Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến dự và chỉ đạo Lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo:
-Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí
-Đ/c Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Thành viên Ban Chỉ đạo Giải báo chí
-Đ/c Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam
-Đ/c Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội nông nghiệp và PTNT, Thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí
Về phía lãnh đạo của T.Ư Hội NDVN và các ban, bộ ngành T.Ư, có:
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư HND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí.
-Đ/c Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư)
-Đ/c Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT)
- Tham dự Lễ phát động còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội NDVN, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TTTT, Sở TTTT Hà Nội.
Về phía Báo NTNN/Dân Việt, có:
-Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – TBT báo NTNN/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí.
-Nhà báo Phan Huy Hà – Phó TBT báo NTNN, Dân Việt, Phó TBT thường trực báo NTNN/Dân Việt, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải.
Về phía Hội đồng chung khảo Giải báo chí, có:
-Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV
-Nhà báo Trịnh Quốc Đông, Phó trưởng Ban khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam- VTV
-Nhà báo Phan Hải Phương, Phó trưởng Ban Nông nghiệp Báo Nhân Dân, Uỷ viên
-Nhà báo Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo VN, uỷ viên
-Chuyên gia Hoàng Trọng Thuỷ, nguyên TBT Tạp chí Nông thôn mới, Uỷ viên.
-Nhà văn Đinh Văn Chinh.
-Nhà báo Nguyễn Thị Hương Lan, Trưởng phòng Nông nghiệp - Biển đảo, Ban Thời sự, VOV1.
Bổ sung thêm hạng mục giải thưởng cho phát thanh, truyền hình - nét mới của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024
Tiếp nối thành công của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ nhất năm 2023, Giải tiếp tục được tổ chức với nhiều thay đổi đáng chú ý như mở rộng quy mô và cấp độ của giải, tăng cả về số lượng giải thưởng cũng như mức tiền thưởng cho các giải. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank là nhà tài trợ chính của Giải.

Các khách mời đến tham dự buổi lễ.
Theo Ban Tổ chức, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam được kỳ vọng không chỉ góp phần tạo nên một sân chơi, một diễn đàn trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tam nông mà còn là nơi nêu lên những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực tam nông, giúp cơ quan chức năng sửa đổi, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 phát biểu tại buổi Lễ.
Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ II - năm 2024 lần này được diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và cũng không lâu sau thành công của Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, đột phá mới, trong đó nhiệm vụ đầu tiên mà Nghị quyết 46 nêu, đó là phải "Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân".
Điểm mới của Giải báo chí năm nay, là ngoài hạng mục báo chí viết trên báo in và báo điện tử, Ban Tổ chức đã quyết định mở rộng thêm hạng mục phát thanh, truyền hình.
Theo đó, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các tác phẩm dự thi qua hai kênh, đó là: Sử dụng các bài viết được đăng tải trên Báo NTNN/điện tử Dân Việt (do các tác giả gửi về tham dự) và tiếp nhận tất cả các tác phẩm từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Thời gian nhận tác phẩm hợp lệ đối với tất cả các tác phẩm được tính từ ngày 10/12/2023 (thời điểm Ban Tổ chức có thông báo) và thời gian kết thúc nhận bài là ngày 15/11/2024.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/đIện tử Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu khai mạc Lễ phát động.
Phát biểu khai mạc Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt nhấn mạnh:
Xác định vị trí vô cùng trọng yếu của nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo động lực cho nông nghiệp, nông thôn phát triển, nông dân liên kết, tạo sức mạnh mới trong sản xuất kinh doanh. Những chủ trương, chính sách này sẽ là nền tảng, động lực vô cùng quan trọng khơi dậy sức sáng tạo của những nông dân thế hệ mới, đánh thức tiềm năng của mỗi địa phương. Đây cũng là nguồn đề tài vô tận để những người làm báo tìm tòi, phát hiện, phản ánh.
Điều này đã được thể hiện rất rõ trong lần đầu tiên tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 khi đã tập hợp được hơn 2.700 tác phẩm gửi về tham dự giải với hơn 100 cơ quan báo chí cả nước tham gia.
Nhiều tác phẩm đã phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, đi sâu vào các vấn đề nóng hiện nay về chuyển đổi số, về nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, về những mô hình làm giàu, các mô hình liên kết, kinh tế tập thể, HTX… trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời đưa ra những đường hướng, giải pháp, cả những phản biện để hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh như Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Kết quả, đã có 55 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và đã có 26 tác phẩm xuất sắc được trao các giải thưởng ý nghĩa.

Buổi Lễ phát động và công bố thể lệ Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ II nhận được sự quan tâm của các khách mời.
Phát huy những thành quả đó, nhằm tạo diễn đàn, sân chơi cho các nhà báo, được sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục tổ chức "Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024.
"Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những tác phẩm báo chí chất lượng, vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; kịp thời lắng nghe, chia sẻ những nỗi trăn trở và cả những khát vọng cháy bỏng của người nông dân trên từng đồng tôm, ruộng lúa. Đây cũng là những tiền đề rất quan trọng trong việc hoạch định và xây dựng các chính sách cho phát triển "tam nông" trong tương lai", nhà báo Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh.
Cơ cấu giải thưởng được chia làm hai hạng mục: Hạng mục dành cho báo in, báo điện tử và hạng mục dành cho phát thanh, truyền hình. Mỗi hạng mục gồm có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích và 20 giải chuyên đề chung cho tất cả các hạng mục với tổng số 42 giải thưởng. Giải A sẽ có giá trị 50 triệu đồng/giải, giải B có giá trị 30 triệu đồng/giải, giải C có giá trị 20 triệu đồng/giải, giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải và giải chuyên đề 5 triệu đồng/giải.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam cho biết: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo và Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trực tiếp tổ chức, thực hiện diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và ý nghĩa lớn.
Đó là nền kinh tế nước ta đang nỗ lực vượt qua những khó khăn sau tác động của đại dịch Covid-19, phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, nhóm nông sản chính đạt 15,76 tỷ USD, lâm sản chính 7,95 tỷ USD
"Việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024 là một sáng tạo để đổi mới trong nhiệm vụ thông tin, truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay đã được nêu tại Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị"- Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.
Để công tác tổ chức giải đạt hiệu quả, thành công, có sự lan tỏa, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị Ban Tổ chức, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cần lưu ý một số vấn đề sau:
Một là, căn cứ vào Kế hoạch, Thể lệ đã được ban hành, cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về giải đến các tác giả, các cơ quan báo chí để nhiệt tình hưởng ứng gửi bài tham dự giải.
Hai là, trong quá trình tổ chức cần có những đổi mới, sáng tạo, linh hoạt về nội dung, hình thức nhằm khuyến khích các tác giả, các cơ quan báo chí có được những tác phẩm có chất lượng cao tham dự giải, qua đó tạo sự lan tỏa đến đông đảo dư luận, nhân dân cả nước.
Ba là, giải phải thực sự là diễn đàn, sân chơi để các cây viết chuyên và không chuyên, gồm các nhà báo, chuyên gia, bạn đọc thể hiện, phản ánh toàn diện về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay.
Bốn là, cần khuyến khích các tác giải gửi bài dự thi gắn với chủ trương, ưu tiên của Đảng, Nhà nước trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay; đó là các chủ đề về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải; gắn với các phong trào hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam về thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; về khuyến khích thành lập các câu lạc bộ nông dân, các chi, tổ hội nghề nghiệp…
Nông dân là trung tâm của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Tại buổi Lễ phát động và công bố thể lệ Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024, đại diện BTC đã công bố các điểm chính trong Thể lệ của Giải báo chí lần thứ II này. Toàn văn Thể lệ của Giải sẽ được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chia sẻ tại buổi Lễ.
Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chia sẻ tại buổi Lễ: "Tôi và tất cả những người làm báo hôm nay rất vui mừng khi có mặt tại đây để tham dự Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ II – Năm 2024".
Có thể khẳng định, đây là giải báo chí có ý nghĩa hết sức sâu sắc cả về chính trị, xã hội và nhân văn. Lâu nay chúng ta vẫn nói "Nông nghiệp, nông thôn, nông dân" nhưng tại Giải báo chí có một nét rất đặc biệt khi "nông dân" được đặt ở vị trí trung tâm, từ đó có thể khẳng định, nông dân là chủ thể, là mục tiêu trong các tác phẩm báo chí hướng tới khi tham dự Giải báo chí lần này.
Đề tài về giải này đã mở rộng không gian rất rộng lớn và sâu sắc. Tất cả chúng ta và kể cả bản thân tôi khi tham gia cuộc thi này có nghĩa là chúng ta viết về quê mình, bố mẹ mình và chính bản thân mình… bắt nguồn từ nguồn cội như vậy chắc chắn sẽ tạo nên những cảm xúc rất mạnh trong ngòi bút của chúng ta. "Các tác phẩm dự thi chắc chắn sẽ chất lượng khi vừa thể hiện nét đẹp trong lao động, sáng tạo nhưng đầy cảm xúc của những người làm báo".
"Tôi cũng rất quan tâm đến nét đột phá của giải năm nay. Thứ nhất, giải năm trước chỉ có báo in và điện tử nhưng năm nay đã mở rộng ra phát thanh và truyền hình. Chúng ta thấy thời đại số, phát thanh truyền hình rất quan trọng, cho nên việc mở rộng loại hình báo chí rất cần thiết. Thứ hai, khi công tác ở Hội NBVN, giải quốc gia chỉ 50 triệu đồng, sau đó nâng lê 70 triệu đồng và hiện tại là 100 triệu đồng. Còn Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ II – Năm 2024" là giải chuyên ngành nhưng có giải A lên tới 50 triệu đồng. Đây là sự cố gắng rất lớn của ban tổ chức, nhà tài trợ, đây là niềm vui, sự khích lệ cho những người tham gia cuộc thi này" - nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội nông nghiệp và PTNT, Thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí chia sẻ tại buổi Lễ.
Có mặt tại buổi Lễ từ rất sớm, ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội nông nghiệp và PTNT, Thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí cho hay: "Cả cuộc đời tôi theo đuổi về tam nông.Tôi có rất nhiều ấn tượng và xúc động khi chấm giải báo chí quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Năm nay chúng ta đưa thêm 2 giải về phát thanh và truyền hình và tăng số lượng giải lên. Điều này sẽ huy động được đề tài mới, tài năng toàn diện của các nhà báo về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là điều rất đáng mừng".
Ông Hồ Xuân Hùng cho biết thêm: "Các phóng viên đều muốn tri ân với tam nông, với nông dân. Chúng ta đều xuất phát từ nông thôn, bố mẹ là nông dân, chúng ta đều muốn tri ân họ. Tôi rất muốn tri ân nhạc sỹ đã sáng tác ra bài hát, có câu hát: Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Các phóng viên đã giúp chúng tôi rất nhiều, hiểu thêm nhiều về các góc cạnh, đời sống, sản xuất của nông dân trong thời đại mới.
Hiện nay, đời sống của nông dân ở nông thôn đang thay đổi từng ngày, có nhiều điểm mới. Trong các chính sách của trung ương triển khai có nhiều điểm mới, nhiều khái niệm mới nên có nhiều người không hiểu. Ngay cả khái niệm Net Zero, không phải dễ ai mà hiểu được nếu không thông qua các báo, đài truyền hình. Nhờ các báo, đài đưa tin cung cấp thêm thông tin mới giúp người dân, mọi người hiểu được thêm, hiểu sâu hơn các chính sách của nhà nước để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.
Giải báo chí năm nay có sự quan tâm của nhiều cơ quan trung ương, nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo, các chuyên gia, nhà khoa học… Tôi tin giải sẽ thành công rực rỡ".

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài tiếng nói VN chia sẻ tại buổi Lễ.
Cũng tại buổi Lễ, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài tiếng nói Việt Nam chia sẻ: "Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có giải thưởng lớn nhất lên tới 50 triệu đồng, đây là một sự cố gắng rất lớn. Mới đây, VOV cũng đã tổ chức một giải báo chí, cá nhân tôi thấy có tới 30% tổng lượng bài tham dự giải thưởng là viết về nông dân, nông thôn. Điều này cho thấy, các nhà báo dành nhiều tình cảm cho lĩnh vực nông dân, nông thôn. Các nhà báo khi viết về nông dân, nông thôn cũng thể hiện tình cảm rất mạnh mẽ. Ngay các kênh của VOV cũng có nhiều bài viết về tam nông, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tuyền thông Giải báo chí lần này để anh em cùng tham gia, gửi bài".
"Chúng tôi cũng có đài phát thanh kết nối 63 tỉnh thành, nên hy vọng với sự truyền thông về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn này chúng ta sẽ có nhiều bài về phát thanh, truyền hình tham dự giải", nhà báo Đồng Mạnh Hùng bày tỏ.
Là người gắn bó với nhiều cuộc thi mà báo NTNN/Dân Việt thực hiện, nhà văn Đinh Văn Chinh chia sẻ: "Để có một bài viết hay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam chúng ta phải ngẫm nghĩ một cách sâu sắc và sống hết mình với bài báo. Bên cạnh đó cũng phải có cơ duyên, cơ hội. Cơ hội ở đây đó là dành cho những người siêng năng, yêu nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam".
Tại buổi Lễ, nhà báo Bạch Hân - Đại diện nhóm tác giả báo Vietnamnet đoạt giải tại Giải báo chí năm 2023 chia sẻ: "Theo nông nghiệp nhiều năm nhưng thực sự cũng không có nhiều Giải báo chí về nông nghiệp, thế nên khi có dịp tham dự thì với cá nhân tôi đây là một cơ hội quý. Năm nay, chủ đề Giải rất hay và rộng, bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục tham dự. Tôi đang ấp ủ một loạt bài về net zero và nông nghiệp xanh để tham dự Giải".
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.