Ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vi phạm rất nghiêm trọng liên quan khu đất "vàng" ở TP.HCM

Nguyễn Hoà Thứ năm, ngày 07/01/2021 06:34 AM (GMT+7)
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cáo buộc, ông Vũ Huy Hoàng và các bị can khác đã vì động cơ khác nhau, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, liên quan đến khu đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).
Bình luận 0

Các bị can đều vì động cơ khác nhau mà vi phạm

Sáng nay (7/1), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ đưa cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ra xét xử.

Ông Vũ Huy Hoàng và 9 bị can khác bị truy tố trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", xảy ra tại Bộ Công Thương và TP.HCM.

Vụ án liên quan dự án xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê, trên khu đất hơn 6 nghìn m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Các đồng phạm khác cũng bị truy tố cùng ông Vũ Huy Hoàng ở vụ án này là cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) Phan Chí Dũng; cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín; cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lâm Nguyên Khôi cùng 6 người khác.

Ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vì động cơ, vi phạm rất nghiêm trọng liên quan đất "vàng" ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm bị cáo buộc vì động cơ khác nhau, vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng liên quan khu đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng ở TP.HCM.

Trong vụ án, hầu hết các bị can là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và UBND TP.HCM, có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, vì những động cơ khác nhau, các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Các bị can đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Từ đó chuyển dịch quyền quản lý, sử dụng khu đất nêu trên là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân. Việc này gây thiệt hại, thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền hơn 2700 tỷ đồng, gây bức xúc trong xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu quan điểm, phải xét xử nghiêm minh đối với các hành vi của cựu Bộ trưởng Vũ Huy hoàng và các đồng phạm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Cựu Bộ trưởng đổ trách nhiệm cho cấp dưới

Bị can Vũ Huy Hoàng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quy kết, mặc dù ngay từ những năm 2011, 2012, Chính phủ đã có các Nghị quyết yêu cầu các Bộ, ngành, Tổng Công ty Nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính,… đồng thời khi Sabeco (Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn) triển khai thực hiện dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Sabeco không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng (hơn 1200 tỷ đồng) nhưng ông Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án, không chấp hành các Nghị quyết của Chính phủ.

Ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vì động cơ, vi phạm rất nghiêm trọng liên quan đất "vàng" ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu, cho rằng trách nhiệm thuộc về cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (ảnh).

Từ năm 2012 đến năm 2016, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thực hiện các hành vi chỉ đạo Hồ Thị Kim Thoa – cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và Phan Chí Dũng, có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng đất tại khu đất trên và tiền của Sabeco góp vốn với doanh nghiệp tư nhân, thành lập Sabeco Pearl để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, bị can Vũ Huy Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt, mà chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất hơn 6 nghìn m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Bộ Công Thương, cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Hồ Thị Kim Thoa.

Ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm vì động cơ, vi phạm rất nghiêm trọng liên quan đất "vàng" ở TP.HCM - Ảnh 3.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng nói trách nhiệm của TP.HCM khi cho Sabeco Pearl được thuê đất "vàng". (Ảnh: Vietnambiz)

Ông Hoàng cũng đổ trách nhiệm cho phía UBND TP.HCM về việc chấp thuận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, được thuê đất tại khu đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng…

Với các bị can Hồ Thị Kim Thoa, Phan Chí Dũng, 2 người này đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các bị can đã trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu, đề xuất để Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo Bộ Công Thương duyệt, ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản, không phải là ngành nghề kinh doanh chính.

Các bị can này còn tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ phần vốn góp tại Sabeco Pearl, phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế, trái pháp luật.

Do cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, truy nã đối với người này.

Về cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Phan Chí Dũng, người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cũng được xác định có vi phạm nghiêm trọng liên quan vụ án. Ông Tín đã ký các văn bản cho Sabeco Pearl không phải là doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư và được thuê đất thực hiện dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng trái quy định, không đúng đối tượng, không thông qua đấu giá.

Ông Tín cũng được xác định thừa nhận hành vi trái quy định của pháp luật, nhưng nói không có tư lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem