Phản ứng bất ngờ của Nga khi bà Kamala Harris dùng lời lẽ xúc phạm ông Putin

PV (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 09/10/2024 18:14 PM (GMT+7)
Những lời lăng mạ mà ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy "sự bất lực của giới tinh hoa cầm quyền" Mỹ, tờ Pravda dẫn lời đại diện của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết.
Bình luận 0
Phản ứng bất ngờ của Nga khi bà Kamala Harris dùng lời lẽ xúc phạm ông Putin - Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh AP

"Tình hình này chỉ phản ánh sự thất vọng và bất lực của giới cầm quyền ở Washington", đại diện của đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết. Các nhà ngoại giao Nga cho biết thêm rằng Mỹ không thể khiến Nga phải chịu cái gọi là thất bại chiến lược, do đó mới có những lời lẽ công kích như vậy.

Các nhà ngoại giao Nga cho biết: "Ngôn ngữ thô lỗ đã trở thành thói quen của một số chính khách Mỹ hiện nay".

Phó Tổng thống Mỹ hiện tại Kamala Harris cũng đã chỉ trích đối thủ Donald Trump vì mối quan hệ của ông với Putin.

Một ngày trước đó, CNN đã công bố một số trích đoạn từ cuốn sách "War" của nhà báo người Mỹ Bob Woodward. Trong cuốn sách, Woodward nói rằng trong đại dịch năm 2020, ông Trump bị cáo buộc đã cung cấp cho Tổng thống Putin thiết bị xét nghiệm coronavirus mới nhất để sử dụng cá nhân. Bà Harris đã dùng lời lẽ nặng nề khi nói đến Tổng thống Putin lúc chỉ trích ông Trump vì bị cáo buộc đã xét nghiệm COVID cho ông Putin.

Đảng Cộng hòa cho biết không một cảnh nào trong cuốn sách xảy ra trong thực tế và người viết ra nó là người "bị loạn trí".

Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phủ nhận cáo buộc của Woodward về bảy cuộc điện thoại giữa ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau khi rời nhiệm sở.

Không, điều đó không đúng", ông trả lời câu hỏi về việc ông Putin và ông Trump có gọi điện cho nhau hay không.

Trong bình luận cho tờ The New York Times, ông Peskov cho biết "đây là thông tin sai lệch điển hình trong bối cảnh chiến dịch tranh cử".

Cuốn sách "Chiến tranh" của Bob Woodward sẽ được xuất bản vào ngày 15/10. Cụ thể, cuốn sách mô tả một sự việc xảy ra tại khu điền trang Mar-a-Lago của Trump ở Florida, khi chính trị gia này yêu cầu trợ lý cấp cao của mình rời khỏi phòng để ông có thể nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung của những cuộc trò chuyện đó không được cung cấp.

Tác giả của cuốn sách thừa nhận rằng ông không có nguồn nào khác xác nhận rằng ông Trump vẫn duy trì liên lạc với ông Putin sau khi rời nhiệm sở, tờ NYT cho biết. Khoảng 20 quan chức chính quyền và tình báo Mỹhiện tại và trước đây cho biết họ không biết gì về điều đó, nhưng một số người không loại trừ khả năng này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem