Phan Hiển: "Tôi cảm ơn Khánh Thi vì đã dồn hết tâm trí và chất xám cho chồng"

Yến Linh Thứ ba, ngày 17/05/2022 07:00 AM (GMT+7)
Phan Hiển khẳng định với Dân Việt rằng, thành công của anh tại SEA Games 31 có đóng góp lớn của Khánh Thi - người vừa là bạn đời, vừa là huấn luyện viên cho chồng trong đội tuyển dancesport.
Bình luận 0

Chiều 15/5, tại Nhà thi đấu Long Biên (Hà Nội), cặp đôi Phan Hiển và Thu Hương đã đoạt 3 Huy chương vàng bộ môn thi đấu khiêu vũ thể thao với 3 nội dung: Paso doble, Jive và 5 điệu la tinh. Đây là thành tích tiếp theo của Phan Hiển sau khi anh giành huy chương vàng tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào 3 năm trước đó.

Phan Hiển: "Tôi cảm ơn Khánh Thi bởi đã dồn hết tâm trí và chất xám cho chồng" - Ảnh 1.

Phan Hiển và Thu Hương trên sàn đấu SEA Games 31. (Ảnh: Ngọc Hải).

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Phan Hiển và Khánh Thi ngay sau chiến thắng:

Cảm xúc của anh như thế nào khi đạt được thành tích lớn: 3 tấm huy chương vàng tại SEA Games 31?

- Phan Hiển: Tôi rất hạnh phúc và cũng có đôi chút bất ngờ với thành tích này. Kỳ SEA Games trước đó tôi đã đạt 1 huy chương vàng, nên năm nay tôi hi vọng mình sẽ có 2 chiếc. Thật may mắn khi cuối cùng mọi thứ tốt đẹp hơn kỳ vọng.

Kết quả này là sự nỗ lực hết mình của Phan Hiển và Thu Hương cũng như cả ê-kíp đằng sau trong thời gian qua.

Còn Khánh Thi, chắc hẳn chị cũng vui mừng không kém khi chứng kiến thành công của chồng?

- Khánh Thi: Thú thực, trước khi Phan Hiển thi đấu, tôi đã rất hồi hộp. Phan Hiển mới tập được 3,4 tháng nay, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Cũng bởi vậy, việc có được huy chương vàng tại SEA Games lần này là thử thách khó khăn đối với cả vợ chồng mình và vận động viên Thu Hương. Hơn nữa, Phan Hiển cũng từng giành một huy chương vàng tại SEA Games 30, thành tích đó chính là một áp lực.

Hôm đó, cảm xúc của tôi vỡ òa khi Hiển chinh phục từng hạng mục của mình thi đấu và giành hat-trick. 3 HCV khiến tôi hạnh phúc vô cùng, tôi định khóc định cười mà cuối cùng "đơ" luôn, không biết làm gì. Tôi không nghĩ Hiển có thể giành chiến thắng trọn vẹn đến thế.

Anh chị đánh giá thế nào về màn trình diễn tại SEA Games 31 lần này?

- Phan Hiển: Với tôi, nó chỉ đạt được khoảng 90% so với dự liệu, bởi mình vẫn bị vấp một vài lỗi nhỏ. Rất may là tôi có kinh nghiệm xử lý nhất định ở trên sàn đấu nên mọi thứ diễn ra khá trơn tru. Nói chung, tôi hài lòng bởi những gì chúng tôi làm được, nhưng không phải 100%.

Khánh Thi: Màn trình diễn của Phan Hiển và Thu Hương đã có thể mỹ mãn hơn nếu nhà thi đấu mở cửa cho các vận động viên vào tập luyện từ trước đó. Ở vị trí một HLV, tôi mong họ có thể tốt hơn nữa, nhưng là một khán giả, tôi nghĩ mình ưng ý.

Hành trình tới với 3 chiếc huy chương vàng SEA Games chắc hẳn không đơn giản, đặc biệt là khi Phan Hiển phải đổi một bạn nhảy mới?

- Phan Hiển: Đúng vậy, với dancesport, khi đổi bạn nhảy, mọi thứ phải tính toán lại từ đầu. Đây là thử thách khó khăn dành cho Khánh Thi, khi cô ấy là HLV trực tiếp của Hiển. Tôi cảm ơn bà xã bởi đã dồn hết chất xám, tâm trí lên chồng (cười). Khánh Thi lên kế hoạch chi tiết, ngay từ bước đầu tiên cho tới khi tôi giành được HCV.

Những ngày giãn cách xã hội, chúng tôi gặp phải khó khăn lớn khi phải tập online với HLV nước ngoài. Do dancesport là môn thể thao vận động, mọi thứ chỉ có thể đạt hiệu quả khoảng 30% so với tập luyện trực tiếp. Tôi đã rất lo lắng và tự hỏi: "Với cường độ tập đó, liệu mình có khả năng giành được huy chương không?".

Ngay khi Việt Nam mở cửa, Khánh Thi nói: "Mình cùng đi tập bên Ý đi". Vậy là hai vợ chồng quyết định đi ngay và ở hẳn bên đó khoảng 2 tháng. Đó là lần đầu tiên Thi vừa đóng vai trò một HLV, vừa là một người vợ. Thi qua chăm sóc tôi, nấu ăn cho tôi. Thành công của tôi hôm nay chính là do có một hậu phương vững chắc tới vậy.

Phan Hiển: "Tôi cảm ơn Khánh Thi bởi đã dồn hết tâm trí và chất xám cho chồng" - Ảnh 2.

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi (trái) và Thu Hương hạnh phúc khi giành 3 HCV tại SEA Games 31. (Ảnh: NVCC)

Khánh Thi: Thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc xin visa cho tới việc ở lại đều rất khó khăn. Trong hai tháng đó, Hiển và Hương tập từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 11h đêm, tập trong 2 tháng mà dài gần như hai năm. Tôi vừa phải lên kế hoạch và nấu nướng sao để món ăn đó chồng mình ăn không được béo, nhưng bạn nhảy lại không được gầy. Bởi, cơ thể của họ ngược nhau, Hương cần có thêm cân nặng, Hiển lại cần phải giảm cân.

Khi về tới Hà Nội, thời tiết quá nóng, việc ra mồ hôi và luyện tập quá sức cũng khiến tinh thần của các VĐV phần nào đi xuống. Càng gần tới ngày thi đấu, áp lực của VĐV lại càng tăng. Lúc đó, Phan Hiển bắt đầu hồi hộp và luôn hỏi: "Hôm nay anh nhảy tốt hơn chút nào không?". Tôi cố gắng để tạo ra sự tự tin và phấn khích cho anh xã. Đến khi thi xong, anh ấy cũng hỏi tôi: "Chồng làm có được không?". Tôi bảo: "Được".

Kubi - con trai anh chị phản ứng thế nào trước thành công của cha mẹ?

- Phan Hiển: Khi tôi gọi về nhà, Kubi bảo: "Ba được 3 HCV thôi sao, còn thua con nữa". (Bởi trước đó, Kubi mới đi thi được 8 huy chương vàng trong một giải đấu). Anna cũng kêu: "Ba thua anh Kubi à?" (cười).

Cảm ơn những chia sẻ của anh/chị!

Clip Khánh Thi hạnh phúc trong vòng tay của Phan Hiển sau khi chồng giành 3 HCV SEA Games 31. (Nguồn: FBNV)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem