Quảng Bình: Cựu binh thoát chết sau trận sốt rét về quê làm hàng gì mà cho lãi hơn 10 tỷ/năm?

Trần Anh Thứ sáu, ngày 07/01/2022 10:36 AM (GMT+7)
Ông Trần Đình Tĩnh (82 tuổi, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) từng tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường để bảo vệ tổ quốc, thời gian đó, ông bị trận sốt rét "thừa sống, thiếu chết". Trở về quê, ông thành lập công ty sản xuất Composite, cho lãi hơn 10 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Thoát chết sau trận sốt rét ác tính

Trò chuyện với PV Dân Việt, cựu chiến binh Trần Đình Tĩnh (SN 1940, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 1961 rồi tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tôi từng tham gia chiến trường A (miền Bắc), biên chế vào các đội hình của Quân khu 4 rồi vào miền Nam, chiến đấu tại chiến trường B và gần biên giới Việt-Lào. Cuối năm 1966, tôi bị một trận sốt rét ác tính và được chuyển ra trại điều dưỡng Hà Bắc".

"Trận sốt rét ấy khiến tôi ngất đi không biết gì, một cô y tá kể lại lúc đó tôi có lúc ngừng thở, tưởng rằng đã chết. Nhưng may thay, cô y tá đó phát hiện ngón tay  của tôi cử động nên báo cho các y bác sĩ đến cứu chữa và tôi sống sót đến ngày hôm nay", ông Tĩnh nhớ lại.

Cựu binh thoát chết sau trận sốt rét về quê lập công ty sản xuất Composite cho lãi hơn 10 tỷ/năm - Ảnh 1.

Dù năm nay cựu chiến binh Trần Đình Tĩnh đã bước sang tuổi 82, nhưng ông vẫn rất rắn rỏi, ông đứng bên bằng khen, giấy khen… mà các cơ quan từ địa phương đến Trung ương trao tặng. (Ảnh: Trần Anh)

Sau khi thoát "cửa tử", ông Tĩnh tiếp tục những năm tháng phục vụ trong quân đội với nhiều vai trò, vị trí khác nhau.

Đến năm 1973, ông Tĩnh trở về địa phương rồi làm đủ nghề kiếm sống, nuôi gia đình.

"Ngày tôi về quê, nhìn làng mạc tiêu điều lắm, nhiều nhà cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Bản thân tôi cũng chật vật làm đủ nghề để kiếm sống, từ thợ mộc, thợ nề đến bốc vác...", ông Tĩnh cho biết.

Với bản tính của người lính can trường, ông Tĩnh không cam chịu ngồi nhìn quê hương, gia đình sống trong cảnh nghèo đói, ông đã bôn ba nhiều năm trên đất Lào, Thái Lan. Chính thời điểm bôn ba này, ông tiếp cận được công nghệ sản xuất Composite.

Cựu binh thoát chết sau trận sốt rét về quê lập công ty sản xuất Composite cho lãi hơn 10 tỷ/năm - Ảnh 2.

Ông Trần Đình Tĩnh là người đầu tiên đưa công nghệ sản xuất Composite về Quảng Bình. (Ảnh: Trần Anh)

Năm 2004, trong lần xem chương trình thời sự, ông Tĩnh tình cờ thấy Công ty Hồng Thái ở Hải Phòng đã đưa công nghệ Composite vào sản xuất tàu thuyền. Giám đốc Công ty Hồng Thái lại là bạn chiến đấu nên ông lặn lội ra Hải Phòng tìm bạn học nghề.

Sau đó, ông Tĩnh lại vào Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo tàu biển Composite (thuộc Trường Đại học Thủy sản Nha Trang). Tại đây, ông được Tiến sĩ Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ.

Lập công ty sản xuất Composite cho lãi hơn 10 tỷ đồng/năm

Năm 2005, cựu chiến binh Trần Đình Tĩnh trở về quê và thành lập Công ty TNHH Sản xuất Composite miền Trung. Công ty do ông Tĩnh làm Giám đốc và có trên 50 nhân công, chủ yếu người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Composite là chất liệu mới có độ bền cao, thay thế nhiều nguyên vật liệu cũ ngày một khan hiếm như gỗ, sắt thép, hạn chế khai thác rừng, đào xới hầm mỏ, góp phần giảm thiểu biến động môi trường sinh thái. Ngầy đầu lập công ty sản xuất Composite, tôi rất ít vốn nên phải lấy ngắn nuôi dài, làm từ cái nhỏ đến lớn", ông Tĩnh cho biết.

Cựu binh thoát chết sau trận sốt rét về quê lập công ty sản xuất Composite cho lãi hơn 10 tỷ/năm - Ảnh 3.

Ông Trần Đình Tĩnh bên các sản phẩm mà Công ty ông sản xuất ra. (Ảnh: Trần Anh)

Đến nay, mảnh đất cát trắng rộng 2ha ngày nào đã thành khu nhà máy sản xuất công nghiệp Composite bề thế, gồm: 2 nhà xưởng kiên cố bê tông cốt thép, trụ sở văn phòng làm việc, nhà ăn nghỉ công nhân và các loại phương tiện sản xuất, kinh doanh.

Công ty TNHH sản xuất Composite miền Trung cho ra đời hơn 20 sản phẩm phục vụ đời sống xã hội, như: thuyền du lịch, cứu hộ; thùng xe chở rác; chắn cống thủy lợi; thùng chứa nước, xăng, dầu; bể bơi.

Đặc biệt, công ty sản xuất trên 800 chiếc tàu thuyền để phục vụ chống lụt bão, du lịch, khai thác thủy sản và ca nô tuần tra có công suất 120CV.

Với trên 15 năm hoạt động, công ty hiện có doanh thu khoảng 15-18 tỷ đồng/năm, sau khi trừ đi chi phí cho lãi hơn 10 tỷ đồng/năm. Công ty giải quyết việc làm cho trên 50 lao động (chủ yếu lao động nghèo) thường xuyên với mức lương từ 5 đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Cựu binh thoát chết sau trận sốt rét về quê lập công ty sản xuất Composite cho lãi hơn 10 tỷ/năm - Ảnh 4.

Công ty TNHH sản xuất Composite miền Trung của ông Trần Đình Tĩnh giúp giải quyết việc làm cho trên 50 lao động (chủ yếu lao động nghèo) với mức lương từ 5 đến 9 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh: Trần Anh)

"Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu, công tác an sinh xã hội luôn được công ty quan tâm. Công ty luôn trích một phần lợi nhuận để dự phòng và có điều kiện làm công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo gặp khó khăn. Chúng tôi xem đó là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước", ông Trần Đình Tĩnh tâm sự.

Bằng sự nỗ lực vươn lên, ông Trần Đình Tĩnh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen… từ địa phương đến Trung ương. Sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất Composite miền Trung nhận được cúp vàng thương hiệu Việt của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và chứng nhận sản phẩm tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long của Tổ chức Trí tuệ Thăng Long Hà Nội...

"Công ty TNHH sản xuất Composite miền Trung do cựu chiến binh Trần Đình Tĩnh làm chủ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh với mô hình sản xuất công nghiệp về sử dụng vật liệu và công nghệ mới (Composite) thay thế cho nguyên vật liệu cũ như: gỗ, sắt thép, xi măng... Đặc biệt, đây là một doanh nghiệp luôn đồng hành với xã trong công tác từ thiện, sẻ chia cùng cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Thanh Trạch ngày càng phát triển, trở thành xã đầu tiên của huyện Bố Trạch hoàn thành các tiêu chí nâng cao trong xây dựng nông thôn mới", ông Lưu Đức Huấn – Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem