Phó Chủ tịch TP.Phan Thiết tiếp tay cho cá nhân phân lô, bán nền

Cao Hùng Thứ sáu, ngày 13/09/2019 12:44 PM (GMT+7)
Như Dân Việt đưa tin, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện bắt giam đối với ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết và 2 cấp dưới, do có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại TP.Phan Thiết.
Bình luận 0

Hồ sơ vụ án cho biết, ông Khôi đã ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, không đúng quy định của luật pháp.

Việc làm này đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình, cá nhân phân lô, bán nền, chuyển quyền sử dụng đất vô tội vạ, khiến quy hoạch tại 3 xã (Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp) của TP.Phan Thiết bị phá vỡ hoàn toàn…

Theo Kết luận thanh tra số 1696/KL-UBND, do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 16/5/2019: UBND TP.Phan Thiết đã cho phép nhiều cá nhân, hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, sang đất ở nông thôn, sau đó, lại cho các hộ gia đình, cá nhân hợp thửa, rồi tách thửa… bằng nhiều lý do, nhằm mục đích lách luật để kế đó là phân lô, bán nền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy hoạch, vi phạm luật pháp...

img

Hiện tượng tách thửa để phân lô bán nền đất rất phổ biến ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: T.L

Kết luận thanh tra cho thấy trên địa bàn xã Phong Nẫm: Bà Lê Thị Hoa có diện tích 4.141 m2, tách thành 34 thửa đất và bà Hoa đã bán hết 34 thửa. Tương tự, bà Trần Thị Hạnh (2.554,9 m2) tách thành 18 thửa và bà Hạnh bán hết 18 thửa.

Bà Đào Thị Thẹo (3.107,8 m2) tách thành 25 thửa và bán hết 25 thửa. Ông Diệp Minh Thiện (753,6 m2) tách thành 6 thửa, nhưng chưa kịp bán. Ông Nguyễn Hùng Sơn (3.291,7 m2) tách thành 29 thửa và đã bán hết. Bà Võ Thị Liên (9.215,4 m2) tách thành 92 thửa và cũng đã bán hết.

Ở xã Thiện Nghiệp, mức độ phân lô bán nền cũng không kém: Ông Phạm Hoà Trung (10.860 m2) tách thành 90 thửa và bán hết 90 thửa. Ông Đặng Hồng Phong (10.382 m2) tách thành 25 thửa, bán trót lọt 21 thửa. Ông Phạm Chung (26.897,9 m2) tách thành 27 thửa, mới bán được 9 thửa… Còn trên địa bàn xã Tiến Lợi, ông Phạm Văn Quân (3.776 m2) tách thành 30 thửa và đã bán hết 30 thửa.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hành vi sai phạm về quản lý đất đai một số lãnh đạo tại UBND TP.Phan Thiết đã gây tác hại, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 3 xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Thuận, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm trái các quy định trong xác định vị trí thửa đất là không đúng quy định (luôn xác định vị trí thửa đất thấp hơn quy định để được tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất rất thấp).

Việc cho tách thửa đất ở nông thôn trên diện tích đất được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật; phân lô nền đất, thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nông thôn, thu lợi bất chính đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem