×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account

    Chủ đề nóng

    Chiến dịch Quang Trung
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Lùm xùm quanh dự án từ thiện Nuôi Em
    Gương mặt vàng SEA Games 33
    Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
    Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
    Khoảng khắc Vàng SEA Games 33
    "Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
    Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
    "Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
    Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    • Danviet.vn
    • Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    Thứ ba, ngày 13/12/2022 08:47 GMT+7

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính

    + aA -
    Nhóm PV Thứ ba, ngày 13/12/2022 08:47 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Sáng nay (13/12), Văn phòng Bộ NNPTNT phối hợp với báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến: "Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính".
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    Tường thuật
    Xem mới nhất
    Xem cũ nhất
    Rút gọn

    Năm 2022, trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động đánh dấu những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường cho nhiều loại nông sản. Nhờ sự phối hợp hiệu quả của Bộ NNPTNT cùng các bộ, ban ngành, doanh nghiệp, đã có nhiều loại nông sản được các thị trường khó tính chấp nhận.

    Theo đó, Bộ NNPTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã liên tiếp ký các nghị định thư xuất khẩu chính ngạch nhiều loại trái cây, thực phẩm sang Trung Quốc như: chanh leo, chuối, sầu riêng, khoai lang, tổ yến,…

    Mới đây, Mỹ cũng đã chính thức mở cửa cho trái bưởi của Việt Nam; quả nhãn, mắc ca cũng được Nhật Bản cho phép xuất khẩu; New Zealand mở cửa cho trái chanh xanh của Việt Nam; trong khi đó, nhiều loại gạo chất lượng cao của Việt Nam đã xuất hiện ở các siêu thị của Mỹ, EU, Nhật Bản,…

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục lập những kỷ lục mới.

    Những kết quả trong việc mở cửa thị trường đã góp phần giúp xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 đạt khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, XK nhóm nông sản chính trên 20,73 tỷ USD, tăng 6,6%; lâm sản chính khoảng 15,59 tỷ USD, tăng 8,2%; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD, tăng 27,0%. Đến nay, đã có 08 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị XK trên 02 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ).

    Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc mở cửa được thị trường đã khó nhưng giữ được thị trường và phát triển bền vững còn khó hơn, đòi hỏi mỗi nông dân, doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi tư duy sản xuất, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây là cơ sở để Bộ NNPTNT phối hợp với báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội và thách thức.

    Tham dự buổi tọa đàm hôm nay có:

    - Ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT);

    - Ông Ngô Xuân Nam – Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT).

    - Ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

    - Ông Nguyễn Quang Hiếu - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT).

    - Bà Lê Hằng – Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP)

    - Bà Ngô Tường Vy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu

    - Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay.

    Tại buổi tọa đàm, các khách mời sẽ cùng nhau nhìn lại một năm nhiều thành công của công tác mở cửa thị trường nông sản, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong bối cảnh biến động của thị trường thế giới; đề xuất những giải pháp để thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

    Buổi tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên trang Danviet.vn và các Fanpage: danviet.vn; Tự hào Nông dân Việt Nam; Nhà nông Dân Việt…

    Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Nguyễn Văn Hoài- Phó Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt cho biết, năm nay là năm rất thành công của ngành nông nghiệp.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó TBT Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt.

    Hàng năm Báo NTNN/Dân Việt thường tổ chức bình chọn 10 sự kiện lớn của ngành Nông nghiệp. Tôi cho rằng, sự kiện xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ được bình chọn là sự kiện lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm nay.

    Rất mừng là trong trong 11 tháng năm 2022 xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 20,73 tỷ USD, tăng 6,6%; lâm sản chính khoảng 15,59 tỷ USD, tăng 8,2%; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD, tăng 27,0%. Đến nay, đã có 08 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 02 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ).

    Rất nhiều mặt hàng mở cửa được thị trường khó tính như đến Nhật Bản, Mỹ... báo hiệu cho sự lạc quan trong thời gian tới.

    Tại cuộc tọa đàm hôm nay, chúng tôi mong các diễn giả, chuyên gia cùng bàn về câu chuyện, bài học xuất khẩu của năm nay, từ đó mở ra các giải pháp cho các năm sau giúp cho các mặt hàng giữ được kim ngạch xuất khẩu và đặt mức cao hơn nữa.

    Năm 2022, ngành nông nghiệp, nông thôn thực hiện kế hoạch trong điều kiện giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất vẫn cao; thị trường quốc tế diễn biến phức tạp bởi tác động của xung đột Nga - Ucraina, chính sách của một số nước bảo vệ sản xuất trong nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục lập những kỷ lục mới, ví dụ xuất khẩu gạo đạt sản lượng, giá trị kim ngạch kỷ lục; xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên đạt 11 tỷ USD; nhiều loại trái cây, nông sản tiếp cận được những thị trường mới.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT).

    Có mặt tại tọa đàm, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt nhận định:

    Khó khăn lúc nào cũng có, nhưng chúng ta phải xác định trong bất kì trường hợp nào không được rơi vào cảnh bất ngờ. Bộ NNPTNT xác định việc xuất khẩu nông sản đi các nước sẽ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, có thể giai đoạn này sẽ là căng thẳng Nga – Ukraine, dịch Covid-19, giá đầu vào tăng cao, nhưng sang giai đoạn khác có thể sẽ là các hàng rào thuế quan… 

    Vì vậy chúng ta cần có kế hoạch sản xuất bài bản, từ khâu phát triển thị trường, duy trì và mở rộng thị trường. Cũng nhờ các giải pháp đó mà việc xuất khẩu nông lâm thuỷ sản thời gian qua chúng ta đã đạt được một số kết quả.

    Thực tế cho thấy, thời gian qua giá vật tư đầu vào tăng cao, đơn cử giá phân bón chiếm tới 20% giá thành sản xuất. Đó là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để bà con nông dân nhìn lại cách thức tổ chức sản xuất và tổ chức lại sản xuất để giảm chi phí đầu vào, đạt hiệu quả kinh tế.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

    Chia sẻ về bức tranh thị trường nông sản Việt Nam năm 2022, ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chia sẻ:

    Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức song ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tích ngoạn mục. Đó là kết quả của quá trình tích luỹ nhiều năm từ sự bền vững của ngành nông nghiệp.

    Ngành nông nghiệp luôn xác định đây là ngành mà về bản chất gặp nhiều rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu, các loại dịch bệnh gây ra. Năm 2022, chúng ta may mắn vì các loại dịch bệnh lớn không bùng phát, về mặt thời tiết cũng tương đối thuận lợi để phát triển các nông lâm thủy sản.

    Trước đây, chúng ta phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên trong năm 2022, Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, chuyển hướng sang sản phẩm an toàn và kiểm soát chất lượng nông sản chặt chẽ hơn. Đây vừa là khó khăn nhưng cũng là động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất. Đặc biệt, ngành rau quả đã mở cửa được một loạt các mã trồng xuất khẩu vào Trung Quốc. Đây được xem là thành tích rất lớn và là kết quả bước đầu trong chặng đường 10 năm tới thực hiện chuyển đổi sang nghiệp sinh thái, bền vững và minh bạch.

    Có mặt tại tọa đàm, ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT) chia sẻ: 

    Nói đến thành công của ngành nông nghiệp trong năm qua tôi đồng ý với anh Thế Anh, đó là sự tích lũy trong nhiều năm của ngành. Trong đó cần nhấn mạnh sự uy tín của các doanh nghiệp, của cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực. 

    Bên cạnh đó, sản phẩm trái cây của chúng ta cũng có nhiều khác biệt so với nhiều quốc gia khác nên được nhiều thị trường ưa chuộng. Ngoài ra, sự vào cuộc kịp thời của công tác xúc tiến thương mại cũng là một yếu tố giúp cho việc “bẻ khóa thị trường tốt hơn”.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Riêng với ngành bảo vệ thực vật, trong năm 2022, chúng tôi cũng đạt được nhiều thành tựu. Đối với thị trường Trung Quốc, ngay đầu năm là xuất khẩu ớt trở lại, rồi đến chanh leo, cuối năm là sầu riêng và khoai lang. 

    Với các thị trường khác cũng rất thuận lợi như xuất khẩu sang Newzeland. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục công tác này và hy vọng có thêm nhiều loại nông sản của Việt Nam được xuất sang nhiều thị trường trên thế giới.

    Cũng có mặt tại tọa đàm, bà Lê Hằng – Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin:

    Năm 2022 là một năm có rất nhiều kỷ lục đối với ngành thủy sản như: Kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu dự kiến 11 tỷ USD sau 20 năm mở cửa thị trường quốc tế; kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 4,3 tỷ USD; cá tra đạt 2,4 tỷ USD, tăng trưởng kỷ lục 80% và cá ngừ chạm mốc 1 tỷ USD.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Bà Lê Hằng – Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

    Du vậy, năm qua cũng có quá nhiều thách thức khi lạm phát cao đỉnh điểm 40 năm làm giảm nhu cầu trong khi xung đột Nga – Ukraina khiến giá vận chuyển tăng cao, làm ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của ngành thủy sản. Cùng với đó, đồng ngoại tệ ở nhiều nước yếu hơn đô la Mỹ đã hạn chế việc nhập khẩu, ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản.

    Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thủy sản đã linh hoạt thay đổi thị trường, đa dạng sản phẩm để phù hợp với nguồn cung trong nước. Ví dụ như tôm nguyên liệu khó khăn, các doanh nghiệp đã tập trung vào sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng để xuất khẩu vào những thị trường có giá cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Về biến động tiền tệ, các doanh nghiệp lựa chọn thị trường ít biến động hơn như Mexico, qua đó biến thách thức thành cơ hội.

    Trong năm 2022, chúng ta đã tận dụng tốt 5 cơ hội: 

    Thứ nhất nhu cầu các thị trường lớn như: EU, Mỹ, Trung Quốc… phục hồi mạnh; 

    Thứ hai nguồn cung nhiều nước gián đoạn, hồi phục chậm trong khi nước ta phục hồi tốt; 

    Thứ ba lượng tồn kho cao, đặc biệt nửa đầu năm;

    Thứ tư sự trở lại sôi động của các chương trình xúc tiến thương mại sang EU, Mỹ, Hội chợ Vietfish 2022, thu hút 10 nghìn khách trong nước và quốc tế; 

    Thứ năm chúng ta có lợi thế về giá, đặc biệt cá tra có lợi thế 50% về giá và được hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA).

    Năm 2022, Việt Nam cũng đã ký được nhiều nghị định thư xuất khẩu chính ngạch nông sản sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu rất quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong  năm qua, cũng đã có nhiều thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu sang Trung Quốc khi Hải quan Trung Quốc áp dụng lệnh 248, 249. 

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam

    Về vấn đề này ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết: Lệnh 248, 249 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, đến thời điểm này 2 lệnh có hiệu lực gần 1 năm và áp dụng cho tất cả doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. 

    Trước tình hình này, Việt Nam đã giao cho 5 cơ quan có thẩm quyền quản lý các nhóm hàng nông sản thực phẩm tiến hành rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng kí. Và tính đến thời điểm này, đã có 2.426 mã số sản phẩm xuất khẩu của khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp Việt Nam được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép theo Lệnh 248, Lệnh 249. So với các nước trong khu vực thì đây là con số tương đối lớn.

    Trước đây không phải đăng ký mã sản phẩm mà xuất khẩu tự do qua đường tiểu ngạch, nhưng khi Trung Quốc ban hành lệnh 248, 249 thì bắt buộc chúng ta phải đăng kí. Điều này thể hiện sự đáp ứng của các doanh nghiệp Việt Nam đối với cơ quan đầu mối phía Trung Quốc. Qua rà soát, chúng tôi nhận thấy phần lớn doanh nghiệp đã đáp ứng rất tốt, nhờ có sự chuẩn bị.

    Thực tế 2 lệnh này cơ quan hải quan đã kí từ tháng 4/2022, trước đó cũng đã có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan của 2 nước, sau đó dồn dập cho đăng kí nhanh. 5 cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã phối hợp triển khai rất nhanh trong việc hướng dẫn, phối hợp. Mọi vướng mắc khó khăn, về phía Việt Nam đã phân cấp rõ vai trò, nhiệm vụ cho từng cơ quan cũng như địa phương, các Hiệp hội như Hiệp hội Cà phê – Ca cao, Hiệp hội Hồ tiêu, Hiệp họi Điều đều có thành viên nằm trong chuỗi này để phối hợp triển khai.

    Tuy nhiên đây mới chỉ là việc cấp phép, còn cả quá trình làm thế nào đáp ứng được lệnh 249 thì các doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/6/2023. Doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan thẩm quyền đã nộp hồ sơ đăng ký hoặc Văn phòng SPS Việt Nam để được hướng dẫn. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp chưa hoàn thiện bổ sung hồ sơ, mã sản phẩm sẽ bị đưa ra khỏi danh sách của Hải quan Trung Quốc.

    Thứ 2, là phải tổ chức sản xuất làm sao đáp ứng được lệnh 249 về quản lí an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề Trung Quốc đặc biệt quan tâm và chúng ta phải đáp ứng được yêu cầu này thì mới xuất khẩu được hàng.

    Chánh Thu là một trong những doanh nghiệp được tham gia xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc, mới đây là bưởi da xanh sang thị trường Mỹ sau khi Bộ NNPTNT cùng các ngành chức năng khơi thông được những thị trường này. 

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Bà Ngô Tường Vy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu

    Chia sẻ về những kết quả mà Chánh Thu đã đạt được trong năm 2022, bà Ngô Tường Vy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu nhấn mạnh: Sau 2 năm đại dịch, nhờ có sự chuẩn bị tốt, chúng ta đã đạt được thành tựu rất đáng mừng. Bản thân Chánh Thu cũng vậy, trong năm vừa qua chúng tôi và các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đã có tăng trưởng cao.

    Như mặt hàng rầu riêng, bưởi... của Việt Nam đã mở cửa vào được các thị trường khó tính.

    Để có được thành tựu lớn đó, việc đầu tiên là chúng tôi thấy sự chuẩn bị của chúng ta rất tốt. Đơn cử như mặt hàng sầu riêng... Dù chúng ta đi sau Thái Lan nhưng sản phẩm của chúng ta đã vào được thị trường Trung Quốc.

    Chánh Thu đặt mục tiêu năm 2023 sẽ tăng trưởng gấp đôi doanh số xuất khẩu. Kinh nghiệm của chúng tôi là khi mở cửa thị trường, nếu doanh nghiệp chuẩn bị tốt sẽ mở của được nhiều thị trường khó tính.

    Khi hoàn thiện chuỗi liên kết của mình thì rất khó để nông dân thay đổi tư duy trong chuỗi. Việc Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng của Việt Nam là bước đệm, ngoài sầu riêng sẽ còn nhiều mặt hàng khác vào đc thị trường này trong thời gian tới...

    Theo tôi, để bước tiếp và đạt kết quả cao bản thân chúng ta, các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy. Vừa qua chúng tôi xuất khẩu bưởi sang Mỹ, lúc đầu cũng nghĩ không biết có cạnh tranh được không từ điều kiện như chiếu xa... Tuy nhiên, khi làm hàng xuất khẩu sang Mỹ, sản phẩm của chúng tôi được nước bạn đánh giá cao.

    Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Bến Tre để xây dựng vùng nguyên liệu, hoàn thiện chuỗi để đưa nhiều sản phẩm vào các hệ thống siêu thị lớn của Mỹ.

    Thôn qua, việc mở cửa thị trường lớn giúp cho doanh nghiệp nâng cao được uy tín, thương hiệu để dễ vào các thị trường khác,mới tiềm năng hơn.

    Năm 2022, một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất trong lĩnh vực xuất khẩu nông lâm thủy sản là mở cửa được nhiều thị trường cho các loại trái cây có ưu thế của Việt Nam. Có mặt tại tọa đàm, ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT) đã có những chia sẻ về quá trình đàm phán cũng như những nguyên nhân giúp quá trình đàm phán này diễn ra thành công.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT).

    Ông Hiếu cho rằng, để mở cửa thị trường cho một loại nông sản, chúng ta mất từ 3-5 năm, trước đây chúng ta mất hàng chục năm để mở cửa cho một loại nông sản. Chúng tôi xác định Trung Quốc là thị trường chính của ngành xuất khẩu trái cây Việt Nam, tuy nhiên từ nhiều năm theo đuổi chiến lược các nước đang phát triển, khẳng định giá trị và thương hiệu nông sản Việt, chúng ta đã đa dạng thị trường xuất khẩu nông sản.

    Đơn cử, chúng tôi lựa chọn Hàn Quốc là một trong những thị trường chiến lược, bởi khi chúng ta thành công với thị trường Hàn Quốc chúng ta sẽ đi đến một nửa thị trường Nhật Bản. Sắp tới đây chúng tôi xuất khẩu quả nhãn đi Nhật Bản. Để chuẩn bị cho quả nhãn đi xuất khẩu Nhật Bản chúng tôi đã bắt đầu xúc tiến thương mại, làm thủ tục chuẩn bị từ năm 2016-2020. Bên cạnh đó, chúng tôi mất 1,5 năm để thí nghiệm các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của Nhật.


    Trong cuộc họp đánh giá của cán bộ Tổng cục Hải quan đối với các vườn sầu riêng của Việt Nam trước khi cấp mã số xuất khẩu, vườn của Công ty Chánh Thu được đánh giá cao nhất. Chia sẻ về những kinh nghiệm để đạt được kết quả này, bà Ngô Tường Vy - Đại diện Công ty Chánh Thu chỉ ra rằng: 

    Trước khi xuất khẩu sầu riêng thì chúng tôi đã tham gia xuất khẩu nhiều sản phẩm sang các thị trường khó tính như Mỹ, Newzeland…, có lẽ đã nhiều năm nên chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm. Sự kiện sầu riêng được xuất khẩu vào Trung Quốc là sự kiện mà chúng tôi chờ đợi từ rất lâu rồi, để muốn khẳng định rằng: Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính nữa. Họ cũng đang nâng cao các tiêu chuẩn nhập khẩu các loại nông sản, trái cây, trong đó có các mặt hàng đến từ Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn khẳng định, Chánh Thu có thể xuất khẩu sang bất cứ thị trường nào chứ không riêng gì thị trường khó tính hay dễ tính.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu.

    Quay trở lại câu chuyện cần chuẩn bị gì cho các sản phẩm xuất khẩu, thì kinh nghiệm của Chánh Thu là luôn có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi thường xuyên cập nhập các thông tin, các yêu cầu từ phía đối tác thông qua Cục Bảo vệ Thực vật. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để đàm phán, để có được nghị định thư xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, thời gian đó kéo dài tới 5-6 năm, thì đó cũng là khoảng thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất.

    Với riêng Chánh Thu, chúng tôi đã tăng cường, nâng cao liên kết, đề cao tính tử tế trong sản xuất nông nghiệp. Tôi mong muốn làm sao tiêu chuẩn của Việt Nam ngày càng phù hợp hơn với các thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc để khi xuất khẩu nông sản sang thị trường “hàng xóm” này thì không còn sự e dè, ngại ngần nữa.

    Xuất khẩu gạo năm 2022 xuất hiện những điểm mới như: Sản lượng đạt 7 triệu tấn; đặc biệt gạo Việt đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính. Để đạt được kết quả đó, trong những năm qua, sản xuất lúa gạo đã chuyển đổi nhất định.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Các khách mời tham dự tọa đàm.

    Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT):

    Trong 11 tháng đầu năm 2022, chúng ta đã xuất khẩu số lượng gạo kỷ lục, đạt 7 triệu tấn với giá trị trên 3 tỷ USD. Đây là số lượng xuất khẩu gạo kỷ lục. Chúng ta đã xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, EU, đặc biệt là trong bữa ăn của nội các Nhật Bản cũng sử dụng gạo của Việt Nam.

    Tôi cho rằng, kết quả trên không phải là may rủi mà là một quá trình. Chúng ta chọn tạo bộ giống lúa, đáp ứng yêu cầu các thị trường từ thấp cấp đến cao cấp.

    Về canh tác, công tác khuyến nông đã nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; đồng thời doanh nghiệp liên kết với nông dân, HTX sản xuất gạo để đáp ứng các tiêu chí của các nước có yêu cầu xuất khẩu cao như Mỹ, EU.

    Điều này cho thấy muốn xuất khẩu vào các thị trường khó, có giá trị cao thì phải tư duy theo kiểu cùng nhau; doanh nghiệp phải bỏ tư duy buôn chuyến. Khi Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA), EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn, riêng gạo thơm có giá trị cao miễn 30.000 tấn. Tới tháng 10/2022, doanh nghiệp xuất khẩu đã gần như hết.

    Để đạt kết quả như thế, tôi cho rằng không phải sự may rủi mà là quá trình chuẩn bị, đầu tư của các cơ quan quản lý nhà nước, nghiên cứu, đặc biệt các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đã thích ứng rất nhanh với yêu cầu của thị trường, yêu cầu của kỹ thuật.

    Bày tỏ sự đồng tình với nhận định của ông Nguyễn Như Cường, PGS. TS Đào Thế Anh – Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm:

    Chúng ta đang hưởng lợi những kết quả từ chính sách tái cơ cấu nông nghiệp thực hiện từ gần 10 năm nay, chứ không phải mở cửa thị trường mà đáp ứng được ngay. Đó là chúng ta đã chuyển dần từ sản xuất gạo chất lượng thấp sang sản xuất lúa gạo chất lượng cao, với những bộ giống gạo rất thơm ngon. 

    Đặc biệt, trải qua dịch Covid, rất nhiều nước bày tỏ sự ngưỡng mộ chiến lược đảm bảo an ninh lương thực, xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam và đã có nhiều đơn vị nước ngoài sang Việt Nam học tập.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Theo kế hoạch năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021.


    Tôi đã gặp một số người tiêu dùng châu Âu và họ đánh giá rất cao chất lượng gạo của Việt Nam. Chúng ta đã đặt được "một chân" vào thị trường châu Âu và chúng tôi cho rằng, cần phải liên kết chặt chẽ hơn để duy trì thị trường này. Tại châu Âu, Việt Nam đang rất có uy tín cả về mặt chính trị và hợp tác.

    Mặc dù diện tích sản xuất lúa gạo hữu cơ của Việt Nam còn khiêm tốn nhưng đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận một số khâu chúng ta còn yếu, ví dụ sau thu hoạch chưa đồng bộ, chưa đảm bảo các yêu cầu hữu cơ – đây cũng là điểm yếu của chúng ta do chưa theo kịp trình độ sản xuất.

    Thị trường gạo còn một số sản phẩm chế biến cao cấp mà chúng ta ít chú ý, như mì gạo, bún khô… Đây là những sản phẩm mà khách châu Âu rất thích, do bảo quản được lâu. Nhưng quan trọng là các sản phẩm này không được có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có lẽ đây cũng là một hướng đi mà chúng ta sẽ góp phần tăng giá trị hạt gạo theo gợi ý của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan.

    Ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt tiếp tục bổ sung: Trước đây chúng ta thường xuất khẩu thô, nên trên các bao gạo đều in tên thương hiệu, nhãn hàng của đơn vị nhập khẩu. Nhưng bây giờ đã có gạo Lộc Trời vào siêu thị châu Âu. Tuy lượng chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu gạo Việt Nam đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường cao cấp. Thương hiệu gạo đó không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn mang giá trị văn hoá, tinh thần của người Việt Nam.

    Mặc dù xuất khẩu thủy sản lập kỷ lục trong năm 2022 nhưng vài tháng gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu sụt giảm. Về vấn đề này, bà Lê Hằng – Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định: 

    Những yếu tố về mặt cơ hội, thuận lợi như tôi đã đề cập là những yếu tố tạm thời của giai đoạn ngắn năm 2022. Thành tích mà doanh nghiệp thuỷ sản đạt được là cả quá trình rất dài hơn 20 năm thâm nhập và chinh phục thị trường để có được những chứng nhận của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như uy tín, thương hiệu của thuỷ sản Việt Nam tại các thị trường khó tính, đơn cử như EU. 

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Đến nay, chúng tôi có gần 1.000 doanh nghiệp đã có mã EU code tại thị trường EU. Đây là chứng chỉ lớn để chúng ta thâm nhập và chinh phục các thị trường khác, bởi EU là thị trường khó tính nhất. Đó cũng là thành tích để khẳng định thương hiệu thuỷ sản Việt Nam.

    Tuy nhiên về mặt lâu dài, chúng ta sẽ còn khó khăn tại nhiều thị trường nữa. Ví dụ là thị trường Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính nữa, sẽ là thị trường khó tính và ngày càng khó hơn nữa, sẽ có những quy định và thay đổi rất bất ngờ đối với doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam.

    Doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam cũng xác định thị trường Trung Quốc là thị trường rộng lớn, tiềm năng trong giai đoạn tới khi mà thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản… sẽ có những khó khăn hơn.

    Doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam sẽ phải có những thay đổi về quan điểm, tâm thế, tiếp cận sâu hơn vào thị trường Trung Quốc, tiếp cận một cách chi tiết hơn tới từng phân khúc của các thị trường địa phương tại thị trường Trung Quốc. Chúng tôi xác định đây cũng là cơ hội và thách thức trong thời gian tới.

    Mới đây, chúng tôi đã vinh danh 30 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được chia thành 3 nhóm với 10 DN xuất khẩu tôm tiêu biểu, 10 DN xuất khẩu cá tra tiêu biểu và 10 DN xuất khẩu hải sản tiêu biểu. Đây đều là các DN trong nước, có năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu mạnh từ nhiều năm qua.

    Trong đó, chúng tôi đã cơ cấu các đơn vị có sản phẩm xuất khẩu lớn.

    Trong đó có doanh nghiệp xuất khẩu lớn như về tôm hùm, cá cơm, cá nục, cá hồi.

    Đáng chú ý trong đó có cá hồi là sản phẩm điển hình là nhập khẩu về và gia công, mở ra xu hướng mới khi nguồn lợi khai thác cạn kiện. Xu hướng của chúng ta phải giảm khai thác và tăng nuôi trồng.

    Trong tương lai, chúng ta phải tăng chế biến sâu và chế biến sản phẩm cho các nước khác. Hướng tới chúng ta sẽ trở thành trung tâm chế biến thủy sản của thế giới.

    Đối với việc mở cửa thị trường cho các loại nông sản, đàm phán ký Nghị định thư xuất khẩu nông sản, bà Ngô Tường Vy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu chia sẻ: 

    Năm 2023 sẽ là giai đoạn tăng tốc cho 2 sản phẩm là sầu riêng và bưởi. Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục bám sát các cơ quan quản lý, đặc biệt là Cục BVTV để cập nhật thông tin liên quan đến các sản phẩm xuất khẩu cũng như các thông tin về hàng rào kỹ thuật, các thị trường mới...

    Bên cạnh đó, Chánh Thu cũng vẫn tiếp tục nâng cao liên kết cùng nông dân và các đơn vị khác để có được vùng nguyên liệu tốt nhất phục vụ cho xuất khẩu. Là người con của Bến Tre nên tôi rất mong muốn được đẩy mạnh xuất khẩu bưởi, một sản phẩm chủ lực của địa phương này, đặc biệt rất mong Cục BVTV sớm thúc đẩy việc xuất khẩu bưởi sang thị trường Trung Quốc, Chánh Thu cũng đã sẵn sàng cho việc này.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Sơ chế sầu riêng xuất khẩu tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (tỉnh Bến Tre). Ảnh: Hà An

    Cũng bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt chia sẻ: Cần chỉ đạo sản xuất thế nào để đáp ứng đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa là rõ ràng chúng ta không thể buôn chuyến mãi được, mà phải có bạn hàng, phải liên kết để có những vùng sản xuất đảm bảo yêu cầu mã số vùng trồng của nước xuất khẩu.

     Bên cạnh đó, cần tổ chức lại sản xuất để vừa giảm chi phí đầu vào, vừa đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Cục Trồng trọt cũng như các địa phương sẵn sàng đồng hành cùng Chánh Thu, cũng như các doanh nghiệp có cùng quan điểm nhằm thúc đẩy sản xuất hiệu quả hơn nữa.

    Hiện nay, xu hướng chung của tất cả các thị trường, trong đó có Trung Quốc đều có những yêu cầu rất cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. 

    Về vấn đề này, ông Ngô Xuân Nam– Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT) cho biết, là cơ quan đầu mối thông tin về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Theo thống kê của văn phòng, mỗi năm nhận 1.000 thông báo ở các thành viên WTO thay đổi về các biện pháp thay đổi về an toàn thực phẩm.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Ngô Xuân Nam – Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT).

    Tính đến 10/12/2022, chúng tôi nhận được hơn 1.100 thông báo..., đây là con số rất lớn, Theo thống kê, có khoảng 70-80% các thông báo này sẽ ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu của chúng ta. Trong đó, có nhiều nước Việt Nam chưa có sản phẩm xuất khẩu sang.

    Theo số liệu phân tích thì thị trường Nhật Bản khoảng 165 thông báo, chiếm khoảng 15%, tiếp theo là EU có trên 100 thông báo, Hoa Kỳ, Trung Quốc...Chúng ta thường cho rằng các thị trường này có tiêu chuẩn cao khi xuất khẩu nhưng họ vẫn phát hiệu vi phạm và phản hồi lại các thị trường xuất khẩu.

    Nếu phân theo các lĩnh vực, chúng ta thấy riêng vấn đề liên quan đến BVTV liên quan đến an toàn thực phẩm các nguồn gốc thực vật, kiểm dịch thực vật có 623 thông báo chiếm 57%. Thú y, các vấn đề an toàn thực phẩm liên quan trong vệ sinh thu y, kiểm dịch động vật trên cạn có 388 thông báo chiếm 31%, còn lại là thủy sản.

    Ông Nguyễn Như Cường- Cục trưởng Cục Trồng trọt nhấn mạnh: 

    Trong kế hoạch sản xuất 2023, Cục Trồng trọt đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng cụ thể nhưng sẽ xoay xung quanh tiêu chí: Phải luôn đảm an ninh lương thực quốc gia. Cụ thể: đảm bảo sản xuất ra 43 triệu tấn thóc, trên 1 triệu ha rau, 1 triệu ha quả, song song với phát triển cây công nghiệp. Dựa trên phân tích những kết quả, hạn chế trong năm 2022, Cục Trồng trọt sẽ có những định hướng cụ thể đối với từng ngành hàng như gạo, rau củ quả, trái cây… Như tôi đã nói ở trên, xuất khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

     Ông Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT):

    Tiếp nối thành công 2022, chúng tôi tiếp tục chiến lược tận dụng các lợi thế sản phẩm trái cây Việt Nam, ví dụ thị trường Trung Quốc chúng ta sẽ tiếp tục với sản phẩm cây có múi cam, bưởi; Với thị trường các nước phát triển như Mỹ chúng ta sẽ tiếp tục với sản phẩm chanh dây, dừa; chanh dây đi Australia; chúng ta có thể tận dụng mở cửa thị trường Nhật Bản cho quả nhãn…

    Đó là chiến lược theo đuổi, mở cửa tại các thị trường lớn, các thị trường với sản phẩm mới. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục tận dụng những thành công, để mở cửa thị trường khác như xử lý hơi nước nóng ở thị trường Hoa Kỳ… để có thêm lựa chọn cho các doanh nghiệp xuất khẩu để họ chọn biện pháp phù hợp nhất, tăng thêm tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

    Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các biện pháp xử lý mới, thay thế các biện pháp xử lý mà các nước đề xuất có chi phí, công sức bỏ ra lớn. Chúng ta sẽ tìm giải pháp phù hợp với Việt Nam, doanh nghiệp có lợi thế hơn về cạnh tranh.

    Bên cạnh mở cửa, chúng tôi tiếp duy trì kết quả, thành quả đạt được thời gian qua. Hiện nay, hiểu biết quy định của người sản xuất còn hạn chế, do vậy Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, tập huấn. Cục đã xây dựng website: sansangxuatkhau.ppd.gov.vn để đăng tải thông tin dữ liệu cơ sở từ vùng trồng, đóng gói… nhanh nhất tới người sử dụng, đồng thời xây dựng tài liệu tập huấn, video, sách nói…

    Ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chia sẻ:

    Vấn đề hợp tác với Châu Phi như tôi đã nói, họ đang rất muốn hợp tác với Việt Nam trong việc học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Xu hướng của các nước Châu Phi cũng như một số nước trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển là sau Covid thấy việc phụ thuộc thu mua lương thực, thực phẩm rất nhiều rủi ro do đứt gãy chuỗi cung ứng. Vì vậy, nhiều nước đang đầu tư vào nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực.

    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

    Việc đầu tiên chúng ta có thể hợp tác được là về mặt kỹ thuật để giúp các nước Châu Phi đảm bảo an ninh lương thực; chuyển giao xuất khẩu các chất xám của Việt Nam như thành tựu nghiên cứu về giống, khoa học nông nghiệp.

    Vấn đề thứ 2 là hiện nay chúng ta cũng có thể nhập khẩu khá nhiều một số sản phẩm như ngành điều. Hiện nay ngành điều của Việt Nam đang nhập khẩu 70% nguyên liệu điều thô chủ yếu từ Châu Phi và Campuchia. Hiện nay, năng lực chế biến của ngành điều tăng nhanh hơn năng lực sản xuất nông nghiệp. Chúng ta cũng đang liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với các vùng trồng, vậy thì tại sao chúng ta không hợp tác xây dựng các vùng trồng điều ở bên Châu Phi. Nếu làm được điều này, các đối tác bên Châu Âu sẽ đánh giá rất cao. Đây là hợp tác 3 bên, sản xuất theo tiêu chuẩn, cam kết cacbon thấp, không được phát thải nhiều.

    Chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong năm 2023, bà Lê Hằng - Giám đốc truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) bày tỏ:

    Xuất khẩu thủy sản đã bắt đầu chững lại từ quý IV/2022 và xu hướng này có thể kéo dài sang quý I, thậm chí hết nửa đầu năm 2023, bởi lạm phát tăng cao đã ngấm sâu vào thái độ, thói quen của người tiêu dùng, và họ sẽ không đầu tư vào các ngành hàng, sản phẩm có giá trị cao như trước nữa mà sẽ chú trọng hơn vào những sản phẩm ở mức trung bình. Do đó, lượng đơn hàng sẽ giảm sâu, thậm chí một số doanh nghiệp nhỏ không có đơn hàng.

    Hi vọng nửa cuối năm 2023, khi kinh tế thế giới hồi phục nhất định thì nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trở lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mong muốn phía Nhà nước sẽ có những hỗ trợ nhất định về thị trường, chính sách thuế để đủ sức duy trì cũng như đón đầu thị trường thế giới thời gian tới.

    Bên cạnh đó, PGS. TS Đào Thế Anh cũng cũng nhận định: 

    Tôi cũng cùng quan điểm, thời gian qua dịch Covid-19 đã gây khó khăn rất nhiều cho nền kinh tế thế giới. Nhưng cũng nhờ dịch Covid đã làm thay đổi cơ cấu thị trường, mà nhiều sản phẩm trái cây hay lúa gạo của chúng ta đã đặt chân được vào châu Âu - nơi mà trước đây Thái Lan “thống trị”.

    Thời gian tới, tôi cho rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục đa dạng thị trường, bao gồm cả Trung Quốc; tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo các yêu cầu của thị trường về an toàn thực phẩm, hoàn thiện khâu sau thu hoạch gồm cả đóng gói, bao bì… Tôi tin tưởng chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để tăng trưởng và như vậy, xuất khẩu nông sản sẽ tăng trưởng dương trong năm 2023.


    Tọa đàm: Mở cửa thị trường nông sản – cơ hội từ những thị trường khó tính - Ảnh 1.

    Ông Ngô Xuân Nam– Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT) cho rằng: Câu chuyện thị trường sẽ gắn với biến động,lúc lên lúc xuống. Việt Nam tham gia tới 17 hiệp định tự do, nhiều hiệp định gắn với các thị trường lớn như Mỹ...

    Tầm xa cho thị trường nông sản của chúng ta sẽ đa dạng. Khi chúng ta đa dạng hóa thị trường thì phải sản xuất theo thị trường thì chúng ta buộc phải xây dựng các liên kết. Nếu sản xuất nhỏ lẻ thì khó đáp ứng được, bắt buộc chúng ta phải liên kết.

    Như mã số vùng trồng phải trên 10ha thì làm nhỏ lẻ không làm được mà phải liên kết. Câu chuyện này đang rất thành công ở doanh nghiệp Chánh Thu, đơn vị này đã xuất khẩu được nhiều sản phẩm vào các thị trường khó tính.

    Tiếp đó là chúng ta phải có sự liên kết các cơ quan ở trung ương;... Và liên kết các hiêp hội để giải quyết nhiều vấn đề như chống bán phá giá, quyền lợi...

     Nói về công tác mở cửa thị trường trong năm 2023, ông Nguyễn Quang Hiếu nhận định: 

    Thị trường Trung Quốc vẫn rất quan trọng đối với ngành xuất khẩu trái cây Việt Nam, Tuy nhiên, năm nay thì Hoa Kỳ đã leo lên vị trí thứ nhất, do đó chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa được chanh dây và dứa vào thị trường này. Đây được coi là sản phẩm chủ lực của miền Tây, do đó sẽ giúp bà con vùng đất này có cơ hội nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục đàm phán, xúc tiến để đưa quả bưởi vào thị trường Trung Quốc.

    Đối với những khó khăn mà chúng ta vừa đề cập ở trên, đặc biệt là việc thắt chặt chi tiêu ở nhiều nước cũng là khó khăn đối với ngành xuất khẩu trái cây của Việt Nam nhưng chúng ta vẫn đang có nhiều kỳ vọng vào các sản phẩm chủ lực, ví dụ như sầu riêng, dù mới xuất khẩu cuối năm nhưng sản phẩm này đã đạt 6% giá trị xuất khẩu. Bên cạnh đó, có một tín hiệu vui nữa là thị trường Trung Quốc đang dần nới lỏng chính sách zero covid, điều đó đồng nghĩa với việc các sản phẩm xuất khẩu chính ngạch của chúng ta có cơ hội nhiều hơn để tiếp cận với thị trường này.

     Bà Ngô Tường Vy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu:

    Vừa qua, giá bán sầu riêng của Công ty Chánh Thu không thua kém các thương hiệu của Thái Lan. Đây là bước đệm, năm 2023 sẽ là năm tăng tốc của Chánh Thu, nhất là sản phẩm sầu riêng. Chúng tôi sẽ tăng liên kết với nông dân, HTX để tăng mã số vùng trồng nhằm đáp ứng nhiều hơn cho thị trường Trung Quốc.

    Thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa sản phẩm sầu riêng mang thương hiệu Chánh thu vào thị trường Trung Quốc. Khi làm sản phẩm có thương hiệu, chúng tôi có quyền lựa chọn khách hàng để tăng lợi thế cạnh tranh. Vì thế, chúng tôi mong các địa phương, nông dân cùng đồng hành.

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • thị trường nông sản
    • thị trường khó tính
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin Cùng Chuyên Mục

    Xem thêm
    Nuôi gà đồi theo kiểu này, nông dân ở một xã mới của tỉnh Thái Nguyên cứ bán là có lãi 'chắc ăn'

    Nuôi gà đồi theo kiểu này, nông dân ở một xã mới của tỉnh Thái Nguyên cứ bán là có lãi "chắc ăn"

    Hoa bông bay trổ nụ từ loài cây dại gì, cản chả kịp ở xã Gào, tỉnh Gia Lai, chụp hình tình cờ mà tha hồ ưng ý?

    Hoa bông bay trổ nụ từ loài cây dại gì, cản chả kịp ở xã Gào, tỉnh Gia Lai, chụp hình tình cờ mà tha hồ ưng ý?

    Trở về từ Nhật Bản, trai làng Bắc Giang, nay là Bắc Ninh bỏ 11 tỷ làm nhà màng trồng dưa vàng, nuôi chim bé tí mà lời to

    Trở về từ Nhật Bản, trai làng Bắc Giang, nay là Bắc Ninh bỏ 11 tỷ làm nhà màng trồng dưa vàng, nuôi chim bé tí mà lời to

    10 sự kiện tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2025

    10 sự kiện tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2025

    Tin Nổi Bật

    Đọc Thêm

    10 sự kiện tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2025
    Nhà nông

    10 sự kiện tiêu biểu ngành Nông nghiệp và Môi trường năm 2025

    Nhà nông

    Năm 2025, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều kỷ lục mới trong sản xuất được xác lập. Nhân dịp này, Dân Việt xin bình chọn 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong năm 2025.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an sẽ phối hợp “mật phục” bắt quả tang xe tải chở đất, phế thải san lấp trái phép đất NN tại An Khánh (Hà Nội)
    Bạn đọc

    Công an sẽ phối hợp “mật phục” bắt quả tang xe tải chở đất, phế thải san lấp trái phép đất NN tại An Khánh (Hà Nội)

    Bạn đọc

    Trước tình trạng xe tải chở đất, phế thải san lấp trái phép trên đất nông nghiệp tái diễn, lực lượng chức năng xã An Khánh (Hà Nội) cho biết sẽ phối hợp với công an tổ chức “mật phục” tại khu vực Đồng Giường nhằm bắt quả tang, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sân bay Gia Bình ở đâu? Tiến độ Sân bay Gia Bình mới nhất
    Kinh tế

    Sân bay Gia Bình ở đâu? Tiến độ Sân bay Gia Bình mới nhất

    Kinh tế

    Sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế. Hiện dự án đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các bước đầu tư theo kế hoạch.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank
    Doanh nghiệp

    Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank

    Doanh nghiệp

    Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, Nam A Bank đã khẳng định vị thế tiên phong tại Việt Nam khi song hành thực thi chiến lược "Số hóa và Xanh hóa". Với việc triển khai thực hành ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), ngân hàng không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nuôi gà đồi theo kiểu này, nông dân ở một xã mới của tỉnh Thái Nguyên cứ bán là có lãi 'chắc ăn'
    Nhà nông

    Nuôi gà đồi theo kiểu này, nông dân ở một xã mới của tỉnh Thái Nguyên cứ bán là có lãi "chắc ăn"

    Nhà nông

    Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, dân nuôi gà đồi ở xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn huyện Phú Bình trước đây) đã mạnh dạn liên kết, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và từng bước chuyển sang nuôi gà đồi theo hướng an toàn, hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định đầu ra.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đã có xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử, chuyển đổi số nông thôn còn cần gì để “chạm” tới nông dân?
    Nhà nông

    Đã có xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử, chuyển đổi số nông thôn còn cần gì để “chạm” tới nông dân?

    Nhà nông

    Sáng ngày 25/12, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo "Chính sách và mô hình chuyển đổi số nông thôn: Thực trạng và giải pháp".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vaccine Cavac FMD – Type O & Type O+A: Giải pháp tạo miễn dịch nhanh, mạnh và bền vững cho đàn heo trước bệnh FMD
    Nhà nông

    Vaccine Cavac FMD – Type O & Type O+A: Giải pháp tạo miễn dịch nhanh, mạnh và bền vững cho đàn heo trước bệnh FMD

    Nhà nông

    Lở mồm long móng (Foot-and-Mouth Disease – FMD) từ lâu đã được xem là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất đối với ngành chăn nuôi gia súc trên toàn thế giới. Với tốc độ lây lan nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, FMD luôn là mối đe dọa thường trực đối với người chăn nuôi, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa như tại Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ trồng trọt: Sẽ có một định dạng mới cho các mã số vùng trồng
    Nhà nông

    Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ trồng trọt: Sẽ có một định dạng mới cho các mã số vùng trồng

    Nhà nông

    Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu, việc cấp mã số mới là điều kiện cần, còn phải đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí khắt khe khác. Mã số vùng trồng không chỉ là “tấm vé” cho xuất khẩu mà còn gắn với uy tín, trách nhiệm của cả ngành hàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Handico khép lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với loạt chỉ tiêu vượt kế hoạch
    Nhà đất

    Handico khép lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với loạt chỉ tiêu vượt kế hoạch

    Nhà đất

    Năm 2025 đánh dấu dấu mốc quan trọng của Handico khi doanh nghiệp nhà nước chủ lực của Thủ đô hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, khép lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều kết quả vượt kế hoạch, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoa bông bay trổ nụ từ loài cây dại gì, cản chả kịp ở xã Gào, tỉnh Gia Lai, chụp hình tình cờ mà tha hồ ưng ý?
    Nhà nông

    Hoa bông bay trổ nụ từ loài cây dại gì, cản chả kịp ở xã Gào, tỉnh Gia Lai, chụp hình tình cờ mà tha hồ ưng ý?

    Nhà nông

    Những ngày này, dạo quanh các cung đường ở xã Gào, tỉnh Gia Lai chạm vào ánh nhìn của tôi là từng vạt, từng vạt bông bay nối nhau bung biêng những cánh hoa màu trắng nhỏ xinh đung đưa theo làn gió.

    Chia sẻ Chia sẻ
    HLV Mai Đức Chung tiết lộ tình cảnh ngặt nghèo của bóng đá nữ Việt Nam
    Thể thao

    HLV Mai Đức Chung tiết lộ tình cảnh ngặt nghèo của bóng đá nữ Việt Nam

    Thể thao

    HLV Mai Đức Chung tiết lộ, các đồng nghiệp nước ngoài từng rất ngạc nhiên khi ông chỉ có thể lựa chọn nhân sự cho ĐT nữ Việt Nam từ 5 CLB bóng đá nữ trong nước...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lộ diện đơn vị dẫn đầu giải ngân đầu tư công năm 2025 khu vực phía Đông của Quảng Ngãi
    Kinh tế

    Lộ diện đơn vị dẫn đầu giải ngân đầu tư công năm 2025 khu vực phía Đông của Quảng Ngãi

    Kinh tế

    BQL Dự án các công trình Dân dụng đã dẫn đầu giải ngân đầu tư công năm 2025 ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với kết quả ước đạt gần 90,2% so kế hoạch, cao hơn ít nhất 5% so với mức trung bình của khu vực.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bảng giá đất TP.HCM mới áp dụng từ 2026: Cao nhất gần 690 triệu đồng/m², tập trung ở đâu?
    Chuyển động Sài Gòn

    Bảng giá đất TP.HCM mới áp dụng từ 2026: Cao nhất gần 690 triệu đồng/m², tập trung ở đâu?

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM vừa trình HĐND thành phố bảng giá đất mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó giá đất ở cao nhất gần 690 triệu đồng/m² tại nhiều tuyến đường trung tâm, phản ánh rõ xu hướng tiệm cận giá thị trường sau sáp nhập địa giới hành chính.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi – người dành cả cuộc đời giữ lửa hát bội qua đời
    Văn hóa - Giải trí

    Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi – người dành cả cuộc đời giữ lửa hát bội qua đời

    Văn hóa - Giải trí

    Theo thông tin từ người thân, Nghệ sĩ Nhân dân Đinh Bằng Phi trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào hồi 8 giờ 30 ngày 25/12, hưởng thọ 88 tuổi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    17 năm sống trong hình hài nữ nhưng ngực không phát triển, không có kinh nguyệt
    Xã hội

    17 năm sống trong hình hài nữ nhưng ngực không phát triển, không có kinh nguyệt

    Xã hội

    Em N.N.T. (17 tuổi) được gia đình đưa đi khám với lý do đến tuổi dậy thì nhưng ngực không phát triển, không có kinh nguyệt; kết quả thăm khám khiến cả gia đình bàng hoàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trở về từ Nhật Bản, trai làng Bắc Giang, nay là Bắc Ninh bỏ 11 tỷ làm nhà màng trồng dưa vàng, nuôi chim bé tí mà lời to
    Nhà nông

    Trở về từ Nhật Bản, trai làng Bắc Giang, nay là Bắc Ninh bỏ 11 tỷ làm nhà màng trồng dưa vàng, nuôi chim bé tí mà lời to

    Nhà nông

    Sau bốn năm đi lao động xuất khẩu ở Nhật Bản, anh Lưu Xuân Vy (SN 1991), thôn Hồng Sơn, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập) quyết định trở về lập nghiệp trên chính đồng đất quê hương mình. Bằng những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi ở nước bạn, anh đã mạnh dạn đứng ra thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp cao Hồng Sơn với số vốn hơn 10 tỷ đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chính thức niêm yết trên sàn HOSE, Masan Consumer – “MCH” tối ưu hóa định giá
    Kinh tế

    Chính thức niêm yết trên sàn HOSE, Masan Consumer – “MCH” tối ưu hóa định giá

    Kinh tế

    Ngày 25/12, Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (HOSE: MCH, hay “Masan Consumer”) chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình tăng trưởng chiến lược và kiến tạo giá trị dài hạn của Công ty.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an xác minh clip ghi cảnh nhóm bảo vệ chung cư ở Hà Nội vây đánh người đàn ông
    Pháp luật

    Công an xác minh clip ghi cảnh nhóm bảo vệ chung cư ở Hà Nội vây đánh người đàn ông

    Pháp luật

    Công an đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh bảo vệ chung cư K35 Tân Mai (phường Tương Mai, TP.Hà Nội) vây đánh một người đàn ông.

    Chia sẻ Chia sẻ
     Loại quả giàu vitamin C bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, giải độc gan, làm món này càng để lâu càng tốt
    Gia đình

    Loại quả giàu vitamin C bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, giải độc gan, làm món này càng để lâu càng tốt

    Gia đình

    Loại quả này có chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giải độc gan, làm đẹp da, và hỗ trợ giảm cân

    Chia sẻ Chia sẻ
    Điều gì khiến Đà Nẵng đạt được doanh thu 60.000 tỷ đồng từ hoạt động du lịch?
    Xã hội

    Điều gì khiến Đà Nẵng đạt được doanh thu 60.000 tỷ đồng từ hoạt động du lịch?
    6

    Xã hội

    Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, tổng doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành của thành phố đạt 60.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
    Chuyển động Sài Gòn

    Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

    Chuyển động Sài Gòn

    Sáng 25/12, Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc trọng thể, công bố quyết định chỉ định nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tổ chức Công đoàn thành phố sau khi sáp nhập.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục được dừng xe xử lý vi phạm khi nào?
    Bạn đọc

    Cảnh sát giao thông hóa trang, mặc thường phục được dừng xe xử lý vi phạm khi nào?

    Bạn đọc

    CSGT hóa trang, mặc thường phục chỉ được dừng xe xử lý vi phạm trong những trường hợp nhất định. Luật sư tư vấn, người dân cần nắm rõ quy định tại Thông tư 73/2024/TT-BCA về các trường hợp CSGT hóa trang được phép dừng phương tiện để xử lý, nhằm tránh tình trạng dừng xe tùy tiện.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Quảng Ninh mở đại tiệc Countdown 2026 miễn phí cho 5 vạn người: Nhận vé ở đâu?
    Văn hóa - Giải trí

    Quảng Ninh mở đại tiệc Countdown 2026 miễn phí cho 5 vạn người: Nhận vé ở đâu?

    Văn hóa - Giải trí

    Quảng Ninh sẽ tổ chức Countdown 2026 với sự tham gia của nhiều tên tuổi như NSND Quang Thọ, Minh Tuyết, Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp…

    Chia sẻ Chia sẻ
     Ukraine sẽ nhận được mức viện trợ quân sự thấp kỷ lục từ Mỹ trong năm 2026
    Thế giới

    Ukraine sẽ nhận được mức viện trợ quân sự thấp kỷ lục từ Mỹ trong năm 2026

    Thế giới

    Theo các tài liệu của chính phủ Mỹ, năm 2026, Ukraine sẽ nhận được lượng hỗ trợ quân sự tích lũy thấp nhất từ ​​Mỹ kể từ đầu năm 2022 và sẽ không thể trông cậy vào các dòng viện trợ trị giá hàng tỷ đô la.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trước thềm VnMS 2025: Vì sao gian hàng VinFast được xem là “nơi phải đến” của người quan tâm xe điện?
    Kinh tế

    Trước thềm VnMS 2025: Vì sao gian hàng VinFast được xem là “nơi phải đến” của người quan tâm xe điện?

    Kinh tế

    VinFast sẽ mang tới Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 đầy đủ dải sản phẩm ô tô và xe máy điện, mở ra không gian trải nghiệm toàn diện dành cho khách hàng đang có nhu cầu chuyển đổi xanh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT sắp tới sẽ hết tình trạng 'ép uổng'?
    Xã hội

    Hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT sắp tới sẽ hết tình trạng "ép uổng"?

    Xã hội

    Bộ GDĐT vừa đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT để ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục.

    Chia sẻ Chia sẻ
    
'Mắt thần' AI giúp cảnh sát bắt kẻ trộm tài sản trong 72 giờ
    Chuyển động Sài Gòn

    'Mắt thần' AI giúp cảnh sát bắt kẻ trộm tài sản trong 72 giờ

    Chuyển động Sài Gòn

    Từ dữ liệu hệ thống Camera AI, Công an phường Tân Hưng phối hợp cùng cảnh sát hình sự đã truy vết, bắt gọn kẻ đột nhập phòng trọ trộm laptop và rút tiền ngân hàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vùng bẹn bỗng dưng phồng to vì ruột 'chạy' lung tung
    Xã hội

    Vùng bẹn bỗng dưng phồng to vì ruột "chạy" lung tung

    Xã hội

    Bệnh nhân bất ngờ phát hiện khối phồng vùng bẹn phải. Khối phồng to lên rõ rệt khi đi lại, lao động nhiều và xẹp xuống khi nằm nghỉ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì tổng kết phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ về an toàn thực phẩm
    Nhà nông

    Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì tổng kết phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ về an toàn thực phẩm

    Nhà nông

    Sáng nay 25/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long – Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp số 01 giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sân bay Ninh Bình đặt ở đâu? Thông tin mới nhất về Sân bay Ninh Bình
    Kinh tế

    Sân bay Ninh Bình đặt ở đâu? Thông tin mới nhất về Sân bay Ninh Bình

    Kinh tế

    Đề xuất xây dựng Sân bay quốc tế Ninh Bình đang thu hút sự quan tâm lớn, kỳ vọng trở thành hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy du lịch và kinh tế vùng trong giai đoạn tới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Châu Âu đã quyết định không tịch thu tài sản của Nga, nhưng thiệt hại đã xảy ra
    4

    Châu Âu đã quyết định không tịch thu tài sản của Nga, nhưng thiệt hại đã xảy ra

    2

    Tình báo Nga phát hiện giới tinh hoa Ukraine chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài sau sự sụp đổ không thể tránh khỏi

    Tình báo Nga phát hiện giới tinh hoa Ukraine chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài sau sự sụp đổ không thể tránh khỏi

    3

    Tin tối (24/12): HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia?

    Tin tối (24/12): HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia?

    4

    Lương hưu từ 1/1/2026 tăng bao nhiêu phần trăm?

    Lương hưu từ 1/1/2026 tăng bao nhiêu phần trăm?

    5

    Thép xanh Nam Định bất ngờ chia tay nhân vật quan trọng

    Thép xanh Nam Định bất ngờ chia tay nhân vật quan trọng
    Popup Image
    ×
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media