Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại Ninh Bình

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 13/09/2024 06:29 AM (GMT+7)
Chiều 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 và tình trạng ngập lụt tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ghi nhận tinh thần chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ sau cơn bão số 3 của tỉnh Ninh Bình.
Bình luận 0

Ninh Bình chuẩn bị tốt công tác "bốn tại chỗ"

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác vận hành Trạm bơm Gia Viễn, kiểm tra thực tế tại điểm tràn Lạc Khoái trên đê Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: MĐ

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình mưa lũ sau cơn bão số 3; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị "4 tại chỗ",…Phó Thủ tướng cũng đã nghe báo cáo tình hình một số tuyến đê và đánh giá tình hình thực tế ở địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ghi nhận tinh thần chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ sau cơn bão số 3 của tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt, Ninh Bình đã triển khai theo đúng quy trình dự lệnh xả tràn, tiến hành phương án di dân khi mực nước đạt 4,9 m và chuẩn bị tốt công tác "bốn tại chỗ" ở địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh 2.

Nhân dân các xã vùng hữu sông Hoàng Long ở huyện Gia Viễn theo dõi tình hình mưa lũ. Ảnh: MĐ

Điểm đáng ghi nhận là tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân chủ động cuộc sống, không hoang mang, dao động, chấp hành nghiêm các mệnh lệnh, khuyến cáo của chính quyền cũng như tham gia cùng với Nhà nước trong việc ứng cứu khi có tình huống cấp bách xảy ra trên các tuyến đê.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hiện nay mực nước trên các sông Hưng Thi, sông Hồng, sông Nhuệ đã giảm, thêm vào đó theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mực nước trên sông Đáy và sông Hoàng Long đang có chiều hướng chững.

Như vậy, các yếu tố tác động làm giảm mực nước lũ trên các sông của Ninh Bình rất thuận lợi. Tuy nhiên, phải nhận định rõ, việc mực nước lũ có chững chỉ giảm mức độ nguy hiểm, còn vẫn đang trên mức báo động 3, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: VT

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình đặc biệt lưu ý không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tổ chức các phương án trực sẵn sàng khi có tình huống xảy ra; huy động lực lượng tuần tra canh gác đê liên tục cho đến khi an toàn.

Các cấp chính quyền huy động tối đa nguồn lực chăm lo tốt đời sống cho nhân dân, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, không để nhân dân thiếu thực phẩm, thiếu nước uống, thiếu thuốc chữa bệnh…Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của mưa lũ, chủ động phòng tránh an toàn.

Hai kịch bản ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long

Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình đã thảo luận về 2 kịch bản ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long.

Kịch bản 1: Nếu trời hết mưa, mực nước sông Hoàng Long xuống thực hiện phương án tiếp tục tuần tra canh gác trên các tuyến đê nhằm phát hiện các hư hỏng, sạt lở có thể xảy ra, khi lũ rút để có biện pháp xử lý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh 4.

Nước sông Hoàng Long đoạn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn). Ảnh: VT

Khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Kịch bản 2, nếu trời tiếp tục mưa, lũ lên trở lại vượt mức +5,3m tại Bến Đế, tiến hành phân lũ qua tràn Lạc Khoái.

Đối với trường hợp phải xả tràn sẽ tính toán phương án mở các cống ở tràn Lạc Khoái, phương án mở các tuyến đê cơ Đức Long - Gia Tường, phân lũ qua cống Mai Phương - Địch Lộng vào Đầm Cút...phù hợp với thực tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra Trạm bơm Gia Viễn. Ảnh: VT

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình cũng đã thảo luận những yếu tố cụ thể đe dọa an toàn cho các tuyến đê; công tác chuẩn bị lực lượng, công tác di dân vùng lũ và đảm bảo an toàn cho nhân dân về tài sản cũng như đời sống.

Tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung ở mức cao nhất. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn và khả năng chống chịu của các tuyến đê Tả, Hữu sông Hoàng Long để có quyết định, giải pháp phù hợp, đảm bảo giảm tối đa thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem