Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng kiêu ngạo, Tóc Tiên ra sức bênh vực

Châu Anh Thứ ba, ngày 22/09/2020 09:18 AM (GMT+7)
Thấy Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 bị dân mạng chỉ trích, Tóc Tiên ra sức bảo vệ. Cô gửi lời động viên nữ sinh tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.
Bình luận 0

Vừa qua, Nguyễn Thị Thu Hằng - trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) - đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Nhiều người gửi lời chúc mừng Thu Hằng vì giành được chiến thắng vẻ vang.

Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia bị mắng kiêu ngạo, Tóc Tiên ra sức bênh vực - Ảnh 1.

Hành động ăn mừng chiến thắng của Thu Hằng gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại lên tiếng chỉ trích nữ sinh vì hành động mừng chiến thắng. Cụ thể, trong cuộc thi chung kết, mỗi lần trả lời đúng câu hỏi, Thu Hằng dang rộng hai tay. Khoảnh khắc được vinh danh là người giành chiến thắng, nữ sinh bộc lộ cảm xúc bằng cách chỉ tay lên trời. Nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái thể hiện Thu Hằng tự tin thái quá.

Theo dõi phần thi của Thu Hằng và ý kiến trái chiều sau đêm thi, mới đây, Tóc Tiên đã lên tiếng bênh vực nữ sinh. Tóc Tiên cảm thấy bức xúc khi phái nam được phép ăn mừng bằng cách chỉ tay lên trời, còn nữ giới thì không. Tóc Tiên bày tỏ quan điểm cá nhân: "Tại sao khi chiến thắng, phái nam chỉ tay lên trời ăn mừng thì được, còn phái nữ làm thế thì bị cho là kiêu ngạo? Bộc lộ cảm xúc cá nhân sau khi chiến thắng bằng một cái đầu rất lý trí thì… Vui đi em!".

img
img

Tóc Tiên lên tiếng bênh vực nữ Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Quan điểm của Tóc Tiên nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ và khán giả. Hầu hết ý kiến cho rằng dư luận nên để Thu Hằng tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng và không nên quá khắt khe với cô gái mới 17 tuổi. Nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương thở dài: "Cậu bé mà khóc thì cô bé còn là tội đồ nữa chứ đùa. Khổ thế cơ chứ".

Trước đó, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 cho biết tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề sau đêm thi. Sau khi xem lại chương trình, Thu Hằng cho rằng bản thân không có hành động nào quá đáng, không có hình ảnh làm mất thuần phong mỹ tục, trái đạo đức. Nữ sinh 17 tuổi hy vọng khán giả bớt khắt khe và cho cô cơ hội được sống thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem