Nhóm thanh niên giải cứu cô gái đuối nước trên sông Sêrêpốk giữa đêm
Tối 2/4, nghe tiếng kêu cứu giữa đêm, nhóm thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột lao ra giữa dòng sông Sêrêpốk kịp thời giải cứu cô gái đang chới với giữa dòng nước.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 12/6, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020.
Tại hội nghị, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết: Tính chất kỳ thi năm nay là kỳ thi tốt nghiệp THPT do các tỉnh, thành phố chủ trì, Bộ GDĐT chủ trì việc ra đề và kiểm tra đánh giá công bố điểm.
Phó GĐ Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại.
Theo báo cáo, trên địa bàn Hà Nội dự kiến khoảng 80.000 học sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội được tổ chức tại 140 điểm thi trên địa bàn 30 quận huyện thị xã.
"Trong thời gian vừa qua có một số trường đề xuất tự thi tuyển đánh giá năng lực nhưng sau đó hầu hết các trường vẫn lấy kỳ thi để làm căn cứ xét tuyển đại học. Do đó, việc dựa trên kết quả kỳ thi để xét vào các trường ĐH có tính chất gần như không khác, nên trách nhiệm của các thầy cô giám thị phải lớn hơn.
Tất cả các trường học sẽ trở thành các điểm thi. Do đó, các đồng chí hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện để bố trí các điểm thi có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu. Các nhà trường và các Phòng không cho các cán bộ giáo viên nghỉ không có lý do trong thời gian diễn ra kỳ thi bởi có rất nhiều giáo viên sẽ được điều động tham gia coi thi" - ông Phạm Văn Đại cho hay.
Giáo viên trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ được điều động để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. (Ảnh minh họa).
Bên cạnh đó, Phó GĐ Sở GDĐT Hà Nội cũng lưu ý các trường THPT cần hỗ trợ học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, lựa chọn nguyện vọng một cách cẩn thận, kỹ càng để tránh sai sót đáng tiếc. Số lượng giám thị năm nay cũng được Sở GDĐT huy động nhiều hơn, việc học và nắm vững quy chế thi, học nghiệp vụ coi thi là yêu cầu bắt buộc của các giáo viên.
Trước đó, nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh lớp 12 năm học 2019 - 2020 về mặt kiến thức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) đã tiến hành tổ chức 3 lần kiểm tra khảo sát chất lượng đối với lớp 12 THPT và GDTX trên phần mềm Hanoi study.
Bộ GDĐT cũng đã chính thức công bố lịch của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2029 cơ bản giữ ổn định hình thức thi như năm 2019. Theo đó, có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH).
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình GDPT bậc THPT phải làm 4 bài gồm 3 bài độc lập bắt buộc và một bài tổ hợp tự chọn; thí sinh GDTX dự 2 bài độc lập bắt buộc và một bài tổ hợp tự chọn. Khác năm 2019 thí sinh được có thể đăng ký cả 2 bài tổ hợp thì năm nay các em chỉ được dự thi duy nhất 1 bài tổ hợp, môn thi thành phần của 1 bài thi tổ hợp.
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Trong việc sắp xếp thí sinh, quy định phải bố trí thí sinh lớp 12 giáo dục THPT cùng các thí sinh tự do khác; bảo đảm tỷ lệ có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của điểm thi. Trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của Bộ GDĐT.
Giống năm 2019, việc sắp xếp phòng thi được thực hiện theo bài thi, mỗi phòng có tối đa 24 thí sinh và bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, xác nhận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vừa ban hành quyết định hủy bỏ quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với một cán bộ.
Tối 2/4, nghe tiếng kêu cứu giữa đêm, nhóm thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột lao ra giữa dòng sông Sêrêpốk kịp thời giải cứu cô gái đang chới với giữa dòng nước.
Cơ quan chức năng làm rõ nam thanh niên hung hãn đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế.
Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Kon Tum, cho biết vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy nhà dân ở thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum).
Hình ảnh trong clip ghi nhận một phụ nữ mặc áo đen nằm dưới nệm cùng một số cháu nhỏ, sau đó người này dùng tay tát liên tục vào đầu một bé đang khóc rồi tiếp tục nằm chơi. Sự việc được cho là ở huyện Tân Phước (Tiền Giang).
Sáng 2/4, lửa bùng lên tại Công ty TNHH Quảng Việt, thuộc khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hàng chục chiến sĩ đã đến hiện trường ứng cứu.
Hai người Hàn Quốc là ông Ryu Seongh Yeok và Bae Daesik đã bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe”.
Sáng 2/4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba để xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.
Liên quan đến vụ việc quảng bá nem chua gây tranh cãi khi mời "TikToker giang hồ", Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với cơ quan chức năng để củng cố hồ sơ xử lý các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ án 2 mẹ con tử vong bất thường trong một ngôi nhà thuộc khóm Mỹ Phú 5, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngày hôm qua (31/3), công an đã bắt được đối tượng để điều tra về hành vi "giết người".
Khi chuẩn bị đưa tang chồng, người vợ ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An khóc thét lên rồi gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong.
Tối 31/3, Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang kiểm tra vụ việc nghi do đào móng xây nhà 7 tầng tại số 27 Lê Thánh Tông khiến nhà hàng xóm bị sập.