Ông trùm Wagner tuyên bố 'nghiền nát thành công' quân đội Ukraine ở Bakhmut

Phương Đăng (theo AA) Thứ ba, ngày 25/04/2023 06:07 AM (GMT+7)
Nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân khét tiếng Wagner tuyên bố lực lượng của ông ở thành phố tiền tuyến Bakhmut đang “thành công để nghiền nát” quân đội Ukraine.
Bình luận 0

Ông trùm Wagner tuyên bố 'nghiền nát thành công' quân đội Ukraine ở Bakhmut - Ảnh 1.

Nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin (trái) tuyên bố lính đánh thuê khét tiếng Wagner của Nga đang 'nghiền nát thành công' quân đội Ukraine ở Bakhmut. Ảnh IT

"Nhiệm vụ của chúng tôi (ở Bakhmut) là nghiền nát quân đội Ukraine, không cho họ cơ hội tập hợp phản công. Chúng tôi đang làm điều này hơn cả thành công”, ông Yevgeny Prigozhin cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Các lực lượng Nga đã cố gắng trong nhiều tháng để chiếm Bakhmut, một trung tâm vận tải và hậu cần ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông Prigozhin cũng dự đoán, cuộc phản công của Kiev sẽ bắt đầu ngay sau khi lực lượng Wagner đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi Bakhmut. Ông nói: “Có thể là vài ngày, một tuần, nhưng rất gần bởi vì người Ukraine đang triển khai một số lượng lớn binh sĩ".

Ông chủ Wagner cho biết Ukraine đã không phát động cuộc phản công ngay lúc này một là vì điều kiện thời tiết. Hai là vì Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn hoãn cuộc tấn công tới dịp lễ kỷ niệm 9/5 vì muốn phá hỏng kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã vào năm 1945 của Moscow.

Ngoài ra, ông Prigozhin cũng được cho là đã yêu cầu các tay súng Wagner đang tham chiến ở Bakhmut tiêu diệt binh sĩ Ukraine thay vì bắt làm tù binh.

"Chúng ta sẽ bắn hạ tất cả những người trên chiến trường, không bắt thêm tù binh nữa", ông Prigozhin tuyên bố trong bản ghi âm được đăng trên Telegram ngày 23/4.

Ông trùm Wagner tuyên bố như vậy sau khi một kênh Telegram có liên kết với Wagner đăng đoạn trao đổi bị chặn của các binh sĩ Ukraine thảo luận về việc bắn hạ một tù binh Nga.

Các tài khoản Telegram thân Nga cho rằng đây là bằng chứng của việc quân đội Ukraine hạ sát tù binh Nga. "Chúng tôi thậm chí không biết tên người tù binh đã bị Ukraine bắn", ông Prigozhin nói thêm.

Lực lượng Wagner của ông trùm Prigozhin đang dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut trong nhiều tháng qua. Ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), tuần trước cho biết Wagner đang kiểm soát 90% diện tích Bakhmut và đà tiến quân của họ là "không thể ngăn cản".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem