Lung linh và náo nhiệt nơi thành phố không ngủ
TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất nước ta. Điểm đến sôi động, hấp dẫn này còn được du khách trong nước và quốc tế biết đến với cái tên "thành phố không ngủ".
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) được thành lập năm 1960 bởi Iraq, Iran, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Venezuela. Hiện nay, tổ chức này có 12 thành viên gồm Algeria, Congo, Guinea Xích đạo, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, UAE và Venezuela.
Các quốc gia thuộc OPEC nắm giữ hơn 80% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Tổ chức này thường xuyên họp để đưa ra hạn ngạch sản lượng và phối hợp khai thác nhằm điều tiết nguồn cung, qua đó ảnh hưởng đến giá dầu trên thị trường thế giới.
Đến năm 2016, trước tình trạng giá dầu giảm mạnh do sự gia tăng sản lượng dầu đá phiến từ Mỹ, OPEC đã hợp tác với 10 quốc gia sản xuất dầu khác để hình thành liên minh OPEC+.

Các nước tham gia gồm Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Bahrain, Brunei, Malaysia, Mexico, Oman, Nam Sudan và Sudan. Nhờ đó, tổng sản lượng của OPEC+ chiếm khoảng 41% sản lượng dầu toàn cầu. Trong liên minh này, Ả Rập Xê Út và Nga là hai nhà sản xuất lớn nhất, với sản lượng lần lượt khoảng 9 triệu và 9,3 triệu thùng/ngày (theo Reuters năm 2024). Tính chung, OPEC và OPEC+ có tổng cộng 22 quốc gia thành viên.
Mục tiêu chung của OPEC và OPEC+ là “phối hợp và thống nhất chính sách dầu mỏ giữa các quốc gia thành viên”, nhằm đảm bảo lợi ích cho cả nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà đầu tư.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là các quốc gia thành viên thường xuyên họp mặt và thống nhất về lượng dầu mỏ mà mỗi nước sẽ sản xuất. Giá dầu có thể giảm đáng kể nếu họ quyết định cung cấp thêm dầu ra thị trường. Mặt khác, nếu các nước thành viên OPEC quyết định cắt giảm sản lượng và hạn chế nguồn cung, giá dầu rất có thể sẽ tăng vọt.
Sự khác nhau giữa OPEC và OPEC+ là OPEC chủ yếu tập trung vào việc thiết lập hạn ngạch sản lượng cho các nước thành viên nhằm kiểm soát nguồn cung.
Trong khi đó, OPEC+ có phạm vi rộng hơn, là sự hợp tác giữa OPEC và các quốc gia sản xuất lớn bên ngoài tổ chức. Nhờ có sự tham gia của những nước như Nga, OPEC+ có khả năng tác động mạnh hơn đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Bảng phân biệt sự khác nhau giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và OPEC+
| Đặc điểm | OPEC | OPEC+ |
| Mục đích chính | Điều tiết nguồn cung dầu và ổn định giá cả | Mở rộng quyền kiểm soát bằng cách bao gồm cả các nhà sản xuất ngoài OPEC |
| Thành lập | Được thành lập vào năm 1960 tại Baghdad bởi Iraq, Iran, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Venezuela | Được thành lập vào năm 2016 thông qua sự hợp tác giữa OPEC và 10 quốc gia không thuộc OPEC. |
| Tổ chức | Tổ chức liên chính phủ chính thức | Liên minh/liên kết không chính thức |
| Nhiệm vụ | Phối hợp các chính sách dầu mỏ giữa các quốc gia thành viên | Tăng cường quản lý thị trường dầu mỏ toàn cầu thông qua hợp tác rộng rãi hơn |
| Khả năng lãnh đạo. | Bị chi phối bởi Ả Rập Xê Út | Chi phối chung của Ả Rập Xê Út và Nga |
| Thị phần thị trường dầu mỏ | Sản xuất khoảng 30-40% lượng dầu thô toàn cầu và nắm giữ khoảng 80% trữ lượng | Sản xuất khoảng 40-50% lượng dầu mỏ toàn cầu, do đó có tầm ảnh hưởng lớn |
| Ra quyết định | Hệ thống hạn ngạch nội bộ giữa các thành viên | Các quyết định tập thể với cả các đối tác OPEC và ngoài OPEC |
| Ảnh hưởng đến giá cả | Điều chỉnh sản lượng để duy trì sự ổn định giá cả | Ảnh hưởng giá mạnh hơn do sự tham gia rộng rãi hơn |
| Phản ứng trước những thay đổi của thị trường | Điều chỉnh sản lượng dựa trên điều kiện cung cầu | Thực hiện các biện pháp cắt giảm hoặc tăng sản lượng đồng bộ quy mô lớn |
| Trụ sở | Viên, Áo | Không có trụ sở riêng; tuân theo khuôn khổ của OPEC |
Gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy OPEC và OPEC+ đang suy giảm khả năng kiểm soát giá dầu. Nguyên nhân chính là sự khác biệt lợi ích giữa các thành viên. Một số nước như Ả Rập Xê Út và UAE muốn duy trì sản lượng thấp để giữ giá dầu ở mức cao, trong khi các quốc gia như Nga hay Venezuela lại cần tăng sản lượng để đảm bảo nguồn thu.
Thậm chí, một số thành viên bị cáo buộc âm thầm khai thác vượt hạn ngạch, hoặc công khai phản đối chính sách cắt giảm sản lượng. Điều này làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ. Khi OPEC+ không còn phối hợp hiệu quả, thị trường dầu mỏ trở nên biến động hơn và khả năng điều tiết giá của liên minh cũng giảm đi đáng kể.

Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và EU đang đẩy mạnh tự chủ năng lượng, trong khi năng lượng tái tạo phát triển nhanh chóng. Những yếu tố này khiến vai trò của OPEC+ trong việc kiểm soát nguồn cung toàn cầu dần suy giảm.
Theo dự báo của International Energy Agency, đến năm 2040, dầu mỏ chỉ còn chiếm khoảng 26% tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Ông Edward Morse, Trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa toàn cầu của Tập đoàn Citigroup nhận định rằng các yếu tố như trừng phạt, địa chính trị và năng lượng thay thế đang khiến OPEC+ mất dần ảnh hưởng đối với thị trường.
Thành viên của OPEC đã có những thay đổi đáng kể trong nhiều thập kỷ qua. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về những thành viên đáng chú ý đã rời khỏi OPEC:
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)
Hôm 28/4, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bất ngờ thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5.
Bộ Năng lượng nước này cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình rà soát toàn diện chính sách sản xuất cũng như năng lực hiện tại và tương lai của đất nước, giúp UAE linh hoạt hơn trong việc ứng phó với biến động thị trường.
Cốt lõi quyết định của UAE nằm ở một mâu thuẫn quen thuộc: các thành viên đã đầu tư mạnh vào việc tăng cường năng lực sản xuất ngày càng không muốn bị ràng buộc bởi hạn ngạch được thiết kế để hỗ trợ giá cả.
Quốc gia vùng Vịnh này là một trong những thành viên lâu năm nhất của tổ chức, gia nhập vào năm 1967, bảy năm sau khi tổ chức được thành lập bởi Iraq, Kuwait, Iran, Venezuela và Ả Rập Xê Út.
Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy cho biết việc UAE rút lui đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với nhóm các nước sản xuất dầu mỏ này.
“Việc mất đi một thành viên với công suất 4,8 triệu thùng mỗi ngày, và tham vọng sản xuất nhiều hơn nữa, đã tước đi một công cụ thực sự hữu hiệu của tổ chức”, ông Jorge Leon, người đứng đầu bộ phận phân tích địa chính trị của Rystad Energy, cho biết trong một tuyên bố.

Angola
Angola là quốc gia cuối cùng rút khỏi OPEC vào năm 2024. Angola - một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu châu Phi với sản lượng khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày, đã từng là thành viên của OPEC trong 6 năm. Nước này đã rút khỏi OPEC sau một tranh chấp về hạn ngạch sản lượng.
Bộ trưởng Tài nguyên Khoáng sản và Dầu mỏ Diamantino Azevedo cho biết ông cảm thấy "Angola không được lợi gì" khi tiếp tục ở lại tổ chức này và quyết định rời đi để "bảo vệ lợi ích của mình", tương tự như UAE.
Ông Azevedo cho biết nếu Angola tiếp tục ở lại tổ chức này, nước này sẽ "bị buộc phải cắt giảm" sản lượng, điều mà ông cho là trái với "chính sách tránh suy giảm và tôn trọng hợp đồng" của Angola.
Qatar
Qatar là quốc gia Ả Rập duy nhất rời khỏi OPEC, tư cách thành viên của nước này đã hết hạn vào năm 2019 sau khi gia nhập tổ chức này từ năm 1961. Vào thời điểm đó, Doha tuyên bố rời khỏi tổ chức này để tập trung hơn vào sản xuất khí đốt.
Việc rút lui này cũng diễn ra vào thời điểm một số nước láng giềng vùng Vịnh của Qatar, gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như Ai Cập, đã cắt đứt quan hệ với nước này và thiết lập lệnh phong tỏa trên bộ và trên biển với cáo buộc hỗ trợ khủng bố. Qatar kịch liệt phủ nhận điều này, trong khi Al-Kaabi cho biết yếu tố địa chính trị không ảnh hưởng đến quyết định vào thời điểm đó.
Indonesia
Quốc gia Đông Nam Á Indonesia đã rút khỏi tổ chức này không chỉ một mà đến hai lần. Lần đầu tiên Indonesia rời khỏi EU là vào năm 2008, sau khi giá dầu tăng cao và tình trạng "nhập khẩu ròng" khiến việc tiếp tục là thành viên trở nên không thể duy trì được. Jakarta cho biết họ sẽ tập trung vào việc tăng cường sản xuất trong nước vì họ là "một quốc gia tiêu thụ".
Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Indonesia cắt giảm trợ cấp nhiên liệu vốn từ lâu đã bảo vệ người nghèo, khiến giá dầu tăng vọt gần 30%, gây ra làn sóng biểu tình.
Tháng 1 năm 2016, quốc gia này tái gia nhập tổ chức, nhưng lại rút lui vào tháng 11 cùng năm sau khi OPEC yêu cầu cắt giảm sản lượng 5%.
Ecuador
Thành viên cuối cùng rời tổ chức là Ecuador. Quốc gia Nam Mỹ này là thành viên từ năm 1978 đến năm 1992, và một lần nữa từ năm 2007 đến năm 2020. Ecuador rời nhóm này phù hợp với các mục tiêu bền vững tài chính của chính phủ trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.
Theo nguồn: CNBC; Newarab, Aljazeera
TPHCM là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất nước ta. Điểm đến sôi động, hấp dẫn này còn được du khách trong nước và quốc tế biết đến với cái tên "thành phố không ngủ".
Quần thể di sản thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa), không chỉ nổi tiếng bởi những bức tường đá khổng lồ xây vỏn vẹn trong 3 tháng, mà còn bởi những bí ẩn chưa có lời giải suốt 6 thế kỷ. Trong đó, gây tò mò nhất chính là đôi rồng đá cụt đầu nằm lặng lẽ giữa nội thành. Ai đã ra tay "trảm" rồng, và đầu rồng hiện đang ở đâu?
Sáp nhập thành công, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không gian văn hóa – xã hội tại vùng đất Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ, nay gồm 5 xã: Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, lễ hội vừa được tổ chức quy mô liên xã trong năm 2026, mang theo nhiều dấu ấn mới.
Tối 30/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U17 châu Á 2026. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh suất dự FIFA U17 World Cup.
Moscow đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2026, Quảng trường Đỏ sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh phản ánh thực tế địa chính trị hiện tại. Sự kiện này không chỉ là một nghi lễ mà còn là một cuộc trình diễn về nguồn nhân lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội đất nước trước áp lực bên ngoài liên tục.
4 cây cảnh sẽ tặng cho bạn những bông hoa to, rực rỡ sắc màu, tràn đầy hương thơm. Hơn nữa, chúng giống như "tiểu cường", đặc biệt dẻo dai và khó chết.
Hàng loạt quy định về điều kiện, rào cản trong lĩnh vực xăng dầu được cởi bỏ, cắt giảm theo chỉ đạo từ Chính phủ.
Ở 2 trận lượt đi bán kết UEFA Conference League 2025/2026, Crystal Palace và Rayo Vallecano đều giành chiến thắng.
“Đúng ngày 1/5/1975, mẹ tôi gặp lại cha rồi lặng người nói: “Anh đã về!”. Cha tôi khi ấy ngước lên gật đầu, rồi nhìn xuống cốc nước, không nói lời nào”, bà Đặng Chính Giang, con gái của Thiếu tướng Đặng Trần Đức nhớ lại giây phút cha mẹ gặp đoàn tụ sau hơn 21 năm xa cách.
Nottingham Forest đã giành chiến thắng 1-0 trước Aston Villa tại trận lượt đi vòng bán kết Europa League 2025/2026 và họ khiến “Ông vua Europa League” là HLV gặp khó khăn.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, không ít nơi người dân vẫn mơ hồ về trình tự thực hiện. Theo quy định pháp luật hiện hành, việc sáp nhập phải tuân thủ chặt chẽ quy trình 5 bước, trong đó khâu lấy ý kiến cử tri giữ vai trò then chốt, quyết định việc đề án có được thông qua hay không.
Cô gái sinh năm 2007 ở Hà Nội nhiều lần lấy trộm trang sức kim cương, đồng hồ và túi xách hàng hiệu của mẹ bạn trai cũ, bán lấy hơn 1,7 tỷ đồng rồi chuyển phần lớn tiền cho bạn trai mới để chi tiêu.
Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai và hệ thống phường mới, địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, vai trò cao hơn và áp lực cạnh tranh khốc liệt hơn. Câu chuyện không còn dừng lại ở việc sở hữu lợi thế, mà là phải định vị lại chính mình. Với một đô thị cửa ngõ có sân bay quốc tế quy mô hàng đầu cả nước, thành phố Đồng Nai buộc phải trả lời một câu hỏi cốt lõi: Tiếp tục là nơi “đi qua”, hay trở thành nơi “ở lại”.
Cuộc chiến với Iran đã cho thấy quân đội Mỹ hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn, theo nhận định của Responsible Statecraft.
Việc xử lý trụ sở dôi dư, nhà, đất dôi dư sau sáp nhập tỉnh, thành phố không chỉ là đẩy nhanh tiến độ, mà còn phải lựa chọn phương án phù hợp với quy hoạch, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác lâu dài.
Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (địa phận thị xã Phú Thọ cũ-một trong các thị xã lâu đời nhất Việt Nam) đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong hành trình chuyển đổi số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân.
Nuôi ốc hương đang nổi lên như một hướng đi triển vọng, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân vùng ven biển tỉnh Ninh Bình mới (gồm địa phận các huyện ven biển của tỉnh Nam Định cũ). Tuy nhiên, để phát triển bền vững nuôi con đặc sản này, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kỹ thuật và môi trường.
Tọa lạc trên phố Kiều Đại (trước đây là thôn Kiều Đại, xã Bố Vệ), trải qua 220 năm lịch sử với biết bao “vật đổi sao dời”, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn đinh ninh nét trầm mặc, cổ kính, linh thiêng. Lịch sử hình thành và phát triển của Thái miếu nhà Hậu Lê bắt đầu từ dấu mốc năm 1805, vua Gia Long nhà Nguyễn cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ đất Thăng Long về đất Bố Vệ, tỉnh Thanh Hóa.
Giá vàng hôm nay 1/5, vàng SJC và nhẫn được dự báo sẽ tăng mạnh sau khi đi ngang vào hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới hồi phục trở lại trên mức 4.600 USD/ounce.
Giá xăng dầu hôm nay 1/5, sau khi tăng lên ngưỡng 120 USD/thùng rạng sáng ngày 30/4, dầu thô Brent bất ngờ lao dốc 9 USD/thùng chỉ sau 1 ngày.
Hơn 20 năm lặng lẽ băng rừng, ăn ở cùng bản làng, anh Hồ Văn Phương (SN 1974, trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đã gom góp từng mảnh ký ức văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô để dựng nên một “bảo tàng sống” ngay trong ngôi nhà nhỏ bên Quốc lộ 9.
Ở tuổi xế chiều, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và những tiếng vỗ tay của khán giả lùi xa, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu – người từng hai lần liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ những điều giản dị.
Có một người mà em rất ngưỡng mộ, đó là kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm. Anh là niềm tự hào của cờ vua Việt Nam. Anh đã mang vinh quang về cho đất nước. Em nhìn vào anh và thấy một hình ảnh mà em muốn hướng tới. Đó là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Giáo sư - nhà thơ Bruce Weigl, người làm ra tập thơ Bài hát bom na pan vốn là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Ông đã từng đặt dấu giày viễn chinh lên Quảng Trị vào những năm 1967 - 1968. Sau này, khi cuộc chiến kết thúc, giáo sư - nhà thơ Mỹ ấy đã bay đến đất nước Việt Nam hoà bình thống nhất để chữa lành vết thương tinh thần từng ám ảnh dày vò mình. Vết thương mà người Mỹ gọi là “hội chứng chiến tranh Việt Nam”.
Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Từ những trái bầu hồ lô dân dã, ông Trần Công Vinh, ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã miệt mài sáng tạo, chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần quảng bá đặc sản quê hương ra thị trường quốc tế. Sản phẩm bình bầu hồ lô tráng sáp ong đã đạt sản phẩm 3 sao OCOP năm 2025.
Trưởng thôn Văn Sơn, xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa-bà Bo Thị Minh Châu cho rằng, sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố năm 2026 được xác định là bước đi quan trọng trong lộ trình tinh gọn lại các đơn vị ở cơ sở. Đối với địa phương, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải gắn với gìn giữ văn hóa dân tộc của người Raglai.
Tối 30/4, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long (Quảng Ninh), Lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 - “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” chính thức được khai mạc.
Sự ủng hộ vô điều kiện của giới lãnh đạo EU dành cho Ukraine đã khiến chính người dân châu Âu bắt đầu thay đổi thái độ đối với Brussels. Trong khi Brussels đang yêu cầu vũ trang và chuẩn bị chiến tranh, ngày càng nhiều chính trị gia ở các quốc gia khác nhau muốn phát triển đối thoại với Moscow. RIA Novosti đưa tin về các cuộc thảo luận đã nảy sinh.