"Thiệt hại khổng lồ", cuộc tấn công bất ngờ của Iran đã khiến Mỹ kinh hoàng
Cuộc chiến với Iran đã cho thấy quân đội Mỹ hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn, theo nhận định của Responsible Statecraft.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau sáp nhập, tài sản công dôi dư (bao gồm cả trụ sở dôi dư, nhà, đất dôi dư...) không còn là câu chuyện hậu kiểm, mà trở thành phép thử năng lực quản trị của chính quyền địa phương.
Khi hàng trăm cơ sở nhà, đất đứng trước nguy cơ bỏ không, xuống cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý cho xong, mà phải nhanh chóng đưa vào khai thác.
Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều địa phương đã chuyển động theo hướng này, dù vẫn còn những “nút thắt” chưa dễ tháo gỡ...
Sau các đợt sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, khối lượng nhà, đất dôi dư phát sinh tại nhiều địa phương rất lớn.
Không chỉ là những con số thống kê, đây còn là nguồn lực nếu được khai thác đúng cách, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu bị bỏ không, xuống cấp.
Thực tế những tháng gần đây cho thấy một chuyển động rõ nét: nhiều địa phương đã vượt qua giai đoạn rà soát, thống kê, để bước sang xử lý thực chất. Điểm khác biệt là nhiều địa phương đã chọn cách xử lý tài sản từ “giải quyết tồn đọng” sang “kích hoạt giá trị sử dụng”.
Tại Hà Nội, sau rà soát, thành phố có hơn 1.000 cơ sở nhà, đất, trong đó có 418 cơ sở dôi dư. Đây là khối lượng rất lớn, đặt ra áp lực không nhỏ cho Hà Nội trong việc vừa đảm bảo tiến độ xử lý, vừa lựa chọn phương án phù hợp.
Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, thay vì để tài sản trong trạng thái chờ xử lý, thành phố đã tìm ra giải pháp để đưa vào sử dụng ngay.
Đến nay, phần lớn số cơ sở dôi dư đã được phê duyệt phương án xử lý, trong đó nhiều cơ sở được tạm bàn giao cho lực lượng công an, quản lý thị trường, trung tâm hành chính công. Một số trụ sở cũ được chuyển đổi thành trường học hoặc cơ sở phục vụ dân sinh.
Cách làm này của Hà Nội đã cho thấy rõ sự thay đổi trong tư duy: tài sản công không còn là “tài sản tĩnh”, mà trở thành nguồn lực cần được vận hành sớm, hạn chế tối đa tình trạng bỏ không.
Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đồng Tháp (cũ) và Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới có 448 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý.

Đến nay, địa phương này đã hoàn thành việc xử lý toàn bộ số cơ sở nhà, đất dôi dư này.
Cụ thể, 5 cơ sở nhà, đất được bố trí thành trụ sở làm việc; 36 cơ sở nhà, đất được giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà và tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; 403 cơ sở nhà, đất chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý; 4 cơ sở nhà, đất còn lại được sử dụng vào mục đích khác.
Việc xử lý dứt điểm giúp Đồng Tháp không chỉ “xóa” tồn đọng, mà còn tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn khai thác hiệu quả.
Đây là bước đi quan trọng, bởi nếu chỉ dừng lại ở xử lý hành chính, tài sản vẫn có nguy cơ tiếp tục bị lãng phí.
Bên cạnh những địa phương đã xử lý dứt điểm, nhiều nơi đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với cách làm linh hoạt hơn.
Tại Khánh Hòa, toàn tỉnh có hơn 2.400 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, trong đó 379 cơ sở dôi dư cần xử lý. Điểm đáng chú ý là địa phương này không áp dụng một phương án duy nhất, mà triển khai đồng thời nhiều hướng xử lý.
Theo đó, một phần tài sản được tỉnh bố trí làm trụ sở, một phần chuyển thành nhà văn hóa phục vụ cộng đồng, một số cơ sở được giao cho đơn vị quản lý, khai thác, trong khi nhiều khu đất được đưa ra đấu giá để tạo nguồn thu.
Tài sản công nếu không được sử dụng hiệu quả thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn trở thành gánh nặng cho ngân sách trong công tác quản lý, bảo trì.
Việc đa dạng hóa phương án không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ, mà còn mở rộng khả năng khai thác tài sản công, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.
Trong khi đó, với mục tiêu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các sở, ngành rà soát từng cơ sở cụ thể, phân loại rõ hiện trạng và gắn phương án xử lý với nhu cầu sử dụng thực tế.
Theo đánh giá từ UBND tỉnh Thái Nguyên, cách tiếp cận nói trên đòi hỏi nhiều công sức hơn, nhưng đã giúp địa phương tránh được tình trạng xử lý hình thức. Với cách xử lý này, mỗi cơ sở đều phải được xác định rõ hướng đi cho tài sản, thay vì áp dụng một cách làm chung cho tất cả.
Ngoài ra, ở một số địa phương khác, nơi có quy mô tài sản lớn với hàng nghìn cơ sở như TP. Hồ Chí Minh, việc xử lý cũng đang được đẩy nhanh nhằm tránh kéo dài. Áp lực không chỉ là tiến độ, mà còn là đảm bảo tính pháp lý và phù hợp quy hoạch.
Dù bức tranh chung về xử lý tài sản công đang có chuyển biến tích cực, nhưng quá trình xử lý nhà, đất dôi dư vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương.
Một số tỉnh như Ninh Bình, Sơn La, Tuyên Quang và Cao Bằng vẫn còn không ít cơ sở nhà, đất chưa thể xử lý dứt điểm. Theo báo cáo từ các địa phương này, mặc dù số lượng không lớn, nhưng lại là những trường hợp phức tạp nhất.
Khó khăn chủ yếu nằm ở yếu tố pháp lý và quy hoạch. Nhiều cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai, vướng quy hoạch sử dụng đất hoặc liên quan đến tranh chấp. Đây là những vấn đề không thể giải quyết nhanh, đòi hỏi thời gian và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan.
Thực tế quá trình xử lý tài sản công dôi dư tại các địa phương trong thời gian vừa qua cho thấy, điểm đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở số lượng cơ sở đã được xử lý, mà ở sự thay đổi trong cách tiếp cận.
Từ Hà Nội với cách làm linh hoạt, Đồng Tháp với việc xử lý dứt điểm, đến Khánh Hòa với các phương án khai thác đa dạng hay Thái Nguyên với áp lực tiến độ rõ ràng, xu hướng chung nổi bật là quyết tâm không để tài sản công bị “đóng băng” như trước đây.
Thay vào đó, các địa phương đang từng bước đưa tài sản vào vận hành, chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển. Từ việc bố trí lại trụ sở, chuyển đổi công năng đến đấu giá quyền sử dụng đất, mỗi phương án đều hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả.
Trong bối cảnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được đặt ra cao hơn, việc xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ là nhiệm vụ quản lý, mà còn là thước đo năng lực điều hành, như chuyên gia kinh tế.
Nếu xử lý hiệu quả, chính những tài sản dôi dư này sẽ trở thành nguồn lực sẵn có, không cần đầu tư mới nhưng vẫn có thể đóng góp cho tăng trưởng. Đó cũng là mục tiêu cuối cùng của quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công sau sáp nhập.
Xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập (gồm có trụ sở dôi dư, nhà, đất dôi dư): Áp lực không chỉ là tiến độ
Việc xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập không đơn thuần là hoàn thành một chỉ tiêu hành chính.
Thực tế cho thấy, nếu không gắn với phương án khai thác cụ thể, nhiều tài sản dù đã “xử lý trên giấy” vẫn có nguy cơ tiếp tục bị bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.
Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh tiến độ, mà còn phải lựa chọn phương án phù hợp với quy hoạch, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác lâu dài.
Đây cũng là yếu tố quyết định để tài sản công thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển, thay vì tiếp tục là gánh nặng quản lý.
Cuộc chiến với Iran đã cho thấy quân đội Mỹ hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn, theo nhận định của Responsible Statecraft.
Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (địa phận thị xã Phú Thọ cũ-một trong các thị xã lâu đời nhất Việt Nam) đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong hành trình chuyển đổi số, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân.
Nuôi ốc hương đang nổi lên như một hướng đi triển vọng, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân vùng ven biển tỉnh Ninh Bình mới (gồm địa phận các huyện ven biển của tỉnh Nam Định cũ). Tuy nhiên, để phát triển bền vững nuôi con đặc sản này, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kỹ thuật và môi trường.
Tọa lạc trên phố Kiều Đại (trước đây là thôn Kiều Đại, xã Bố Vệ), trải qua 220 năm lịch sử với biết bao “vật đổi sao dời”, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn đinh ninh nét trầm mặc, cổ kính, linh thiêng. Lịch sử hình thành và phát triển của Thái miếu nhà Hậu Lê bắt đầu từ dấu mốc năm 1805, vua Gia Long nhà Nguyễn cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ đất Thăng Long về đất Bố Vệ, tỉnh Thanh Hóa.
Giá vàng hôm nay 1/5, vàng SJC và nhẫn được dự báo sẽ tăng mạnh sau khi đi ngang vào hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới hồi phục trở lại trên mức 4.600 USD/ounce.
Giá xăng dầu hôm nay 1/5, sau khi tăng lên ngưỡng 120 USD/thùng rạng sáng ngày 30/4, dầu thô Brent bất ngờ lao dốc 9 USD/thùng chỉ sau 1 ngày.
Hơn 20 năm lặng lẽ băng rừng, ăn ở cùng bản làng, anh Hồ Văn Phương (SN 1974, trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đã gom góp từng mảnh ký ức văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô để dựng nên một “bảo tàng sống” ngay trong ngôi nhà nhỏ bên Quốc lộ 9.
Ở tuổi xế chiều, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và những tiếng vỗ tay của khán giả lùi xa, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu – người từng hai lần liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ những điều giản dị.
Có một người mà em rất ngưỡng mộ, đó là kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm. Anh là niềm tự hào của cờ vua Việt Nam. Anh đã mang vinh quang về cho đất nước. Em nhìn vào anh và thấy một hình ảnh mà em muốn hướng tới. Đó là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Giáo sư - nhà thơ Bruce Weigl, người làm ra tập thơ Bài hát bom na pan vốn là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Ông đã từng đặt dấu giày viễn chinh lên Quảng Trị vào những năm 1967 - 1968. Sau này, khi cuộc chiến kết thúc, giáo sư - nhà thơ Mỹ ấy đã bay đến đất nước Việt Nam hoà bình thống nhất để chữa lành vết thương tinh thần từng ám ảnh dày vò mình. Vết thương mà người Mỹ gọi là “hội chứng chiến tranh Việt Nam”.
Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Từ những trái bầu hồ lô dân dã, ông Trần Công Vinh, ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã miệt mài sáng tạo, chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần quảng bá đặc sản quê hương ra thị trường quốc tế. Sản phẩm bình bầu hồ lô tráng sáp ong đã đạt sản phẩm 3 sao OCOP năm 2025.
Trưởng thôn Văn Sơn, xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa-bà Bo Thị Minh Châu cho rằng, sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố năm 2026 được xác định là bước đi quan trọng trong lộ trình tinh gọn lại các đơn vị ở cơ sở. Đối với địa phương, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải gắn với gìn giữ văn hóa dân tộc của người Raglai.
Tối 30/4, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long (Quảng Ninh), Lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 - “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” chính thức được khai mạc.
Sự ủng hộ vô điều kiện của giới lãnh đạo EU dành cho Ukraine đã khiến chính người dân châu Âu bắt đầu thay đổi thái độ đối với Brussels. Trong khi Brussels đang yêu cầu vũ trang và chuẩn bị chiến tranh, ngày càng nhiều chính trị gia ở các quốc gia khác nhau muốn phát triển đối thoại với Moscow. RIA Novosti đưa tin về các cuộc thảo luận đã nảy sinh.
3 mẫu văn khấn Thần Tài Rằm tháng 3 Âm lịch 2026 đầy đủ, chính xác nhất, để xin kinh doanh "tròn đầy" như mặt trăng: tài lộc, khách hàng, doanh thu đều đủ đầy.
Trong cuộc đua công nghệ không quân giữa các cường quốc, Su-57 của Nga đang được nâng cấp mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng khả năng tác chiến. Tuy nhiên, những hạn chế về tàng hình, động cơ và quy mô sản xuất khiến dòng tiêm kích này vẫn bị đánh giá khó sánh ngang với các đối thủ như F-35 của Mỹ hay J-20 của Trung Quốc.
Nhân Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có thư ôn lại ký ức hào hùng của giai cấp công nhân, đồng thời thăm hỏi và chúc mừng người lao động nhân ngày lễ trọng đại. Báo Dân Việt trân trọng đăng tải toàn văn bức thư.
Có một thời, người nông dân quen nhìn mùa vụ bằng kinh nghiệm, đo giá cả bằng tin đồn ngoài chợ và gửi số phận nông sản cho may rủi. Nhưng nông nghiệp Việt Nam hôm nay đang chuyển mình từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Đâm trọng thương bạn học cũ của vợ đang ly thân vì ghen; cháy lớn thiêu rụi cơ sở sản xuất bánh, 2 người tử vong; hơn 2.100 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn trong ngày 30/4... là những tin nóng 24 giờ qua.
Trước tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cây muội hồng núi đá diễn biến phức tạp, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và xử lý hiệu quả loại lâm sản đặc thù này.
Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh (bao gồm cả địa phận tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũ) đã có nhiều hoạt động khuyến khích học sinh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Theo quyết định 52, UBND TP Hà Nội quyết định chính thức cho phép xe ô tô tải pickup (xe bán tải) lưu thông 24/24h, thay vì chỉ được hoạt động trong khung giờ 21h - 6h sáng như trước đây.
Theo con số may mắn hôm nay 1/5, con giáp tuổi Mùi thuận lợi kiếm tiền. Tuy nhiên, hãy tránh tìm kiếm sự giàu có bất ngờ để tránh thua lỗ.
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa cấp cứu kịp thời 2 ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Văn khấn Rằm tháng 3 Âm lịch 2026 chuẩn xác, cầu mong toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến.
Tôi mệt lả người, không hay biết chuyện gì xảy ra.
Thực tế, trong lịch sử đúng là có một người tên Thu Hương. Tuy nhiên, bà sống vào thời trung kỳ nhà Minh, lớn hơn Đường Bá Hổ hơn 20 tuổi. Nói cách khác, khi Đường Bá Hổ trưởng thành, Thu Hương đã là người lớn tuổi hơn ông rất nhiều. Vì vậy, chuyện tình lãng mạn giữa hai người hoàn toàn không thể xảy ra.
Chỉ vì Johnston chế giễu bím tóc của người Trung Quốc giống “đuôi lợn”, Phổ Nghi lập tức cắt bỏ bím tóc mà không bàn bạc với bất kỳ ai.