủ như Harry Maguire, Anthony Elanga, Alex Telles, Scott McTominay hay Dean Henderson.

M.U hy vọng có thể bán Alex Telles cho Al-Nassr với giá 10 triệu bảng. Đồng thời, họ cũng từ chối mức giá 10 triệu bảng mà Nottingham Forest đưa ra dành cho thủ môn Henderson.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem