Phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả cụ thể

PV Thứ hai, ngày 20/07/2020 15:34 PM (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả cụ thể.
Bình luận 0

Chiều 20/7 tại Hà Nội, Khối thi đua Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Các tổ chức Liên Hiệp đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Thông tin tại hội nghị, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động lớn đến tình hình thế giới cũng như trong nước. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện mục tiêu kép " Phòng, chống dịch và phát triển kinh tế".

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020: "Phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả cụ thể" - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Đồng thời, các thành viên trong Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó, tập trung phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, nhất là thi đua khắc phục khó khăn, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, tiến độ triển khai một số chương trình, hoạt động còn chậm theo kế hoạch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Công tác phát hiện, tuyên truyền và điển hình tiên tiến trong khối chưa được nhân rộng đến các tổ chức thành viên ở cơ sở và chưa tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng. Giải pháp đổi mới trong hoạt động thi đua của khối, việc trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên về tổ chức phong trào thi đua, giao lưu với các điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Đi kèm với đó, công tác phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động giữa mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên chưa thường xuyên.

Bàn về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Các tổ chức Liên Hiệp nhận định, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định sự thành công của các mục tiêu kinh tế - xã hội, do đó, công tác thi đua, khen thưởng của Khối và các tổ chức thành viên sẽ tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng điểm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, sâu rộng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng phát động.

Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết giữa các tổ chức thành viên trong Khối và ký kết những chương trình mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong từng cơ quan, tổ chức. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc tham mưu triển khai các phong trào thi đua.

Đồng thời, Tổ chức tốt hoạt động đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tac năm 2021 của Khối và các tổ chức thành viên.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem