Dân Việt

Cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Nga

PV (Theo AP) 10/03/2024 19:21 GMT+7
Các cuộc tập trận lớn của NATO tại các vịnh hẹp lạnh giá ở phía bắc Na Uy có thể chỉ là trò chơi chiến tranh nhằm trau dồi kỹ năng chiến đấu của liên minh quân sự 32 quốc gia mới được mở rộng, nhưng đối với quân đội tham gia, đó là một cảm giác chiến đấu rất thật.
Cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Nga- Ảnh 1.

NATO tập trận ở Nauy.

NATO đang phô trương sức mạnh trong cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn tới Nga rằng các thành viên liên minh sẵn sàng bảo vệ lẫn nhau nếu cần.

Sau khi theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, hiện đã là năm thứ ba, cuộc tập trận mới nhất này của NATO nhằm mục đích giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra. Điều đó có thể bao gồm việc cố gắng khiến quân đội mất cảnh giác.

Tuần này, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Normandie của Pháp, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Pháp, đã bị đánh thức bất ngờ và lao vào săn lùng và tiêu diệt một chiếc tàu ngầm lẻn vào vùng biển lạnh giá của Na Uy.

Tàu ngầm này thuộc sở hữu của Đức, cũng là thành viên NATO. Nhưng vì mục đích của cuộc tập trận có tên là Phản ứng Bắc Âu 2024, tàu này hoạt động như một tàu địch.

Phi hành đoàn Normandie phát hiện kính tiềm vọng của nó xuyên qua những con sóng và bắt tay vào hành động. Chiếc tàu ngầm này đã "tấn công" một tàu Ý gần đó, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi, trúng một quả ngư lôi tưởng tượng.

Một cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 7 giờ sáng đã khiến chỉ huy của Normandie, Đại úy Thomas Vượng, phải thức giấc. Ông ra lệnh cho trực thăng săn tàu ngầm của khinh hạm sẵn sàng bay, đánh thức phi công.

"Chúng tôi đã phát hiện ra tiềm năng tấn công của nó," Vương nói với hãng tin AP trên tàu Normandie trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

"Sau đó nó lại lặn xuống. Chúng tôi được yêu cầu săn lùng nó. Chúng tôi đã thành công", ông nói.

Ông Vương cho biết thủy thủ đoàn Normandie gồm 146 thủy thủ không nhận được cảnh báo trước về cuộc "tấn công" của tàu ngầm Đức để kiểm tra khả năng sẵn sàng của họ trong môi trường khắc nghiệt phía trên Vòng Bắc Cực.

Tính đến tuần này, các quốc gia NATO hiện cũng bao gồm cả Thụy Điển, đã chính thức gia nhập vào thứ năm với tư cách là thành viên thứ 32, chấm dứt hàng thập kỷ trung lập sau Thế chiến thứ hai. Phần Lan đã gia nhập NATO vào tháng 4/2023 trong một động thái lịch sử sau nhiều thập kỷ không liên kết quân sự.

Cuộc tập trận Bắc Âu ở các khu vực phía bắc Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển có sự tham gia của hơn 20.000 binh sĩ từ 13 quốc gia và đã bắt đầu vào thứ Hai. Đây là một phần của cuộc tập trận rộng hơn mang tên Steadfast Defender 24. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ, với tới 90.000 quân tham gia trong nhiều tháng, nhằm mục đích chứng tỏ liên minh có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình cho đến biên giới với Nga.