Quảng Bình: Nông dân quặn lòng nhổ khoai lang non, bất lực nhìn nước ngập hết lúa, "lùa" mất cá

Trần Anh Chủ nhật, ngày 03/04/2022 14:05 PM (GMT+7)
Những ngày qua, mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngập trong nước, nông dân phải thu hoạch sớm diện tích rau còn non, có người đành bất lực khi nhìn ruộng lúa, cá chìm sâu trong nước.
Bình luận 0

Nông dân hối hả nhổ khoai lang non

Xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt mưa lũ bất thường những ngày qua.

Clip: Nông dân xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hối hả nhổ khoai lang non vớt vát lại vụ mùa.

Sáng nay (3/4), mưa nhỏ, nước lũ rút dần, bà con trên địa bàn xã Hồng thủy hối hả ra ruộng dùng tay nhổ từng luống khoai lang đang ngập trong nước lên thu hoạch củ khoai non, vớt vát lại vụ mùa.

Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Nhuận (50 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) buồn bã nói: "Hôm qua mưa lớn, nước lũ lên nhanh nhấn chìm ruộng khoai lang của tôi. Sáng nay bước ra đồng, nhìn từng luống khoai ngập trong nước tôi đau xót lắm. Khoai lang còn non nhưng ngập úng sẽ hỏng hết nên tôi đành huy động chị em trong gia đình ra ruộng cào củ khoai lang non lên, vớt vát vụ mùa".

Quảng Bình: Nông dân hối hả nhổ khoai lang non mang về nhà, bất lực nhìn lúa cá mất trắng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Nhuận (50 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phải nhổ khoai lang non ngập trong nước để mang về nhà. Ảnh: Trần Anh.

Cạnh đó, anh Nguyễn Văn Hướng (27 tuổi, con trai bà Nhuận) đang cặm cụi nhổ từng luống khoai lang lên, vừa nhổ khoai vừa nói: "Nhà em làm 8 sào khoai lang mà mưa lớn khiến khoai ngập hết, giờ phải thu hoạch khoai lang non mang về nhà".

Quảng Bình: Nông dân hối hả nhổ khoai lang non mang về nhà, bất lực nhìn lúa cá mất trắng - Ảnh 3.

Bà con nông dân xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hối hả nhổ khoai lang non đang ngập trong nước. Ảnh: Trần Anh

Bà Trần Thị Luyện (62 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) rơm rớm nói: "Lần đầu tiên tôi thấy mưa lũ bất thường thế này. Mưa lớn, nước lên nhanh khiến ruộng khoai lang của tôi ngập trong nước. Sáng nay, cả nhà tôi phải ra dùng tay nhổ củ khoai lang lên rồi mang về nhà kẻo ngâm trong nước khoai hư hết".

Quảng Bình: Nông dân hối hả nhổ khoai lang non mang về nhà, bất lực nhìn lúa cá mất trắng - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Luyện (62 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhổ từng luống khoai lang lên để lấy củ mang về nhà, tránh để củ ngâm trong nước lâu dẫn tới bị hư. Ảnh: Trần Anh

Lúa cá mất trắng

Mưa lớn, nước lên nhanh những ngày qua cũng khiến nhiều diện tích lúa cá (vừa trồng lúa vừa nuôi cá) ở xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chìm trong nước lũ. 

Sáng nay (3/4), nước rút chậm, bà con nông dân nơi đây ra ruộng, bất lực trước cảnh ruộng lúa bị ngập, cá trong ruộng trôi theo dòng nước. 

Quảng Bình: Nông dân hối hả nhổ khoai lang non mang về nhà, bất lực nhìn lúa cá mất trắng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thả lưới trong ruộng lúa cá để vớt vát lại số cá trong ruộng. Ảnh: Trần Anh

Ông Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bày tỏ: "Mất trắng rồi, lúa đang quá trình trổ bông hiện đang chìm sâu trong nước, cá trong ruộng cũng đi theo dòng nước. Người nông dân chân lấm tay bùn, chỉ trông chờ vào sào ruộng mà giờ nước ngập thế này là mất hết".

Quảng Bình: Nông dân hối hả nhổ khoai lang non mang về nhà, bất lực nhìn lúa cá mất trắng - Ảnh 6.

Ông Lê Văn Thiếu (50 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về ruộng lúa cá đang chìm sâu trong nước. Ảnh: Trần Anh

"Trận mưa quá lớn, nước lên rất nhanh, tôi không thể phản ứng kịp. Bây giờ cá trong hồ bơi hết theo dòng nước rồi, vụ này coi như mất trắng", ông Lê Văn Thiếu (50 tuổi, ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nói.

Quảng Bình: Nông dân hối hả nhổ khoai lang non mang về nhà, bất lực nhìn lúa cá mất trắng - Ảnh 7.

Hàng nghìn ha lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngập sâu trong nước. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ánh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Trong 3 ngày qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn, nước lên nhanh, đe dọa đến vụ mùa. Trước tình hình đó, xã đã huy động bà con nông dân ra hộ đê, ngăn nước dâng vào đồng ruộng. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lên nhanh, đến nay toàn xã có hơn 600 ha lúa đông - xuân bị ngập, 109 ha lúa cá gần như mất trắng cùng 60 ha rau màu hư hại nặng".

Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh này có gần 4.000 ha lúa đông - xuân bị ngập khoảng 70% thân cây. Hiện nước lũ đang rút dần và Sở đề nghị các huyện khẩn trương điều tiết nước, nắm bắt, theo dõi chặt diễn biến của thời tiếtm chuẩn bị lực lượng để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem