Quảng Ngãi: Sau kỷ luật, Giám đốc Sở TNMT được điều động làm Phó Ban Dân tộc tỉnh

Nhiệt Băng Thứ tư, ngày 03/02/2021 10:39 AM (GMT+7)
Cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TNMT, làm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh này. Trước đó, ông Hải bị kỉ luật khiển trách do liên quan đến những sai phạm về đất đai.
Bình luận 0

Sáng 3/2, đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, cấp thẩm quyền tỉnh đã ban hành quyết định điều động ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sang nhận công tác khác.

Cụ thể theo quyết định (số 197/QĐ-UBND, ngày 3/2, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký), điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TNMT, làm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện người được tạm giao quyền điều hành Sở TNMT là ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc sở này.

Quảng Ngãi: Sau kỷ luật, Giám đốc Sở TNMT được điều động làm Phó Ban Dân tộc tỉnh  - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TNMT được điều động làm Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết trước đó vào tháng 8/2020, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hải.

Lý do trong khoảng thời gian từ tháng 9/2016-8/2020, trên cương vị là Giám đốcTNMT tỉnh Quảng Ngãi, ông Hải đã để xảy ra những vi phạm khi tham mưu, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định chủ trương đầu tư dự án, thu hồi đất, giao và cho thuê đất thực hiện các dự án: Công viên cây xanh kết hợp với dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng; Thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi; Khu đô thị mới Nam Lê Lợi; Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận… vi phạm pháp luật đất đai.

Quảng Ngãi: Sau kỷ luật, Giám đốc Sở TNMT được điều động làm Phó Ban Dân tộc tỉnh  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Sở TNMT được giao quyền tạm điều hành sở này.

Ông Hải chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án không đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng.

Cùng với ông Hải, tại thời điểm trên (tháng 8/2020), cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thi hành kỷ luật 3 lãnh đạo sở khác vì có sai phạm liên quan đến các dự án đầu tư và đất đai, gồm các ông: Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng (nay là Giám đốc Sở GTVT), ông Phí Quang Hiển, Phó Giám đốc Sở TNMT (hiện đã nghỉ hưu), ông Nguyễn Đăng Lộc, Phó giám đốc Sở KHĐT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem