Hai ngày nay, nhiều người dân xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng - nơi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh và lớn lên đã bày tỏ tiếc thương Phó Thủ tướng khi nghe tin ông qua đời ở tuổi 61.
Nói về Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, ông Nguyễn Duy Đông- Bí thư chi bộ thôn Tiền Hải (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo) bồi hồi nhớ lại, ông Lê Văn Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo và đông anh chị em nhưng có truyền thống hiếu học. Thời gian còn nhỏ do điều kiện kinh tế khó khăn, ngoài thời gian học tập ông phải đi quăng chài, đơm lờ để giúp đỡ gia đình.
Ông Nguyễn Duy Đông- Bí thư chi bộ thôn Tiền Hải. Ảnh Nguyễn Đại.
Khi làm tới chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Thành vẫn là người giản dị, có tâm với bà con xóm làng, với dòng họ. Khi đã là Phó Thủ tướng, Tết năm nào ông cũng về quê thắp hương ở đình chùa, từ đường dòng họ, chúc tết, hỏi thăm và mừng tuổi các cụ cao niên trong làng.
Ngôi nhà giản dị ở quê thôn Vinh Quang, xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) nơi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh ra và lớn lên. Ảnh Nguyễn Đại
Dù đi thoát ly công tác xa ông Thành vẫn luôn nhớ về quê hương, ông đã đóng góp xây dựng ngôi đình Cao Hải nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của những người dân trong xã.
Thôn Vinh Quang xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) - quê hương Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã khang trang. Ảnh Nguyễn Đại.
Anh Bùi Hồng Cự ( xã Tân Liên) chia sẻ, khi nghe tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành qua đời, người dân trong xã đã thương tiếc, nhiều người kính trọng và biết ơn những gì ông làm cho thành phố. "Thành phố Hải Phòng giờ đây vươn mình đẹp đẽ đều có công lao của ông"- anh Cự nói.
Còn chị Nguyễn Thị Ngàn (xã Tân Liên) cho biết, chị và nhiều người dân trong xã thật xúc động khi được đón Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về an nghỉ tại quê hương nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên. "Người dân xã Tân Liên sẽ luôn nhớ đến những công lao của Phó Thủ tướng đối với nhân dân trong xã nói riêng và Hải Phòng nói chung"- chị Ngàn chia sẻ.
Sáng nay (24/8) Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bắt đầu diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng.
Cử hành trọng thể Lễ tang đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Lê Văn Thành!
Tới viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sáng nay có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự phát triển của Thành phố Hải Phòng.
Thay mặt đoàn Chính phủ, xúc động ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, người con ưu tú của thành phố Cảng anh hùng; người đồng chí, đồng đội thân thương, yêu quý của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.
Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của đồng chí Lê Văn Thành về sự mất mát, đau thương không gì bù đắp được này.
Đồng chí Lê Văn Thành đã có hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và gắn bó mật thiết với Hải Phòng, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về phong cách lãnh đạo và sản phẩm cụ thể cho Hải Phòng, cho Nhân dân và cho Chính phủ.
Đồng chí Lê Văn Thành mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ và phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay!"
Vui lòng nhập nội dung bình luận.