Sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Xác định vị trí vùi lấp, phát hiện thi thể đầu tiên

Trần Hoè Thứ năm, ngày 15/10/2020 08:22 AM (GMT+7)
Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 (Trạm Kiểm lâm 67).
Bình luận 0

Phát hiện thi thể đầu tiên

12h trưa 15/10, nguồn tin của Tuổi Trẻ từ hiện trường cho biết đã phát hiện thi thể đầu tiên tại ngôi nhà bị sập của trạm bảo vệ rừng 67. Trước đó, tại hiện trường vụ sạt lở ở khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ phát hiện một số áo phao, mũ cối bên trái nhà Kiểm lâm 67, nghi là của đoàn công tác cứu hộ.

Sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Xác định vị trí vùi lấp, phát hiện thi thể đầu tiên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở.

Hiện trường sạt lở rộng hàng nghìn m2, ngập bùn đất nên khó khăn trong việc xác định vị trí Trạm kiểm lâm 67. Sau nhiều nỗ lực đào bới, các chiến sĩ đã tìm thấy một số vật dụng của người mất tích.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về kết quả cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn những người mất tích tại tiểu khu 67 và Thủy điện Rào Trăng 4. Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 12h ngày 15/10, tổng cộng có 311 người tham gia cứu hộ. Lực lượng chức năng đã hoàn thành thông tuyến vào tiểu khu 67 lúc 10h30 và một phần tuyến vào thủy điện Rào Trăng 4, khoanh vùng, xác định được vị trí trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm tại tiểu khu 67.

Sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Xác định vị trí vùi lấp, thấy một số vật dụng nghi của 13 người mất tích - Ảnh 1.

Ảnh: TTX

Lực lượng cứu hộ cũng đã tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành tìm kiếm với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn về địa hình và thời tiết. Đã đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến nay, đã tìm kiếm và đưa được 19 người ra khỏi 2 thủy điện về thành phố Huế để kiểm tra sức khỏe (trước đó ngày 13 đã đưa được 5 người). Lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 1 thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để xác định danh tính.

Ngoài ra, đã khôi phục liên lạc với thủy điện A Lin B2, tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm cho Thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3 với khối lượng khoảng 500kg. Máy bay trực thăng Mi171 đã được sử dụng và trinh sát được toàn bộ các khu vực bị cô lập, gồm Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, Alin B2, tiểu khu 67.

Trong ngày 15/10, lực lượng cứu hộ tập trung lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại tiểu khu 67 và Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại tiểu khu 67. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm 13 người mất tích trong đống bùn nhão dày 4m, thấy một số vật dụng - Ảnh 1.

Số áo phao, mũ cối, nghi là của đoàn công tác cứu hộ. Ảnh: L.V.C


Máy bay không người lái đến hiện trường

Bộ Tư lệnh thông tin, trong sáng 15/10 đã điều máy bay không người lái (UAV) đến hiện trường tham gia tìm kiếm người mất tích ở Trạm kiểm lâm 67 và thủy điện Rào Trăng 3.

UAV khi tiếp cận hiện trường sẽ truyền hình ảnh trực tiếp về trụ sở Ban chỉ huy tiền phương tại UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết xấu và địa hình hiểm trở nên đến thời điểm này vẫn chưa thể sử dụng UAV.

Trước đó, một cán bộ từ đoàn cứu hộ tại Trạm kiểm lâm 67 cho biết, công tác tìm kiếm 13 người mất tích ở đây rất khó khăn. Khu vực này hiện như một túi bùn nhão, diện tích khoảng 1 hecta, dày 4m.

Các xe múc nhỏ được điều đến cùng với chiến sĩ đào tay. Tuy nhiên đất nhão rất dễ lún nên không thể huy động máy móc làm mạnh. Nếu làm thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nhiều phương tiện đang được di chuyển vào Rào Trăng 3

Gần trưa 15/10, đoàn xe chở Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 4, vào hiện trường. Sau đó có thêm một đoàn xe của công an, quân đội lên tiếp hiện trường Trạm kiểm lâm 67 theo đường 71.

Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Quân đội huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm ở Trạm kiểm lâm 67, nơi có bùn và đất đá đổ xuống dày hơn 4m, đang diễn ra khẩn trương nhưng vô cùng khó khăn. Ảnh: Dân trí

Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Quân đội huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 1.

Xe Điện lực chở máy phát điện 5KW và 10KW vào hiện trường. Ảnh: Dân trí


Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Quân đội huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 2.

Các phương tiện được tăng cường vào Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Dân trí

Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Quân đội huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện tiếp tục tìm kiếm - Ảnh 3.

Còn tại sân bay Phú Bài, hai chiếc máy bay trực thăng đang túc trực chờ lệnh tham gia cứu hộ sáng 15/10. Ảnh: VNE

Hàng trăm công binh tiếp tục được tăng cường để tìm kiếm người mất tích. Theo Dân trí, lực lượng công an sau khi tới Rào Trăng 4 đã tiếp tục đi bằng đường thủy và lên được Rào Trăng 3. Trong khi đó lực lượng công binh với hàng trăm người cùng các phương tiện cơ giới vẫn đang nỗ lực mở đường đi theo đường bộ (đường 71) để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người bị nạn. Hiện đoàn còn cách Rào Trăng 3 10km, tình trạng đường sạt lở nhiều, di chuyển rất khó khăn.

Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Đội cứu hộ xuất phát, sử dụng cơ giới để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 1.

Hàng trăm công binh tiếp tục được tăng cường vào hiện trường. Ảnh: Dân trí

Theo VNE, lúc 4h30, ba ôtô tải chở hàng chục cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 414 theo đường 71 vào trạm kiểm lâm 67, nơi Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cứu hộ gặp nạn. Đây là lực lượng chủ lực tìm kiếm những người mất tích ở trạm kiểm lâm.

Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Đội cứu hộ xuất phát, sẽ sử dụng cơ giới để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 2.

4h30 ngày 15/10, lực lượng công binh vào hiện trường. Ảnh: VNE

Dùng công nghệ tầm nhiệt tìm người mất tích ở Rào Trăng 3

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Thiên Định- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong sáng nay lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người gặp nạn tại khu vực Trạm kiểm lâm 67. Tại khu vực này sạt lở diện tích rộng và lượng đất đá vùi lấp rất lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phương án máy bay trực thăng hôm nay có thể sẽ không dùng đến. Hiện lương thực từ máy bay đã thả xuống đủ cho người ở Rào Trăng 3, 4. 14 người ở thủy điện A Lin B2 cũng đã được tìm thấy an toàn và cũng được cung cấp lương thực từ máy bay.

Vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3: Đội cứu hộ xuất phát, sử dụng cơ giới để tìm kiếm nạn nhân - Ảnh 2.

Ảnh: Dân trí


Theo ông Phan Thiên Định, ngoài tìm kiếm tại Trạm kiểm lâm 67, lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến lên đường 71. Còn tại Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp tục tìm kiếm, đồng thời cho khảo sát lại địa hình khu vực này để phân tích xu hướng, khả năng những người mất tích nằm ở khu vực nào.

Phó Chủ tịch TT- Huế: "Khối lượng sạt lở ở Rào Trăng 3 rất lớn, phải sử dụng cơ giới mới tìm kiếm hiệu quả" - Ảnh 1.

Do địa hình ở khu vực này hiểm trở, nhiều đồi núi, nhiều sông suối, đất đá bồi lấp nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Định cho hay, sau khi thông tuyến đường 71, lực lượng chức năng sẽ sử dụng cơ giới để tìm kiếm. Khối lượng sạt lở ở Rào Trăng 3 rất lớn nên phải sử dụng cơ giới mới tìm kiếm hiệu quả.

Ông Định cho biết thêm, lực lượng chức năng đặt mục tiêu trong ngày hôm nay sẽ thông tuyến đường 71, tuy nhiên khả năng thực hiện được hay không thì chưa thể nói trước bởi những khó khăn chồng chất. Tại đây, những đoạn đường đã thông tuyến hiện vẫn còn hàm ếch, có dấu hiệu sạt lở lại nên phải gia cố. Trong khi đó, đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3 hiện cũng có một số chỗ sạt lở, chưa đánh giá cụ thể được, phải làm đến đâu đánh giá đến đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem