Phát hiện Đại tá Ukraine đứng sau các cuộc tấn công máy bay không người lái vào Nga

PV (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 07/09/2023 14:13 PM (GMT+7)
Một tòa án Nga đã ban hành lệnh bắt giữ vắng mặt đối với chỉ huy trung đoàn máy bay điều khiển từ xa số 383 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Serhiy Burdenyuk.
Bình luận 0
Phát hiện Đại tá Ukraine đứng sau các cuộc tấn công máy bay không người lái vào Nga - Ảnh 1.

Ủy ban Điều tra Nga tin rằng Đại tá Burdenyuk đã dàn xếp các cuộc tấn công vào các sân bay quân sự ở ít nhất ba khu vực của Nga.

Ủy ban Điều tra Nga tin rằng Đại tá Burdenyuk đã dàn xếp các cuộc tấn công vào các sân bay quân sự ở ít nhất ba khu vực của Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Burdenyuk được cho là đã tổ chức đã gây ra cả thiệt hại về người và thiệt hại đáng kể cho ngành hàng không Nga. Một vụ án hình sự chống lại Burdenyuk đã được đệ trình trên cơ sở các tài liệu được thu thập bởi các sĩ quan tình báo quân sự của FSB và Bộ Quốc phòng Nga.

Theo điều tra, kể từ tháng 2/2002, Đại tá Burdenyuk cùng với những cá nhân không rõ danh tính thuộc Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tổ chức các tội ác chống lại hòa bình và an ninh của nhân loại. Ủy ban Điều tra Nga coi anh ta có liên quan đến các cuộc tấn công vào ba sân bay quân sự ở vùng Kaluga, Ryazan và Saratov.

Theo các nhà điều tra, vào ngày 7/10/ 2022, một máy bay không người lái UJ-22 Airborne do Ukrjet sản xuất đã tấn công bãi đậu máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tu-22M3 tại sân bay quân sự Shaikovka ở vùng Kaluga. Không gây ra thiệt hại.

Hai cuộc tấn công tiếp theo – vào ngày 5 /12 /2022 tại Diaghilevo và ngày 26/12 vào sân bay Engels – đã gây ra thiệt hại đáng kể. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng một số người đã thiệt mạng và một số máy bay quân sự bị hư hại do các cuộc tấn công đó.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái phản lực Tu-141 Strizh (Swift) của Liên Xô để tấn công các sân bay nói trên. Máy bay không người lái được thiết kế làm phương tiện trinh sát trên không ở Liên Xô vào những năm 1960. Chúng có thể bay quãng đường hơn 1.000 km với tốc độ trên 1.000 km/h, gần với tốc độ siêu âm. Sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1992, trung đoàn máy bay trinh sát không người lái thứ 383 của quân đội Liên Xô thuộc quyền quản lý của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem