Ông Dũng “lò vôi” muốn hiến thêm 2ha đất để đấu giá ủng hộ quỹ chống Covid-19, tỉnh đang xem xét

Văn Dũng Thứ tư, ngày 12/05/2021 16:03 PM (GMT+7)
Sau khi có ý định hiến 127 lô đất có tổng giá trị khoảng 500 tỷ đồng, ông Dũng “lò vôi” quyết định sẽ hiến thêm 2ha đất (khoảng 500 tỷ đồng) nữa cho tỉnh Bình Dương để bán đấu giá lấy tiền ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 12/5, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng "lò vôi")- Chủ tịch Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết, ông sẽ tiếp tục hiến tặng thêm 2ha đất nữa thuộc dự án Khu nhà ở Đại Nam (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Phần hiến thêm này để bổ sung vào 127 lô đất đã có ý định hiến trước đó để bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy, tổng diện tích mà ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng 2 đợt là 4ha đất, khoảng 250 nền (mỗi nền có diện tích 150m2), với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ông Dũng “lò vôi” sẽ hiến thêm 2ha đất để đấu giá lấy tiền ủng hộ quỹ chống Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Dũng "lò vôi" sẽ quyết định tặng thêm 2 ha đất nữa trong dự án Khu nhà ở Đại Nam cho UBND tỉnh Bình Dương để bán đấu giá lấy tiền ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.D

Ông Dũng "lò vôi" cho biết, hiện văn bản đề nghị hiến tặng lần 2 (tức thêm khoảng 2ha nữa) đã được chuẩn bị xong, ngay trong chiều nay (ngày 12/5), Công ty Cổ phần Đại Nam sẽ gửi đến UBND tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 10/5, Công ty Cổ phần Đại Nam cũng đã gửi văn bản đề nghị hiến 127 lô đất có giá trị khoảng 500 tỷ đồng cho UBND tỉnh Bình Dương để bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ cho quỹ phòng chống Covid-19 của tỉnh và của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quốc gia.

Theo ông Dũng, từ đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy vợ chồng ông mong muốn đất nước vượt qua được dịch bệnh và mong muốn đóng góp một phần tài sản của mình để chung tay phòng chống dịch bệnh.

Ông Dũng "lò vôi" nói rằng, việc hiến đất và bàn giao đất sẽ được thực hiện ngay sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Dương. Ông mong muốn sớm sang tên hẳn cho UBND tỉnh Bình Dương để sớm hoàn tất các thủ tục bán đấu giá, nhanh chóng có kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó, bảo vệ được sức khỏe nhân dân, công nhân lao động.

Ông Dũng “lò vôi” sẽ hiến thêm 2ha đất để đấu giá lấy tiền ủng hộ quỹ chống Covid-19 - Ảnh 2.

Theo ông Dũng, các lô đất mà ông hiến tặng đều có vị trí đẹp, nằm ngay khu trung tâm của dự án. Ảnh: V.D

Cũng theo ông Dũng, việc phòng, chống dịch bệnh cần có sẵn nhân lực và vật lực. Kinh phí từ bán đất có thể sẽ sử dụng mua sắm thiết bị y tế để phòng dịch.

"Cái tôi mong cầu là dịch bệnh không xảy ra. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì mình có sẵn thiết bị y tế để ứng phó"- ông Dũng "lò vôi" nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay UBND tỉnh chưa chính thức có ý kiến về vấn đề này. Hiện tỉnh đang xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đại Nam và sẽ sớm có phản hồi đến công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem