Quảng Nam: Còn ngập cục bộ, dân bì bõm trong nước

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 14:49 PM (GMT+7)
Các tuyến đường lớn ở TP Tam Kỳ vẫn bị ngập phổ biến ở mức 0,5m. Cá biệt có nhiều nơi còn ngập sâu từ 1,5m đến 2m.
Bình luận 0

Người dân Cồn Thị, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến 10 giờ trưa ngày 17.11 vẫn còn bị ngập sâu trong nước, phải dùng thuyền vào nhà.
Người dân Cồn Thị, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến 10 giờ trưa ngày 17.11 vẫn còn bị ngập sâu trong nước, phải dùng thuyền vào nhà.

Mưa lũ đã làm cho 4 người chết, là em Lê Ngọc Triều (SN 1996, thường trú tại thôn Ô Gia Nam, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), đi ghe lùa vịt gặp dòng nước chảy xiết cuốn trôi và chết; anh Nguyễn Thành Dũng (29 tuổi, ở thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) bị nước cuốn trôi; ông Dương Ngữ (SN 1958, thường trú tại khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ), trong lúc thả lưới ven sông Đầm (thuộc khối phố Ngọc Nam, phường An Phú) đã xảy chân dẫn đến chết đuối; bà Ngô Thị Chí (70 tuổi, thường trú tại thôn Dùi Chiêng, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn), khi đi làm về bị nước lũ cuốn trôi.

Lũ đã làm một người mất tích là bà Phạm Thị Lan (73 tuổi, thường trú tại khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn). Bà Lan sẩy chân bị nước cuốn trôi.

Người dân phường Phước Hòa đoạn gần đường Huỳnh Phúc Kháng, TP Tam Kỳ, bì bõm trong nước, người lớn, trẻ em phải đi bằng thúng chai
Người dân phường Phước Hòa đoạn gần đường Huỳnh Phúc Kháng, TP Tam Kỳ, bì bõm trong nước, người lớn, trẻ em phải đi bằng thúng chai

Mưa lớn hai ngày qua, cũng làm cho tuyến đường ĐT616 Km45 đoạn qua xã Trà Dương huyện Bắc Trà My bị sạt lở 3 điểm khối lượng rất lớn. Hiện nay đang bị ách tắc giao thông trên tuyến này. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đang tổ chức khắc phục để thông tuyến.

Tuyến đường ĐT616 Km58 đoạn qua địa bàn xã Trà Tân bị sạt lở 1 điểm khối lượng sạt lở ước khoảng 500m3. Hiện nay đang bị ách tắc giao thông trên tuyến này.

Người dân vùng ven phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ vượt xuồng nan trong lũ lớn, không áo phao rất nguy hiểm
Người dân vùng ven phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ vượt xuồng nan trong lũ lớn, không áo phao rất nguy hiểm

Đến 10 giờ trưa nay (17.11), theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều sông trên địa bàn cánh phía Bắc Quảng Nam đang rút chậm, còn tại vùng ven và trung tâm thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn còn ngập cục bộ trong lũ, lụt.

Tại Cồn Thị, thuộc phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do ảnh hưởng hồ Phú Ninh xả lũ kèm nước lũ về nhanh, làm cho toàn bộ khu vực này chìm trong biển nước, nhiều nơi ngập sâu từ 1,5m đến 2m, việc di tản của người dân rất khó khăn.

 Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu trong nước, lưu thông khó khăn
Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Tam Kỳ vẫn còn ngập sâu trong nước, lưu thông khó khăn

Anh Phan Văn Liền (35 tuổi, trú Cồn Thị, phường Phước Hòa), cho biết: “Dù trời nắng, nhưng vẫn bị ngập lụt cục bộ, nước lên đến nữa nhà, nguyên nhân là do hồ Phú Ninh xả lũ kèm theo nước trên thượng nguồn đổ về các sông. Trận lụt này sấp xỉ với trận lụt lịch sử năm 1999. May mắn, trước khi nhận được thông tin lũ về, cả nhà đã chuyển kịp thời lên gác ở, nếu không trở tay không kịp. Không riêng gì gia đình tôi, mà gần trăm hộ dân ở đây cùng chung số phận là sống trong nước lũ hai ngày nay”.

Còn tại khu vực đường đê Bạch Đằng bên hông đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ, người dân vùng này bì bõm trong nước ứ đọng, người lớn, trẻ em dùng thúng chai để lưu thông trong lũ.

Trong khi đó, tại khối phố Đoan Trai, thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, toàn bộ tuyến đường từ UBND phường băng qua khu vực này bị chìm ngập trong nước sâu gần 1,5m, người dân phải dùng xuồng nan để lưu thông rất nguy hiểm, không một áo phao.

Không những thế mà nhiều trẻ em, người lớn tuổi vẫn vượt mình trong lũ. Nghiêm trọng nhất là ở các xã vùng ven Tam Kỳ thuộc các địa phương như phường Hòa Hương, xã Tam Thăng, xã Tam Phú có hàng trăm ngôi nhà đã bị ngập lụt từ 0,5 đến 1m. Tại khối phố Hương Trà Đông, phường Hòa Hương, hơn 200 mái nhà đã bị nước sông dâng cao, cô lập, điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn, phương tiện duy nhất hoạt động được là những chiếc thuyền thúng nhỏ, len lỏi theo các con đường bê tông nông thôn đã ngập sâu trong nước.

Không những các vùng trũng của TP Tam Kỳ bị ngập mà nhiều tuyến đường trọng điểm trung tâm thành phố đến 10 giờ trưa nay vẫn còn ngập sâu, chẳng hạng như đường Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Trỗi…., có nơi đã ngập sâu gần 0,5m, giao thông đi lại rất khó khăn, người tham gia giao thông phải tận dụng phần vỉa hè chưa ngập nước để đi lại.

Trưa nay (17.11), theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến từ 5mm - 20mm. Nhưng nhiều sông trên địa bàn vẫn còn mức ở báo động II đến III. Chẳng hạn như sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,07m; trên báo động II: 0,07m; sông Thu Bồn tại Giao Thuỷ là 7,35m; dưới báo động II 0,15m; Câu Lâu là 3,73m; dưới báo động III 0,27m; Hội An là 1,99m, dưới báo động III 0,01m; sông Tam Kỳ 2,36m, trên báo động II 0,16m.

Ngoài ra, có 66/73 hồ chứa đã tích đầy nước, các hồ hoạt động bình thường; hồ thủy lợi Phú Ninh mực nước là 31,68/32,00 m và đang xả tràn số 2 với lưu lượng là 251m3/s; thủy điện Sông Tranh 2 với mực nước hồ 164,53/161m (cao trình ngưỡng tràn); lưu lượng nước về hồ 3269,66m3/s, lưu lượng tự tràn qua ngưỡng tràn và qua các tổ máy là 2355,22m3/s; thủy điện A Vương có mực nước hồ 380,28m/380m; lưu lượng nước về hồ 242,4m3/s, phát điện 78m3/s, lưu lượng xả tràn 165,5m3/s; thủy điện Đak Mi 4 có mực nước hồ 258,12m/258m; lưu lượng nước về hồ 778,91m3/s, lưu lượng xả tràn là 564m3/s, phát điện 99m3/s.

Dân Việt tiếp tục cập nhật.
Hồng Phong (Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem