Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Cao Bằng

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 10/09/2024 22:00 PM (GMT+7)
Cuối ngày 10/9, Phó Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc về công tác phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng. Tỉnh có 24 người tử vong và hơn 30 người mất tích do sạt lở đất.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Cao Bằng- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: PV

Theo đó, ảnh hưởng của cơn bão số 3, các khu vực tại tỉnh Cao Bằng đã có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, nhà ở và công trình cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cụ thể: Thiệt hại về người tại địa bàn huyện Nguyên Bình có 24 người chết, khoảng 31 người mất tích. Về nhà ở, có 1065 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó có 22 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, hư hỏng 1043 nhà xây tập trung chủ yếu ở Tp. Cao Bằng và các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Cao Bằng- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tại tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PV

Về giao thông, có gần 200 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, xã bị tắc do sạt lở, ngập lụt. Tập trung chủ yếu ở các tuyến QL34 đoạn qua huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm; QL 4A đoạn qua huyện Bảo Lạc; đường tỉnh 212, 216, 202, 215A đoạn qua huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc; đường tỉnh 208 Trùng Khánh - Hạ Lang. Về nông nghiệp, có trên 1500ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Huyện Bảo Lạc bị cô lập hoàn toàn, trên diện rộng tại khu vực trung tâm 16 xã và thị trấn.

Tỉnh Cao Bằng đã tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, đến thời điểm hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã huy động trên 4.700 lượt cán bộ, chiến sĩ là lực lượng tại chỗ cùng 3.200 phương tiện, trang bị vật tư các loại để tập trung cao độ công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại các địa bàn sạt lở, ngập lụt, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Cao Bằng- Ảnh 3.

Tình trạng ngập lụt tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PV

Đối với công tác khắc phục hậu quả, tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện hỗ trợ gần 1000 hộ gia đình thuộc diện ảnh hưởng thiên tai về lương thực, nhu yếu phẩm, sơ tán người, tài sản, hoa màu tới nơi an toàn. Các cấp ngành huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục kịp thời thiệt hại hệ thống giao thông, hệ thống lưới điện, các cơ sở y tế, giáo dục để duy trì hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, ông Trần Hồng Minh cho biết, Tỉnh ủy Cao Bằng đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ để ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tại sản của Nhân dân và nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Cao Bằng- Ảnh 4.

Nạn nhân bị tư vong do sạt lở đất được tìm thấy tại huyện Nguyên Bình. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng, tỉnh Cao Bằng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí, nhu yếu phẩm để tỉnh khắc phục hậu quả thiên tại, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cụ thể: Hỗ trợ bằng tiền: 75 tỷ đồng; hỗ trợ 50 tấn gạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc biểu dương tinh thần phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão tại Cao Bằng- Ảnh 5.

Hiện trường vụ xe ô tô bị đất đá sạt lở trôi xuống suối tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, tỉnh Cao Bằng tập trung cứu chữa người bị thương. Phải chủ động, đồng bộ trong công tác phòng chống, khắc phục thiên tai. Tập trung tìm kiếm người mất tích. Lo mai táng cho người bị chết; cứu trợ, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại.

"Cần tập trung vào 5 không: Cứu không để cho dân đói, không để cho dân khát, không để cho dân con em không được học hành, không để cho dân không có nhà ở và cuối cùng là xử lý các điểm sạt lở đảm bảo thông đường, không để xảy ra dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự.

Cần xây dựng lại 22 nhà bị thiệt hại hoàn toàn cho dân, đảm bảo người dân có nhà để ở. Đề nghị xây dựng lại các tuyến đường, khảo sát xây dựng hệ thống cầu cứng, cầu treo, đường điện để có phương án xử lý; khảo sát lại để xử lý xây dựng kè, trồng cây, các giải pháp đảm bảo hồ chứa nước", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị công an, quân đội tiếp tục các giải pháp để chuyển gạo, nước vào cho dân, đảm bảo an ninh trật tự. Đề nghị Bộ Y tế cung cấp thiết bị vật tư y tế cho tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo Bộ Công thương quyết liệt chỉ đạo ngành điện đảm bảo an toàn cho người dân khi đóng điện để người dân quay lại cuộc sống bình thường.

Đối với kiến nghị hỗ trợ gạo và tiền cho tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, về cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý, việc này tôi sẽ báo cáo Thủ tướng chính phủ để có thể ký, cấp được sớm nhất.

Được biết cũng trong ngày 10/9, trước đó Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem