Quan chức hàng đầu của Nga bất ngờ tử vong do rơi xuống cửa sổ bệnh viện

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 02/09/2022 08:16 AM (GMT+7)
Ravil Maganov, Chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga Lukoil (LKOH.MM), đã qua đời hôm 1/9 sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow.
Bình luận 0
Quan chức hàng đầu của Nga bất ngờ tử vong do rơi xuống cửa sổ bệnh viện - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Ravil Maganov. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin xác nhận báo cáo của một số phương tiện truyền thông Nga nói rằng người đàn ông 67 tuổi đã qua đời, nhưng hoàn cảnh xung quanh cú ngã của ông không rõ ràng.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin cái chết này là một vụ tự sát, trích dẫn một nguồn thực thi pháp luật. Hãng dẫn nguồn tin cho biết Maganov đã nhập viện sau khi bị đau tim và đang dùng thuốc chống trầm cảm.

Reuters không thể xác nhận những thông tin này. Ba nguồn tin nói với Reuters rằng, dựa trên sự quen biết thân thiết của họ với Maganov, họ không tin ông tự sát.

Một nguồn tin khác thân cận với công ty cho biết có niềm tin bên trong ban lãnh đạo Lukoil rằng Maganov đã tự sát, nhưng nguồn tin này chưa đưa ra bằng chứng hoặc tài liệu nào chứng minh.

Cảnh sát Moscow đã chuyển các câu hỏi của Reuters về cái chết của Maganov cho Ủy ban Điều tra Nhà nước, nhưng không trả lời yêu cầu bình luận.

Lukoil là một công ty tư nhân cạnh tranh với tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Rosneft của Nga (ROSN.MM). Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng Maganov đã "qua đời sau một căn bệnh nghiêm trọng".

"Hàng nghìn nhân viên của Lukoil vô cùng thương tiếc trước sự mất mát đau thương này và bày tỏ sự chia buồn chân thành tới gia đình của Ravil Maganov".

Ít nhất 6 doanh nhân Nga khác, hầu hết có liên quan đến ngành năng lượng, đã đột ngột qua đời trong những hoàn cảnh không rõ ràng suốt vài tháng qua. 

Những người thiệt mạng đều ở Nga, ngoại trừ Sergei Protosenya, cựu giám đốc cấp cao của nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất Nga Novatek (NVTK.MM), người được tìm thấy cùng với thi thể của vợ và con gái tại một biệt thự ở Tây Ban Nha. Cảnh sát khu vực Catalan, đang điều tra vụ việc, cáo buộc ông Protosenya đã giết vợ con và sau đó tự sát.

Maganov đã làm việc tại Lukoil từ năm 1993, ngay sau khi công ty thành lập và trở thành chủ tịch vào năm 2020. Anh trai của ông, Nail, là người đứng đầu công ty sản xuất dầu Nga Tatneft (TATN.MM).

Lukoil từng có quan điểm công khai về sự can thiệp của Moscow vào Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 3/3, ban giám đốc công ty bày tỏ quan ngại về "các sự kiện bi thảm" ở Ukraine và kêu gọi "kết thúc sớm nhất có thể xung đột vũ trang" thông qua đàm phán.

Kể từ năm 2014, Lukoil đã phải chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine.

Lukoil đang cố gắng mở rộng hoạt động kinh doanh ở châu Phi và thiết lập các nhà máy lọc dầu ở châu Âu, bao gồm cả ở Ý. Trong nhiều năm, Lukoil đã phải đối mặt với những đồn đoán về việc bị Rosneft mua lại. Cả Lukoil và Rosneft đều phủ nhận những tin đồn đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem