Phó Chủ tịch TP.HCM: "Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ, khẩn trương nhưng không vội"

Bạch Dương Thứ tư, ngày 27/10/2021 15:20 PM (GMT+7)
Chiều 27/10, Trường THTP Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM) đã triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em. Đây là điểm tiêm thứ 2 được triển khai tại TP.HCM.
Bình luận 0
Phó Chủ tịch TP.HCM: "Tiêm vaccine cho trẻ khẩn trương nhưng không vội" - Ảnh 1.

Hơn 300 học sinh lớp 12 đã có mặt chiều 27/10 chuẩn bị tiêm. Ảnh: B.D

Ban đầu, quận dự kiến tiêm tại 2 trường THPT, tuy nhiên sau khi kiểm tra, lãnh đạo quận quyết định chỉ chọn một điểm để tiêm thí điểm với số lượng hơn 300 học sinh khối 12 của trường này.

BSCKII Lê Phước Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 cho biết, quận đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày tiêm này, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, các đội tiêm đến sự đồng thuận của phụ huynh. 

Tại đây, quận bố trí 4 bàn khám sàng lọc, 4 bàn tiêm chủng và 3 phòng chờ sau tiêm, 1 phòng cấp cứu với đội ngũ cán bộ y tế được điều động từ Trung tâm y tế quận 1.

Phó Chủ tịch TP.HCM: "Tiêm vaccine cho trẻ khẩn trương nhưng không vội" - Ảnh 3.

Mỗi học sinh đều có phụ huynh đi cùng đến điểm tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: B.D

Đi cùng con gái (học lớp 12A1 Trường THPT Lương Thế Vinh) đến điểm tiêm vaccine Covid-19, ông Nguyễn Văn Minh cho biết: "Mấy người lớn trong nhà đều đã tiêm hết, chỉ còn con gái chưa được tiêm. Sau khi đăng ký với trường và nhận được thông báo đi tiêm, cả nhà đều mừng. Con được tiêm cũng cảm thấy yên tâm và an toàn hơn cho việc đi học sắp tới".

Kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm này, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng nhận định, việc chọn quận 1 và huyện Củ Chi là hai nơi đầu tiên thí điểm nhằm tổng kiểm tra, rà soát theo hướng dẫn Bộ Y tế. 

Sau khi tiêm thí điểm tại 2 địa phương này, TP sẽ bắt đầu triển khai đại trà từ ngày mai trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu an toàn. Chiều nay, các quận huyện sẽ báo cáo về Sở, những điểm trường nào đủ điều kiện sẽ tổ chức tiêm ngay, trường nào chưa đủ điều kiện an toàn có thể được hoãn lại nhưng phải báo cáo.

Phó Chủ tịch TP.HCM: "Tiêm vaccine cho trẻ khẩn trương nhưng không vội" - Ảnh 4.

Các em được khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm. Ảnh: B.D

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh: "Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ trên nguyên tắc khẩn trương nhưng không vội".

Như vậy sau gần nửa tháng Bộ Y tế có hướng dẫn, TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước chính thức triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covi-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, dự kiến số lượng vào khoảng 780.000 người.

Phó Chủ tịch TP.HCM: "Tiêm vaccine cho trẻ khẩn trương nhưng không vội" - Ảnh 5.

Đây là điểm tiêm vaccine Covid-19 thí điểm thứ 2 của TP.HCM trong ngày 27/10. Ảnh: B.D

3.900 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế các quận, huyện; trạm y tế phường, xã, thị trấn và phòng khám tư nhân trên toàn thành phố được tổ chức tập huấn trực tuyến về tổ chức, khám sàng lọc trước tiêm; xử trí phản ứng sau tiêm và tổ chức cấp cứu cho trẻ.

Chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech (Hoa Kỳ) sản xuất.

Bộ Y tế khẳng định đây là loại vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ và được nhiều nước sử dụng.


Phó Chủ tịch TP.HCM: "Tiêm vaccine cho trẻ khẩn trương nhưng không vội" - Ảnh 6.

Trẻ được tiêm vaccine Pfizer. Ảnh: B.D

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm chủng cho trẻ theo độ tuổi đã hướng dẫn trong văn bản 8688 ngày 14/10; đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Việc tiêm chủng được thực hiện trước với trẻ ở độ tuổi từ 16-17, sau đó độ tuổi sẽ hạ thấp dần. Đối với trẻ ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine cho trẻ.

Chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian qua, với các điểm tiêm tại trạm y tế xã/phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện (đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì). Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý trước khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ.

Tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh khối 12 Trường THPT Lương Thế Vinh chiều 27/10. Thực hiện: B.D


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem