Phản ứng từ các nhà lãnh đạo thế giới sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 09/09/2022 08:02 AM (GMT+7)
Nữ hoàng Elizabeth, người đứng đầu quốc gia trong bảy thập kỷ, đã qua đời ở tuổi 96, Cung điện Buckingham cho biết hôm 8/9.
Bình luận 0
Phản ứng từ các nhà lãnh đạo thế giới sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth qua đời hôm 8/9. Ảnh: Reuters

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC ANTONIO GUTERRES

"Với tư cách là Nguyên thủ quốc gia lâu nhất và trị vì lâu nhất của Anh, Nữ hoàng Elizabeth II được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ vì sự duyên dáng, phẩm giá và sự cống hiến của mình".

"Nữ hoàng Elizabeth II là một người bạn tốt của Liên Hợp Quốc, và đã đến thăm Trụ sở chính ở New York của chúng tôi hai lần, cách nhau hơn năm mươi năm. Bà đã cam kết sâu sắc với nhiều hoạt động từ thiện và môi trường, cùng những nói chuyện đầy xúc động với các đại biểu tại cuộc đàm phán về khí hậu COP26 ở Glasgow.

"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Nữ hoàng Elizabeth II vì sự cống hiến bền bỉ, suốt đời của bà để phục vụ nhân dân. Thế giới sẽ mãi ghi nhớ sự tận tâm và khả năng lãnh đạo của bà".

TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN VÀ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN JILL BIDEN  

Cả hai cho biết trong một tuyên bố: "Trong một thế giới luôn thay đổi, bà là sự hiện diện vững chắc và là nguồn an ủi cũng như niềm tự hào cho nhiều thế hệ người Anh. Di sản của bà sẽ in đậm trong những trang lịch sử nước Anh, và trong câu chuyện của thế giới chúng ta".

TỔNG THỐNG BARBADOS SANDRA MASON

"Chỉ chưa đầy một năm trước, Barbados đã quyết định hoàn thành quá trình độc lập bằng cách phá vỡ quan hệ hiến pháp với chế độ quân chủ Anh và thành lập nền cộng hòa mới nhất trên thế giới. Quyết định đó có ý nghĩa quan trọng, dựa trên vị trí mà Barbados đã nắm giữ trong Đế chế Anh trong nhiều thế kỷ, ít nhất nó đã không làm giảm tình hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta, hoặc với Cung điện Buckingham".

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Mason cho biết cả nước sẽ luôn trân trọng ký ức về những chuyến thăm của Nữ hoàng, đặc biệt là khi bà phong tước hiệp sĩ cho vận động viên cricket Garfield Sobers vào năm 1975.

THỦ TƯỚNG ẤN ĐỘ NARENDRA MODI

"Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được ghi nhớ như một vị thần vững chắc của thời đại chúng ta. Bà đã cung cấp nguồn cảm hứng cho quốc gia và người dân của mình. Bà đã nhân cách hóa phẩm giá và sự đàng hoàng trong cuộc sống của người dân. Tất cả đều đau đớn trước sự ra đi của bà. Tôi xin chia buồn với gia đình bà và người dân Vương quốc Anh trong giờ phút đau thương này".

THỦ TƯỚNG PAKISTAN SHEHBAZ SHARIF

"Vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Pakistan cùng Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác xin để tang cái chết của bà. Xin gửi lời chia buồn chân thành tới hoàng gia, người dân và chính phủ Vương quốc Anh".

THỦ TƯỚNG CANADIAN JUSTIN TRUDEAU

"Với trái tim nặng nề nhất, chúng tôi xin chia buồn trước sự ra đi của người trị vì lâu nhất nước Anh, Nữ hoàng Elizabeth II. Bà luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng tôi - và sự ủng hộ của bà đối với người dân Canada sẽ mãi mãi là một phần quan trọng của đất nước chúng tôi".

TỔNG THỐNG GHANA NANA AKUFO-ADDO

"Người dân Ghana có những kỷ niệm đẹp đẽ về hai chuyến thăm của bà trong thời gian trị vì, và trong cả hai lần, chúng tôi nhớ đến sự thân thiện, thanh lịch, phong cách và niềm vui tuyệt đối mà bà đã mang lại khi thực hiện nhiệm vụ".

TỔNG THỐNG NAM PHI CYRIL RAMAPHOSA

"Bà là một nhân vật phi thường và nổi tiếng thế giới, người đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời và di sản của bà sẽ được nhiều người trên thế giới ghi nhớ. Sự cam kết và cống hiến của Nữ hoàng trong suốt 70 năm trên ngai vàng vẫn là một tấm gương đạo đức và cao quý cho toàn thế giới".

THỦ TƯỚNG NEW ZEALAND JACINDA ARDERN

"Mọi người trên khắp New Zealand đều bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới các thành viên của Hoàng gia trước sự ra đi của Nữ hoàng. Đối với chúng tôi, bà là một Nữ hoàng được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, còn đối với họ bà là một người mẹ và người bà".

"Nữ hoàng được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ, người có kỷ lục trị vì 70 năm. Bà thật phi thường".

THỦ TƯỚNG ÚC ANTHONY ALBANESE

"Với sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, một triều đại lịch sử và một cuộc đời dài cống hiến cho nghĩa vụ, gia đình, đức tin đã kết thúc".

"Trái tim của người Úc hướng về những người dân Vương quốc Anh đang than khóc ngày hôm nay, khi họ đã mất đi một phần của những gì tạo nên toàn thể quốc gia của họ".

"Chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi trong chính những lời của Nữ hoàng: 'Đau buồn là cái giá mà chúng ta phải trả cho tình yêu'".

THỦ TƯỚNG JAMAICAN ANDREW HOLNESS

"Chúng tôi và các anh chị em trong Khối thịnh vượng chung rất thương tiếc trước sự ra đi của bà, và cầu nguyện cho sự an ủi của các thành viên trong gia đình bà và người dân Vương quốc Anh, khi họ đau buồn trước sự ra đi của Nữ hoàng".

CỰU TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP VÀ CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MELANIA TRUMP

"Triều đại lịch sử và đáng chú ý của Nữ hoàng Elizabeth đã để lại một di sản to lớn về hòa bình và thịnh vượng cho Vương quốc Anh. Sự lãnh đạo và chính sách ngoại giao lâu dài của bà đã bảo đảm phát triển các liên minh tiên tiến với Mỹ cùng nhiều quốc gia trên thế giới".

CỰU TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA

"Michelle và tôi đã may mắn được biết đến Nữ hoàng, và bà có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi".

"Hết lần này đến lần khác, chúng tôi bị ấn tượng bởi sự ấm áp của bà, cách bà khiến mọi người cảm thấy thoải mái và cách bà mang lại sự hài hước và quyến rũ của mình cho những khoảnh khắc và hoàn cảnh tuyệt vời".

CỰU TỔNG THỐNG MỸ GEORGE W. BUSH

"Laura và tôi rất vinh dự khi được biết Nữ hoàng Elizabeth II. Bà là một phụ nữ có trí tuệ tuyệt vời, quyến rũ và hóm hỉnh. Dành thời gian ở Cung điện Buckingham và uống trà với bà cùng những chú chó corgi là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong nhiệm kỳ tổng thống. Nữ hoàng Elizabeth đã dẫn dắt nước Anh vượt qua những thời khắc đen tối bằng niềm tin vào con người và tầm nhìn của bà về một ngày mai tươi sáng hơn".

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU URSULA VON DER LEYEN

"Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Bà là Nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất và là một trong những nhân vật được kính trọng nhất trên toàn thế giới. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới Hoàng gia và mọi người dân nước Anh".

VUA HARALD của NA UY

"Tôi xin gửi lời chia buồn đến Nhà vua và các thành viên Hoàng gia về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth. Trong gần một thế kỷ, Nữ hoàng đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ Khối thịnh vượng chung, theo chân người dân Anh trải qua những ngày tháng tốt đẹp và tồi tệ, chúng tôi cũng gửi lời chia buồn đến nhân dân Anh".

VUA CARL XVI GUSTAF CỦA THỤY ĐIỂN

"Tôi và gia đình hôm nay nhận được tin Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời".

"Nữ hoàng đã phục vụ các quốc gia của mình và Khối thịnh vượng chung với một sự tận tâm và ý thức trách nhiệm xuất sắc. Bà hiện diện thường xuyên, không chỉ trong nước Anh mà cả trên trường quốc tế. Ngoài ra, bà luôn là một người bạn tốt với gia đình tôi và là một liên kết với lịch sử gia đình của chúng tôi". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem