Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bị ngập nặng, cô lập

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ năm, ngày 08/10/2020 09:01 AM (GMT+7)
Hai ngày nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập nặng, đặc biệt vùng ven huyện Đại Lộc đã có nhiều nơi bị cô lập.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến 8h sáng 8/10, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một số xã như thị trấn Ái Nghĩa, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng…, nước sông Vu Gia dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến đường, nhà dân. Người dân đã chủ động dọn đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bì bõm trong nước lũ - Ảnh 1.

Nhiều vùng trũng ở huyện Đại Lộc bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài hai ngày nay.

Ông Nguyễn Thanh Hòa (trú thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) cho biết đến sáng nay (8/10), nước sông dâng cao đã gây ngập ở thôn này, một số đoạn đường, nhà thấp bị ngập lũ.

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, hiện mực nước sông Vu Gia ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đã lên hơn 9,10 m, ở trên mức báo động 3, nên một số tuyến đường quan trọng ở địa phương bị ngập lụt như tuyến quốc lộ 609 Ái Nghĩa đi xã Đại Hiệp, từ Ái Nghĩa đi xã Đại An, Đại Hòa. Nhiều xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn cũng bị ngập.

Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bì bõm trong nước lũ - Ảnh 2.

Một số thôn nằm ở vùng trũng ở huyện Đại Lộc bị ngập nặng.

"Hai ngày nay, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tiến hành chốt chặn các tuyến đường ngập lũ, không cho người dân qua lại để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt, huyện cũng phụ giúp người dân khu vực vùng trũng dọn dẹp đồ đạc lên cao. Rất may, vụ mùa của bà con nông dân trên địa bàn đã gặt hái xong nên chưa có thiệt hại về hoa màu…", ông Mẫn nói.

Không chỉ tại huyện Đại Lộc, một số vùng ven Tam Kỳ cũng bị ngập, kèm gió xoáy khiến nhà dân bị tốc mái. Chiều 7/10, mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường Trung tâm TP.Tam Kỳ như: Hùng Vương, Trưng Nữ Vương, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ… ngập sâu từ 0,2-0,5m khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều vị trí ngập sâu khiến xe máy, xe ô tô bị chết máy, nằm giữa đường.

Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bì bõm trong nước lũ - Ảnh 3.

Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bì bõm trong nước lũ - Ảnh 4.

Tại Tam Kỳ, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Cùng ngày, tại xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ xuất hiện một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, làm tốc mái một phần của chợ Tam Thanh. Ngoài ra, một nhà dân cũng bị tốc mái hoàn toàn và 2 nhà dân khác bị tốc mái một phần.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tam Thanh đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân địa phương khẩn trương thu dọn và khắc phục lợp lại mái nhà cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết đã có báo cáo số về việc vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá giá trị mực nước đón lũ thấp nhất.

Cụ thể, căn cứ mực nước tại Trạm thủy văn Hội Khách và Ái Nghĩa lúc 7h ngày 7/10 (Hội Khách là 10,40m, Ái Nghĩa là 4,08m). Căn cứ mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 lúc 7h cùng ngày (Đak Mi 4 là 244,18m; Sông Bung 2 là 586,6m, Sông Bung 4 là 207,35m).

Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bì bõm trong nước lũ - Ảnh 5.

Đến 6h cùng ngày, thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia với lưu lượng 153m3/s, Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn với lưu lượng 113m3/s . Ảnh: CTV

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 không vượt quá giá trị quy định tại Bảng 2 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn - Mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 không vượt giá trị 251,5m; mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 không vượt giá trị 595m;  mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 không vượt giá trị 216m.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đến 6h cùng ngày, thủy điện Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia với lưu lượng 153m3/s, Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn với lưu lượng 113m3/s.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 8/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng cho biết Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động cho học sinh nghỉ học trong khi lũ lụt diễn ra, đặc biệt đối với các khu vực trũng, địa hình phức tạp, có nguy cơ lũ lụt nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc.

"Các trường được chủ động cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết diễn biến như hiện nay. Hiện nay, một số trường trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Thanh Khê… đã cho học sinh nghỉ học. Về công tác phòng, chống lũ lụt, Sở cũng đã chỉ đạo rất kĩ cho các cơ sở giáo dục sẵn sàng ứng phó, chủ động trong việc phòng, chống, bảo đảm an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất trường lớp", Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng nói.

Quảng Nam: Mưa liên tục nhiều nơi bị ngập nặng, cô lập - Ảnh 6.

Sở GDĐT Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động cho học sinh nghỉ học.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 24 giờ, tại các tỉnh trong khu vực đã có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa trong 24h qua (từ ngày 7 - 8/10) tại các nơi là: Quảng Bình 50-150mm, riêng Trường Sơn 318mm, Minh Hóa 538mm; Quảng Trị 200-500mm, riêng Đakrong 600mm; tỉnh Thừa Thiên -Huế 200-500mm, riêng A Lưới 628mm; TP.Đà Nẵng 180-300mm; Quảng Nam 200-350mm, riêng Thành Mỹ 370mm, Hội Khách 365mm; Quảng Ngãi 100-250mm, riêng Ba Tơ 360mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông trên cao nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Tại Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo, sau ngày 11/10, tình hình mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem