Quân đội Nga bất ngờ nhận lệnh ngừng tấn công Donetsk

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ năm, ngày 13/10/2022 15:58 PM (GMT+7)
Lực lượng Nga vừa bất ngờ nhận lệnh đình chỉ các hoạt động tấn công trên một số mặt trận, đặc biệt là tỉnh Donetsk, theo Pravda.
Bình luận 0
Quân đội Nga bất ngờ nhận lệnh ngừng tấn công Donetsk  - Ảnh 1.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã được lệnh đình chỉ tấn công ở Donetsk. Ảnh Pravda.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 13/10 tuyên bố một trong những lý do dẫn đến quyết định đình chỉ hoạt động tấn công của Nga là do tinh thần chiến đấu thấp của lực lượng tiếp viện và những thất bại trên chiến trường gần đây của lực lượng Nga.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt được 420 binh sĩ Nga chỉ trong một ngày. Các đơn vị Ukraine cũng đã tấn công 3 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga và tổ điều khiển gần Tokmak ở tỉnh Zaporizhzhia. Các binh sĩ Nga bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Tại khu vực Tokarivka ở Kherson gần đó, Ukraine cho biết, có tới 150 binh sĩ Nga đã thiệt mạng do các cuộc tấn công chính xác của lực lượng Ukraine.

Người Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 21 cuộc không kích, cũng như khoảng 104 cuộc tấn công sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Nga cũng triển khai các tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và phòng không, cũng như các phương tiện bay không người lái do Iran sản xuất, để thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine.

Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong khu vực lân cận Bakhmutske, Ozarianivka, Ivanhrad, Bakhmut và Marinka.

Các máy bay Ukraine đã thực hiện 32 cuộc không kích vào ngày 12/10, tấn công vào 25 khu vực tập trung vũ khí và trang thiết bị và 7 hệ thống phòng không, 5 máy bay và 26 UAV của Nga.

Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Ukraine đã tấn công 6 sở chỉ huy của Nga, 7 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và trang thiết bị của Nga và 4 điểm lưu trữ đạn dược. Pháo binh và hệ thống tác chiến điện tử của Nga, cũng như một số mục tiêu quân sự khác, cũng bị Ukraine tấn công.

Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo rằng có tới 30 xe bọc thép bị hư hỏng đến sửa chữa tại một xưởng sửa chữa của Nga gần Kalanchak ở Kherson mỗi ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem