Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thứ tư, ngày 14/12/2022 21:33 PM (GMT+7)
Sáng 14/12, tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Toạ đàm với chủ đề: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam".
Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 2.

Các chuyên gia đến dự buổi Tọa đàm gồm có: Ông Chu Thắng Trung – Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương; Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; BThay mặt báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt điện tử, ông Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập thường trực, Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt điện tử nhấn mạnh nhiều năm gần đây, phòng vệ thương mại luôn là vấn đề lớn đối với Việt Nam, nhất là bối cảnh Việt Nam đang mở cửa ngày càng sâu rộng, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Canada, EU và Nhật Bản.à Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Nông lâm thuỷ sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập thường trực, Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt nhấn mạnh nhiều năm gần đây, phòng vệ thương mại luôn là vấn đề lớn đối với Việt Nam, nhất là bối cảnh Việt Nam đang mở cửa ngày càng sâu rộng, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Canada, EU và Nhật Bản.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 4.

Mở đầu phiên thảo luận, Ông Chu Thắng Trung – Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết: "Tôi phải khẳng định rằng, trên thế giới hoạt động điều tra phòng vệ thương mại tương đối phổ biến trên thế giới. Đến nay, ước có khoảng 7.500 điều tra phòng vệ thương mại, xuất nhập khẩu. Trong đó có khoảng 2/3 số vụ điều tra có sự áp dụng phòng vệ thương mại. Biện pháp được cam kết quốc tế cho phép các nước áp dụng các biện pháp phòng vệ nếu như thỏa mãn điều kiện nhất định".

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 5.

Về giải pháp, Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nêu, để ứng phó với các vụ việc, chúng ta phải chia ra 2 giai đoạn. Thứ nhất đó là tiền khởi kiện. Giống như chúng ta chuẩn bị con tàu ra biển. Trước khi ký kết hợp đồng thương mại, chuẩn bị lô hàng đồ gỗ xuất khẩu, chúng ta phải nghe ngóng "thời tiết", trang bị công cụ để "ra khơi" an toàn.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 6.

"Cụ thể, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt sử dụng tiện ích, công nghệ số để minh bạch chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của chúng ta. Doanh nghiệp cần tiến tới áp dụng các phần mềm kế toán hiện đại để khi có bất trắc cần có bằng chứng, hóa đơn, chứng từ chứng minh công việc làm ăn của chúng ta là minh bạch. Đây thực sự là một khâu cực kỳ quan trọng", Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 7.

Tại buổi Tọa đàm, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 8.

Bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Nông lâm thuỷ sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương thông tin, trong bối cảnh mới hiện nay, các hiệp định mở ra nhiều thị trường còn nhiều dư địa là cơ hội lớn cho VN đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài ra, thị trường nội địa là giải pháp mà DN cần quan tâm. Từ phía cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp Bộ ngành liên quan, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam,… cùng cục phòng vệ thương mại kịp thời hỗ trợ công tác thông tin, giải pháp về phòng vệ thương mại. Từ đó kết nối giao thương cho các DN gỗ tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định bền vững.

Hình ảnh Toạ đàm: "Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam" - Ảnh 9.

Các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt sau khi kết thúc buổi Tọa đàm.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem