Phức tạp hiện tượng "nâng đỡ không trong sáng"

Vương Hà Thứ tư, ngày 12/08/2020 16:15 PM (GMT+7)
Từ "nâng đỡ không trong sáng" dẫn đến hiện tượng "gia đình trị" là nơi biểu hiện rõ nhất, dễ thấy nhất dấu vết của các "nhóm lợi ích", những đối tượng cơ hội, bè phái đã lũng đoạn ở một số địa phương.
Bình luận 0

Trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: "Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng."

Đây có lẽ là một trong những bài học được Tổng Bí thư tổng kết từ nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt những việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban đã tiến hành. 

Tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, có gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, một số trong đó bị xử lý hình sự. Trong đó có tới 8 Ủy viên TƯ Đảng đương nhiệm bị kỷ luật,  và có 2 Ủy viên Bộ Chính trị. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Việc xử lý nghiêm minh và không chừa bất cứ ai, bất kể đang nắm cương vị nào đã lấy lại một phần niềm tin vào Đảng của nhân dân.

Công cuộc làm trong sạch đội ngũ của Đảng thời gian qua đã làm rõ, một số người có khuyết điểm, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng trước đó vẫn trúng cử ở Đại hội Đảng các cấp và kể cả Đại hội Đảng toàn quốc, trở thành Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Những người đó, đã đang bị kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí bị khởi tố. Đó là bài học đắt giá trong công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

Tuy nhiên, hiện tượng "nâng đỡ không trong sáng", đặc biệt là con cái, anh em của một số người đứng đầu tỉnh đã, đang xuất hiện ở Đại hội Đảng các cấp, báo hiệu diễn biến kiểu "gia đình trị" ngày càng phức tạp. 

Phức tạp hiện tượng "nâng đỡ không trong sáng" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Ảnh: Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

Trong bài, chúng tôi nhấn mạnh đến nội dung này bởi, từ "nâng đỡ không trong sáng" dẫn đến hiện tượng "gia đình trị" là nơi biểu hiện rõ nhất, dễ thấy nhất của các "nhóm lợi ích", những đối tượng cơ hội, bè phái đã lũng đoạn ở một số địa phương như thế nào. 

Phải thừa nhận thực tế phũ phàng, người đứng đầu một địa phương nào đó muốn đưa con cháu, họ hàng của mình một cách không trong sáng vào những vị trí chủ chốt, nơi có nhiều màu mè, thì trước tiên phải có sự thỏa thuận, nhượng bộ, "chia phần", hoặc ít nhất là sự làm ngơ, ngậm miệng ăn tiền của các vị trong Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành tỉnh ủy.

Điều đó cho thấy, không chỉ vị đứng đầu địa phương đó tham nhũng quyền lực, thao túng công tác cán bộ, mà nhiều vị trong cấp ủy đó cũng đã nằm trong các "nhóm lợi ích", họ đã bị tha hóa, biến chất.

Nhằm tránh hiểu lầm trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, trong phạm vị bài này, người viết không muốn đề cập đến những người, những địa phương cụ thể. Tuy nhiên, dù không nêu tên, nhưng người dân cũng đã quá rõ, đó là những ai, bởi đây là điều đang gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Nhưng điều cần nói là, hầu hết những phi vụ này chỉ bại lộ qua dư luận, qua báo chí khi con cháu các vị đó vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hoặc được bổ nhiệm quá thần tốc, quá coi thường pháp luật. Thậm chí, khi con gái được nâng điểm thi, có vị còn lớn tiếng cho rằng, do kẻ địch cố tình "gắp điểm" hại cán bộ (??). Vì vậy, dư luận một lần nữa bóc mẽ, vị này từng bị lên án khi để dòng họ nhà mình vào các vị trí chủ chốt của tỉnh như thế nào. Có trường hợp chỉ vì quá tham lam, về hưu rồi mà không chịu trả lại những gì không thuộc về mình, khiến dư luận bức xúc nên đã "đọc" vanh vách họ hàng của vị cán bộ đó đang nắm những vị trí chủ chốt nào của tỉnh, kể cả con gái thăng tiến thần tốc và vừa được bổ nhiệm vào vị trí chủ chốt ở tỉnh như thế nào...

Nhưng điều dư luận quan ngại hơn là, chưa một vị nào bị mất chức, bị kỷ luật vì "hành vi nâng đỡ không trong sáng" cho con cái, họ hàng của mình. Liệu lý do có phải do các vị này đã "nhào nặn" các quy định để nâng đỡ con cháu, tuy không trong sáng, nhưng lại đúng quy trình?!

Phải chăng, đó là một trong những lý do khiến một số quan chức bất chấp pháp luật, bất chấp những bài học từ các cú "ngã ngựa" đau đớn  của một số quý tử, bất chấp dư luận, họ vẫn  liều lĩnh "nhấc bổng" con cái mình đặt lên những cái ghế cao ngất ngư?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem