Ông Phùng Xuân Nhạ được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 07/04/2021 17:41 PM (GMT+7)
Ông Phùng Xuân Nhạ vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bình luận 0

Chiều nay (7/4), với 454/457 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ.

Đáng chú ý, trong số này có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ông Phùng Xuân Nhạ năm nay 58 tuổi nhưng không trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.

Ông Phùng Xuân Nhạ "nghỉ" làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh 1.

Ông Phùng Xuân Nhạ.

Ông là người duy nhất trong Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là một trong 2 Ủy viên T.Ư Đảng khoá XII được giới thiệu tái cử vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII nhưng không trúng cử. Người còn lại là Phó ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh.

Ông Phùng Xuân Nhạ (sinh ngày 3/6/1963), học hàm giáo sư, quê xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Ông tốt nghiệp đại học (ĐH) ngành Kinh tế chính trị tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, sau đó học sau ĐH tại Trường ĐH Tổng hợp Manchester - Vương quốc Anh và sau tiến sĩ tại Trường ĐH Tổng hợp Georgetown - Hoa Kỳ, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

Trước khi làm Bộ trưởng Bộ GDĐT, ông Phùng Xuân Nhạ từng trải qua nhiều cương vị công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội như giảng viên; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế; Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tháng 4/2016, ông được phê chuẩn giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tháng 5/016, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nhạ cũng là Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong thời gian công tác, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Danh hiệu Nhà giáo ưu tú; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được một số trường ĐH danh tiếng thế giới trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự (Trường ĐH Năng lượng Mátxcơva - Liên bang Nga, Trường ĐH Kinki - Nhật Bản).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem