Quan chức LHQ cảnh báo hàng triệu người Afghanistan đang trên 'bờ vực diệt vong'

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 15/01/2022 08:00 AM (GMT+7)
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cho biết Ngân hàng Thế giới cũng như Mỹ cần giải phóng các quỹ tài sản của Afghanistan để ngăn chặn sự sụp đổ nền kinh tế nước này.
Bình luận 0
Quan chức LHQ cảnh báo hàng triệu người Afghanistan đang trên 'bờ vực diệt vong' - Ảnh 1.

Quan chức LHQ bày tỏ lo ngại về tương lai của Afghanistan. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Liên hợp quốc, Antonio Guterres đã cảnh báo rằng hàng triệu người Afghanistan đang ở trên "bờ vực diệt vong", đồng thời kêu gọi tài trợ từ cộng đồng quốc tế, giải phóng khối tài sản bị đóng băng của Afghanistan và khởi động lại hệ thống ngân hàng để ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế và xã hội của nước này.

Tổng thư ký Antonio Guterres nói với các phóng viên hôm thứ Năm (13/1): "Thời tiết lạnh giá, lượng tiền mặt cũng như lương thực thiếu hụt là những vấn đề lớn nhất đối với người dân Afghanistan".

Nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ của Afghanistan vốn đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào giữa tháng 8/2021. Cộng đồng quốc tế đã đóng băng tài sản của Afghanistan ở nước ngoài và ngừng hỗ trợ kinh tế, tỏ ý không hợp tác làm việc cùng Taliban.

Liên Hợp Quốc cho biết 8,7 triệu người Afghanistan đang trên bờ vực của nạn đói. Trong đó, Guterres nói rằng điều quan trọng là phải nhanh chóng bơm tiền vào nền kinh tế Afghanistan "để tránh một cuộc suy thoái trên diện rộng".

Ông nhấn mạnh: "Đây là điều cực kỳ cấp thiết, bởi vì với tình hình hiện tại, những người Afghanistan đang ở trên bờ vực của cái chết".

Tổng thư ký cho biết Mỹ có "vai trò rất quan trọng vì hầu hết hệ thống tài chính trên thế giới hoạt động bằng đô la". Được biết, Mỹ đã đóng băng 7 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Afghanistan, trong đó chủ yếu vẫn đang nằm ở Washington.

Trưởng ban nhân đạo Liên hợp quốc Martin Griffiths và Peter Maurer, chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào thứ Sáu (14/1) với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Guterres cho biết mục tiêu của cuộc họp là tạo ra "các cơ chế cho phép rót vốn hiệu quả vào nền kinh tế Afghanistan, đồng thời tạo điều kiện cho hệ thống tài chính ở Afghanistan có thể hoạt động trở lại".

Tháng trước, Ngân hàng Thế giới đã chuyển 280 triệu đô la từ quỹ ủy thác tái thiết mà tổ chức này quản lý cho Afghanistan, Guterres cho biết. Ông nói: "Tôi hy vọng các nguồn lực còn lại, trị giá khoảng hơn 1,2 tỷ đô la, sẽ có thể giúp người dân Afghanistan sống sót qua mùa đông".

Ngoài ra, Guterres nhấn mạnh ông cũng đang đưa ra lời kêu gọi đối với các nhà lãnh đạo Taliban trong vấn đề "công nhận và bảo vệ các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em gái". Guterres nói: "Trên khắp Afghanistan, phụ nữ và trẻ em gái không được đến văn phòng và lớp học. Không quốc gia nào có thể phát triển nếu phủ nhận quyền của phụ nữ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem