Phó Chủ tịch Bình Định: "Không rào chắn, không che chắn tầm nhìn ra biển Quy Nhơn"

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 09/12/2023 11:48 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lưu ý, việc quy hoạch dự án dịch vụ giải trí tại khu vực đường Xuân Diệu, phải tạo không gian thông thoáng, không che chắn tầm nhìn ra biển. Có phương án kết nối với khu vực công viên hiện hữu, không rào chắn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Bình luận 0

Dự án thuộc diện xem xét của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp, về ý tưởng quy hoạch dự án dịch vụ giải trí tại khu vực đường Xuân Diệu, TP.Quy Nhơn. 

Sau khi nghe Đơn vị tư vấn và UBND TP.Quy Nhơn, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định báo cáo nội dung về ý tưởng đầu tư dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã giao UBND TP.Quy Nhơn chủ trì, chỉ đạo Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan dự họp và rà soát, hoàn thiện nội dung ý tưởng đầu tư dự án, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý, phương án quy hoạch – kiến trúc của dự án cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo gắn kết với phương án quy hoạch - kiến trúc của phố đi bộ đang triển khai.

Ngoài ra, kết nối đồng bộ, hài hòa với không gian, kiến trúc cảnh quan của khu vực; tuân thủ quy chế quản lý kiến trúc đô thị Quy Nhơn đã được phê duyệt. 

Phó Chủ tịch Bình Định: "Không rào chắn, không che chắn tầm nhìn ra biển Quy Nhơn" - Ảnh 1.

Xuyên suốt các nhiệm kỳ, Bình Định quy hoạch hướng về giá trị cộng đồng, không gian cây xanh, công việc dọc biển Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, đối với phần trên mặt đất phải tạo không gian thông thoáng, không che chắn tầm nhìn ra biển. 

Phải có phương án kết nối với khu vực công viên hiện hữu, không rào chắn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân; giữ nguyên hệ thống kè biển hiện trạng đoạn qua khu vực dự án. 

Bãi đỗ xe phải quy hoạch, gắn kết với kiến trúc tổng thể của dự án và khu vực xung quanh. Phương án kiến trúc cổng vào của dự án cần phải có tỷ lệ, kích thước phù hợp, có tính thẩm mỹ cao, đẹp, sử dụng vật liệu phù hợp, tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình. 

Phương án nhạc nước cần tính toán, đánh giá cụ thể về chiều cao, cột nước, xét đến yếu tố gió biển, điều kiện tự nhiên tại khu vực... để lựa chọn phương án thiết kế phù hợp; có giải pháp thu gom nước, không để chảy tràn ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan, môi trường... 

Ngoài ra, đối với giải pháp chiếu sáng, cần nghiên cứu, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo chiếu sáng, đồng thời hài hòa, tương đồng với khu vực lân cận. 

Xuyên suốt các nhiệm kỳ, Bình Định quy hoạch hướng về giá trị cộng đồng

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ UBND TP.Quy Nhơn hoàn thiện phương án kiến trúc của dự án, đảm bảo phù hợp theo quy định. 

Kiểm tra, rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được duyệt...; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì tham mưu đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, việc quy hoạch, triển khai dự án thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương và phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Xuyên suốt qua các nhiệm kỳ, Bình Định quy hoạch hướng về giá trị cộng đồng, ưu tiên dành những khu đất "vàng" ở vị trí mặt biển, dọc các tuyến đường lớn của Quy Nhơn xây quảng trường, trồng cây xanh.

Bình Định hướng đến là nơi đáng sống, đáng đến nhưng không chạy theo "xô bồ, ồn ào", làm tổn thương, mất cảnh quan tự nhiên, đặc biệt không bê tông hoá, tác động ngột ngạt không gian ven biển. 

Đi Quy Nhơn, sẽ cảm nhận rất rõ "cũng là du lịch nhưng ở đây rất nhẹ nhàng, yên bình, không khí ít ô nhiễm".

Phó Chủ tịch Bình Định: "Không rào chắn, không che chắn tầm nhìn ra biển Quy Nhơn" - Ảnh 2.

Quy Nhơn là thành phố biển trong lành, với quỹ đất vàng được lãnh đạo Bình Định quy hoạch tạo không gian phục vụ cộng đồng. Ảnh: Dũng Nhân.

Nhiều lần cam kết trước cử tri, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh này luôn ý thức sâu sắc biển và bờ biển là của chung cộng đồng, không để người dân "vất vả" khi tìm đường ra biển. 

Đến Quy Nhơn, người dân dù nhiều hay ít tiền, giàu hoặc nghèo, đều được tự do xuống biển, không có bất cứ rào chắn lối đi. Đây là cố gắng rất lớn mà Quy Nhơn giữ được, cho đến lúc này. 

Nếu như ở nơi khác 'đất vàng' sẽ được dùng để xây dựng công trình thì điều khác lạ ở Quy Nhơn, đổi 'đất vàng' chỉ để trồng cây xanh, công viên phục vụ cộng đồng.

Thực tế, sự nỗ lực của Bình Định đã mang lại dấu ấn khác biệt, được nhiều du khách, cán bộ cấp cao đến với Quy Nhơn, đánh giá rất cao. 

"Tôi xuống máy bay ở Bình Định buổi tối, có những góc nhìn cảm giác như đang ở Singapore vậy, giữa biển, cao ốc, đèn đóm và đặc biệt là sự vui vẻ, sung túc của người dân, khách du lịch đi chơi đêm ở đường bờ biển Quy Nhơn", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ, với tư cách là một người trở lại Bình Định sau gần 20 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem