Pickleball gây sốt tại Việt Nam: Ra đời khi nào, vì sao “bỗng dưng” nổi như cồn?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 23/08/2024 10:10 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, Pickleball trở thành môn thể thao rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Pickleball dễ học, dễ chơi và không đòi hỏi chi phí cao đã tạo ra phong trào tập luyện, thi đấu mang tính toàn quốc.
Bình luận 0

Pickleball: Từ số 0 trở thành số 1

Khoảng hơn nửa thập kỷ trước, nếu nói đến Pickleball, có lẽ không mấy ai tại Việt Nam biết đây là môn thể thao gì. Lúc đó, các môn như golf, tennis, bóng bàn, cầu lông… thu hút sự quan tâm lớn hơn và mang tính phổ biến khi người dân muốn rèn luyện thể thao.

Từ năm 2018, Pickleball bắt đầu "du nhập" vào Việt Nam, nhưng cũng rất ít người chơi. Thậm chí, việc nắm được luật chơi môn thể thao này cũng khá… lờ mờ trong kiến thức của nhiều người.

Pickleball ra đời khi nào, vì sao “bỗng dưng” có sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Pickleball là môn thể thao đang có sức hút lớn tại Việt Nam. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nhưng trong khoảng nửa năm trở lại đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao phong trào số 1 tại Việt Nam. Ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, các cụm sân Pickleball "mọc" ra như nấm sau mưa. Thậm chí, nhiều sân tennis đã được cải tạo lại để trở thành sân Pickleball để phục vụ nhu cầu của người chơi.

Vậy, Pickleball là môn thể thao thế nào mà có sự lôi cuốn mạnh mẽ đến như vậy?

Pickleball có nguồn gốc từ Mỹ, xuất hiện lần đầu tiên ở bang Washington vào năm 1965. Pickleball có thể chơi nội dung đơn và đôi, giống nhiều môn thể thao khác như tennis, bóng bàn, cầu lông. Theo luật thông thường, mỗi trận đấu kéo dài 3 séc. Trong mỗi séc, cá nhân hoặc đôi chơi nào chạm đến 11 điểm trước hoặc có cách biệt 2 điểm sẽ giành chiến thắng.

Cách chơi của Pickleball không quá khó hiểu khi tương đối giống tennis. Theo đó, người chơi giao bóng chéo về phần sân của đối phương, nhưng điểm khác biệt là khi giao bóng, điểm tiếp xúc giữa vợt với bóng phải được thực hiện ở phần thân dưới thắt lưng.

Pickleball ra đời khi nào, vì sao “bỗng dưng” có sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam? - Ảnh 2.

Cựu tay vợt bóng bàn đỉnh cao Lý Minh Triết rất hứng thú khi chuyển sang chơi Pickleball. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau cú giao bóng, bên nhận bóng phải để bóng nảy một lần rồi mới được đánh trả. Tiếp đó, bên giao bóng cũng phải để bóng nảy lên một lần trước khi đánh trở lại. Điểm được ghi khi đối phương không trả được bóng hoặc vi phạm các quy tắc của trò chơi và chỉ bên giao bóng mới có thể giành điểm. Trong trường hợp bên giao bóng không trả được bóng hay mắc lỗi, đối thủ sẽ lấy được quyền giao bóng.

Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, phong trào chơi Pickleball đang rất "rầm rộ". Các sân tập gần như kín lịch và giá thuê sân cũng không quá đắt. Tại Hà Nội, giá thuê sân dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng/giờ. Ở TP.HCM, giá thuê sân cũng không cao hơn đáng kể, dao động từ 160.000 đến 260.000 đồng/giờ. Vào ban ngày, giá thuê sân sẽ rẻ hơn, dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng/giờ.

Chi phí đào tạo dành cho người muốn học chơi Pickleball cũng không cao. Sau một khóa học 10 buổi với mức đầu tư khoảng 2-2,5 triệu đồng là người học có thể biết cách chơi.

Về vợt chơi, vợt của môn Pickleball khá giống vợt bóng bàn, được làm từ vật liệu nhẹ như composite hoặc graphite. Giá của vợt chơi Pickleball có độ "co giãn" khá lớn. Loại vợt rẻ bằng gỗ chỉ có giá 165.000 đồng. Các loại vợt có chất liệu tốt hơn giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Nếu không có vợt, khi đến sân chơi, người chơi có thể thuê vợt với giá 30.000 đến 50.000 đồng/buổi chơi.

Bóng chơi Pickleball có giá dao động từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng/quả. Giày thi đấu Pickleball đòi hỏi phải có độ bám tốt và đủ cứng để người chơi di chuyển dễ dàng Giá giày đắt hay rẻ tùy thuộc vào độ "chịu chơi" của người tập luyện hoặc thi đấu. Ngoài ra, trang phục chơi Pickleball cần sự thoải mái, co giãn tốt. Người chơi cũng có thể trang bị thêm nhiều phụ kiện như túi đựng vợt, kính bảo hộ, băng cổ tay… với giá không quá đắt.

Pickleball ra đời khi nào, vì sao “bỗng dưng” có sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam? - Ảnh 3.

Tay vợt Dương Quang vừa giành chức vô địch đôi nam Bristol Open. Ảnh: SP

Vào tháng 7 vừa qua, giải Pickleball Thanh Niên lần 1 - 2024 đã được tổ chức tại Việt Nam với 7 nội dung. Thậm chí, VĐV tennis số 2 Việt Nam là Trịnh Linh Giang cũng tham gia thi đấu cho thấy sức hút lớn của Pickleball.

Trên bình diện quốc tế, tay vợt gốc Việt là Dương Thiên Quang (tên thường được gọi là Quang Dương) sinh năm 2006 tại Mỹ, có bố mẹ đều là người Việt vừa tạo dấu ấn nổi bật. Cụ thể, Quang Dương vừa cùng đồng đôi Christian Alshon đoạt chức vô địch đôi nam tại giải Bristol Open. Đây là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của Quang Dương tại một giải đấu thuộc hệ thống PPA (một trong hai tổ chức lớn nhất thế giới của môn Pickleball).

Ngoài ra, các tay vợt kỳ cựu như Lý Minh Triết, Trương Quang Vũ (bóng bàn), Đặng Kim Ngân (HLV cầu lông), Lê Tiến Dũng (HLV cầu mây)… đã tự túc đăng ký tham gia giải quốc tế đầu tiên World Championship tại Bali (Indonesia). Trước đó, tại giải Pickleball mở rộng khu vực châu Á 2024 được tổ chức tại TP.HCM từ 30/4 đến 4/5, các tay vợt Việt Nam đã chơi xuất sắc và giành 6 HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem