Ông Lê Văn Thành là người quyết liệt, yêu cầu cao đối với cấp dưới, luôn quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu

Vũ Thị Hải Thứ tư, ngày 23/08/2023 13:55 PM (GMT+7)
Nói về Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khi còn làm Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Doãn- nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng nhận xét: Ông Thành là người luôn chủ động trong công việc, quyết liệt trong chỉ đạo, yêu cầu cao đối với cấp dưới, luôn quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu.
Bình luận 0

Vị lãnh đạo thẳng thắn, nghiêm khắc

Được biết, ông có thời gian dài làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng cùng thời gian ông Lê Văn Thành giữ cương vị Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, ông có nhận xét gì về phong cách làm việc của vị lãnh đạo đứng đầu Đảng bộ thành phố? 

- Để nói về phong cách lãnh đạo của ông Lê Văn Thành, tôi cũng như nhiều cán bộ của Hải Phòng phải thừa nhận, ông là người luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, là con người hành động, đã nói là làm, làm quyết liệt đến cùng, có yêu cầu cao đối với các cơ quan tham mưu, luôn quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu, kiểu đã giao việc cho cơ quan nào thì cứ người đứng đầu mà "gõ". Khi ông đã giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị nào là sẽ "gõ" liên tục cho đến khi xong việc mới thôi. 

Khi họp, nghe các lãnh đạo đơn vị trình bày, ông "ghét" nhất những lãnh đạo đơn vị nào đọc, trình bày báo cáo bằng văn bản. Ông nhắc nhở anh em đã đến dự họp, được giao báo cáo về vấn đề gì thì phải tư duy, suy nghĩ nung nấu vấn đề đấy, báo cáo phải lưu loát, không phụ thuộc vào văn bản chuẩn bị sẵn, như thế mới thể hiện anh đã nghiên cứu kỹ vấn đề, đã "thuộc bài". Bản thân ông Thành khi điều hành các cuộc họp, hay phát biểu trước các hội nghị hầu hết đều nói vo chứ ít khi sử dụng văn bản. 

Ông Thành là người lãnh đạo nghiêm khắc, thẳng thắn phê bình cấp dưới nếu thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đơn vị nào nắm công việc chưa sát, lơ mơ là bị ông phê bình ngay. Ông yêu cầu cao là vậy, nhưng nếu ai hoàn thành tốt, đạt yêu cầu thì được ông động viên, khen thưởng kịp thời. 

Cá nhân tôi cảm nhận ông là một vị lãnh đạo tuy nghiêm khắc nhưng cũng rât gần gũi, độ lượng, bao dung, ít nhất là với tôi là như vậy. Ông rất thẳng thắn, sẵn sàng phê bình gay gắt, "chan tương đổ mẻ" đối với những sai sót,  khuyết điểm của cấp dưới, nhưng nếu biết nhận ra khuyết điểm, tích cực sửa chữa thì lại được ông bao dung, độ lượng. 

Ông Lê Văn Thành là người quyết liệt, yêu cầu cao đối với cấp dưới, luôn quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu - Ảnh 1.

Năm 2020, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cùng 2 Phó bí thư Nguyễn Văn Tùng (bìa phải), Đỗ Mạnh Hiến (bìa trái) chủ trì cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI. Ảnh: VTH

Dám làm, dám chịu trách nhiệm

Những dấu ấn của ông Lê Văn Thành trong nhiệm kỳ làm Bí thư thành uỷ Hải Phong từ năm 2016 đến năm 2021, theo ông là gì?

- Ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế- xã hội của Hải Phòng giai đoạn 2016-2021 đều ghi dấu ấn đặc biệt của ông Lê Văn Thành. Đây không phải là nhận xét của cá nhân tôi mà là đánh giá của nhiều cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân thành phố. 

Chẳng hạn, ở lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, với tư duy chiến lược, ông đã chỉ đạo thành phố chi gần 25 nghìn tỷ đồng (gấp 3 lần giai đoạn trước) làm hàng chục tuyến đường liên tỉnh, liên huyện để kết nối giao thông vùng và gần 50 cây cầu lớn nhỏ, trong đó đặc biệt là các cây cầu vượt các nút giao thông trước đây thường xuyên gây tai nạn.

Để có tiền làm những việc này, phải ghi nhận ông đã vô cùng quyết đoán, dám làm, dám chịu khi quyết định chủ trương thu phí hạ tầng cảng biển. Lúc đấy, cũng có cơ quan báo chí, dư luận chưa đồng thuận với chủ trương này, nhưng ông vẫn cho triển khai sau khi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia pháp lý và được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương. Sau này, thực tiễn đã chứng minh, chủ trương thu phí cảng biển để đầu tư trở lại cho hạ tầng giao thông của thành phố là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. 

Ông Lê Văn Thành là người quyết liệt, yêu cầu cao đối với cấp dưới, luôn quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Doãn (bìa trái)- nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.

Đối với lĩnh vực giáo dục, ông Thành cũng đưa ra chủ trương đặc biệt hơn các khoá trước. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục giai đoạn 2016-2020 được tăng gấp 5,6 lần so với giai đoạn trước với số chi tuyệt đối là hơn 22 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, cũng thời kỳ này, Thành phố cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp, chính sách khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với số tiền thưởng rất cao. 

Đặc biệt, người nông dân ở ngoại thành Hải Phòng ghi nhận sự quan tâm rất lớn của người đứng đầu Đảng bộ thành phố với chương trình xây dựng Nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ ông Thành làm Bí thư, Thành phố đã huy động được hơn 40 nghìn tỷ đồng từ các nguồn lực khác nhau để đầu tư xây dựng nông thôn mới và toàn bộ 139 xã của Hải Phòng đã về đích nông thôn mới, trước 1 năm so với mục tiêu của Đại hội. Ai cũng có thể thấy, bộ mặt nông thôn của Hải Phòng hiện nay đã đổi thay một cách căn bản. Nhiều người dân Hải Phòng đều có chung nhân xét, nhà ở quê bây giờ còn đẹp hơn ở phố với những đường làng, ngõ xóm to, rộng, ô tô vào tận sân, nhà cửa của dân được xây dựng bài bản, không còn mạnh ai nấy làm như trước. 

Trong lĩnh vực kinh tế nói chung, như nhiều người biết, từ khi ông Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tốc độ thu ngân sách của Hải Phòng tăng lên rất nhanh. Những năm đầu của nhiệm kỳ, thu ngân sách của thành phố đạt 14.000-15.000 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2019-2020 đạt 17.000 tỷ đồng; Quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015, tiềm lực kinh tế của thành phố được tăng cường với tổng thu ngân sách nội địa trong 5 năm 2016 - 2020 đạt 120,698 nghìn tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó (45,570 nghìn tỷ đồng).

Ông Lê Văn Thành cũng là người rất quan tâm tới báo chí, truyền thông. Trong nhiệm kỳ ông làm Bí thư Thành uỷ, hàng năm, ông đều trực tiếp gặp gỡ các nhà báo, các cơ quan báo chí ít nhất 2 lần. Nhờ sự quan tâm đó, quan hệ của thành phố với các cơ quan báo chí Trung ương được cải thiện rõ rệt. Lượng tin, bài phản ánh về thành phố Hải Phòng được lan toả rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố, tác động rất tích cực tới công tác thu hút đầu tư và tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, chính sách phát triển của Hải Phòng. 

Ông Lê Văn Thành là người quyết liệt, yêu cầu cao đối với cấp dưới, luôn quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu - Ảnh 3.

Một đoạn phố bờ sông Tam Bạc, Hài Phòng được cải tạo đẹp đẽ. Ảnh: VTH

Một trong những chủ trương đúng đắn của Bí thư Thành uỷ Hải Phòng thời kỳ này là: "Đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước một bước so với tốc độ phát triển kinh tế". Đây thực sự là tư duy mới mẻ trên cơ sở đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm của sự phát triển. Thực hiện chủ trương này, trong những năm qua, kể từ khi ông Thành giữ cương vị Bí thư thành uỷ đến nay, có thể nói, Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Cá nhân tôi đánh giá, khi còn công tác, trên cương vị một Bí thư Thành ủy, ông Lê Văn Thành đã làm được những điều mà người dân kỳ vọng, đưa Hải Phòng phát triển lên một tầm cao mới, trở thành thành phố đáng sống. Cũng như nhiều người dân thành phố, tôi hy vọng, còn nhiều dự án, nhiều tâm huyết của ông còn đang dang dở tại Hải Phòng, sẽ được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo hoàn thành để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem