Quân Nga tấn công dữ dội biên giới Donetsk, Lugansk, TT Putin ra sắc lệnh đặc biệt

Phương Đăng (theo Pravda/CBS) Thứ ba, ngày 12/07/2022 18:32 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang tiếp tục đẩy mạnh tấn công bằng pháo và tên lửa để chiếm các làng mạc, thị trấn nằm trên biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Lugansk và Donetsk đồng thời phong tỏa các thành phố lớn, trong khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh đặc biệt để cấp quốc tịch cho toàn dân Ukraine, theo Pravda.
Bình luận 0
Quân Nga tấn công dữ dội biên giới Donetsk, Lugansk, TT Putin ra sắc lệnh đặc biệt - Ảnh 1.

Theo Pravda, ông Serhii Haidai, Thống đốc tỉnh Lugansk cho biết, cả Lugansk và Donetsk đang phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội bằng pháo và tên lửa của quân đội Nga nhưng binh sĩ Ukraine vẫn cố gắng tử thủ.

"Các binh sĩ của chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần, bất chấp những nỗ lực oanh tạc của Nga nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công trong tương lai", ông Haidai cho biết.

Thống đốc tỉnh Lugansk cáo buộc bất chấp việc "tạm dừng hoạt động" như tuyên bố trước đó, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa, đồng thời cố gắng chiếm các ngôi làng và thị trấn nằm trên biên giới giữa các tháp canh của Lugansk và Donetsk cũng như phong tỏa các thành phố lớn hơn.

"Các ngôi làng trong khu vực đã hứng ít nhất bốn cuộc không kích vào ngày 11/7", ông Haidai nói và nhấn mạnh thêm rằng, các cuộc không kích diễn ra không ngừng nghỉ, đôi khi kéo dài từ 4 đến 6 tiếng mỗi lần.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng bị cáo buộc thực hiện ít nhất 8 cuộc tấn công bằng pháo và 3 cuộc tấn công bằng súng cối vào ngày 11/7 cho đến ngày 12/7.

Ông Haidai nhấn mạnh rằng, các lực lượng Nga đang gây ra thiệt hại đáng kể về nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự ở Lugansk. Ông nói rằng, Bilohorivka, Rubizhne và Verkhnokamianske hiện gần như đã bị xóa sổ.

Vị quan chức Ukraine nói thêm rằng trong ba tháng mà thành phố Rubizhne bị quân Nga kiểm soát, người Nga vẫn chưa khôi phục được nguồn cung cấp điện, nước và khí đốt đã bị cắt từ nhiều tháng trước - bất chấp những lời hứa sẽ làm như vậy được đưa ra trên truyền hình Nga.

Trong khi đó, các tiện ích cũng bắt đầu "biến mất" ở thành phố Lysychansk, nơi chỉ mới bị Nga kiểm soát gần đây.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Putin ngày 11/7 vừa thông qua sắc lệnh đơn giản hóa quy trình cấp quốc tịch Nga cho tất cả người dân sống tại Ukraine và các khu vực ly khai miền đông.

"Công dân Ukraine, người dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), cùng những người không quốc tịch thường trú trên lãnh thổ Ukraine, DPR và LPR có quyền xin nhập quốc tịch Nga theo phương án đơn giản hóa", sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký phê duyệt viết.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ông Putin từng ký sắc lệnh đơn giản hóa quy định nhập quốc tịch Nga với cư dân sinh sống tại DPR, LPR và các vùng do Nga kiểm soát ở nam Ukraine gồm tỉnh Kherson và Zaporizhzhia hồi tháng 5.

Theo sắc lệnh, người có nguyện vọng nhập tịch không bắt buộc phải sống ở Nga, không cần chứng minh tài chính hay vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ Nga. Moskva cho biết họ đưa ra quy định này vì "mục đích nhân đạo".

Bộ Ngoại giao Ukraine khi đó chỉ trích động thái của Nga là "vi phạm luật quốc tế, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các chuẩn mực, nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem