Quảng Nam: Tuyên dương đại lý giỏi vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

PV Thứ năm, ngày 21/10/2021 06:13 AM (GMT+7)
BHXH tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức trao thưởng cho nhân viên đại lý thu có thành tích cao trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Bình luận 0

Để khuyến khích các đại lý làm tốt hơn nữa việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Quảng Nam vừa tổ chức trao giải thưởng cho nhân viên đại lý có thành tích nổi bật trong quý III. 

Ông Nguyễn Thanh Danh- Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, đợt thi đua vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (đợt 2, quý III/2021) diễn ra trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Vì vậy, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã không tổ chức tuyên truyền lưu động qua các tuyến phố như kế hoạch, mà phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường lớn của thành phố và các trục đường chính của các xã, phường, thị trấn.

Quảng Nam: Tuyên dương đại lý giỏi vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc BHXH tỉnh trao giải Nhất cho bà Phan Thị Tươi, nhân viên đại lý thu xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Ảnh: BHXH tỉnh Quảng Nam

Cùng với đó, nhân viên đại lý của xã, phường, thị trấn cùng với chuyên viên các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH đã chia thành các tổ trực tiếp đến nhà người dân, các khu dân cư, cơ sở kinh doanh… theo địa bàn được phân công để tuyên truyền, tư vấn cho người dân biết về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện, qua đó vận động họ đăng ký tham gia.

Đợt thi đua đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đại lý. Cụ thể như trong 3 tháng (từ tháng 7-9), nhân viên đại lý thu thị xã Điện Bàn đã vận động được 247 người tham gia. Trong khi đây là thời gian Điện Bàn gặp khó khăn về dịch Covid-19. Cả thị xã đã phải giãn cách 45 ngày theo Chỉ thị 16 để chống dịch. 

Tuy nhiên, các nhân viên đại lý vẫn vượt khó để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Nổi bật là bà Phan Thị Tươi nhân viên đại lý thu xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn) đã sáng tạo, tích cực có cách làm hay đã vận động được 141 người tham gia BHXH tự nguyện. Với kết quả trên, bà Tươi đạt giải nhất theo tiêu chí đánh giá kết quả thi đua và bình xét khen thưởng do BHXH tỉnh Quảng Nam phát động.

Tính đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thị xã Điện Bàn là 2.580 người, đạt 80,1% kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2021, tăng 329 người so với năm 2020.

Ngoài ra còn có nhân viên khác cũng đạt thành tích cao như chị Ung Thị Mỹ Nhàn- nhân viên đại lý thu phường An Phú (TP Tam Kỳ) đạt giải nhì với thành tích vận động được 110 người tham gia; chị Đinh Thị Lợi- nhân viên đại lý thu xã Tiên Hà (huyện Tiên Phước) đạt giải ba với thành tích vận động được 68 người tham gia.

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch bệnh, nhưng các đại lý thu cũng như nhân viên đại lý thu trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực hết mình đem chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân. 

Trong đợt thi đua thứ 2 năm 2021 (quý III/2021), khối đại lý thu xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã vận động được 1.188 người tham gia BHXH tự nguyện. Cùng với sự phấn đấu của đại lý các hội, đoàn thể và Bưu điện, đến ngày 30/9 đã nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh lên 21.136 người (đạt 77% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem