Quảng Trị: Người dân bức xúc "tố" bãi tập kết cát trái phép hoạt động nhiều năm

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 06/07/2022 11:50 AM (GMT+7)
Mặc dù bãi tập kết cát trái phép hoạt động 7 đến 8 năm nay nhưng UBND xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chưa xử lý.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, đường dây nóng của Báo Dân Việt nhận được nhiều phản ánh của người dân địa phương, bức xúc về hoạt động của một bãi tập kết cát trái phép tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Bãi tập kết cát trái phép hoạt động nhiều năm nhưng xã chưa hề xử lý - Ảnh 1.

Tại bãi tập kết cát của ông Lê thường trực một chiếc xe xúc lật sẵn sàng đưa cát lên xe vào mỗi sáng sớm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Người dân cho biết, bãi cát trái phép này hoạt động đã lâu, có việc mua cát lậu được "cát tặc" hút từ sông Thạch Hãn vào ban đêm, đến sáng sớm thì chở đi bán. Quá trình vận chuyển, xe chở cát làm rơi vãi, phát sinh bụi bặm…, ảnh hưởng đến môi trường.

Quan sát của PV Dân Việt, bãi cát này nằm sát mép sông Thạch Hãn, rộng chừng 500 m2. Xung quanh bãi là nhiều cây tre và lưới đen che chắn. Tại bãi thường trực một xe xúc lật đưa cát lên xe tải vận chuyển đi nhiều nơi.

Quảng Trị: Bãi tập kết cát trái phép hoạt động nhiều năm nhưng xã chưa hề xử lý - Ảnh 2.

Xe tải đợi chở cát tại bãi ông Lê. Thời điểm PV chụp ảnh đã là 7h sáng nên lượng cát còn không nhiều vì đã được chuyển đi. Ảnh: Ngọc Vũ.

Làm việc với PV Dân Việt, ông Bùi Duy Lê (trú thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang) nhận mình là chủ bãi cát nêu trên, đồng thời cho biết bãi cát hoạt động từ 7 đến 8 năm nay. Ông Lê mua cát lậu của cát tặc với giá 100.000 đồng/m3, sau đó bán kiếm lời.

Bà Lê Nữ Mai Trinh - Phó Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Phong cho biết, qua kiểm tra xác định, ông Lê đã sử dụng đất màu để làm bãi tập kết cát với diện tích khoảng 500 m2. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Triệu Phong, thửa đất này được quy hoạch là đất trồng cây hàng năm khác.

Vừa qua, khi đoàn liên ngành của huyện Triệu Phong kiểm tra, ông Lê không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến hồ sơ thủ tục đất đai, bảo vệ môi trường, các hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát.

Quảng Trị: Bãi tập kết cát trái phép hoạt động nhiều năm nhưng xã chưa hề xử lý - Ảnh 3.

Bãi cát ông Lê nằm sát sông Thạch Hãn và con đường bê tông. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Bùi Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Triệu Giang xác nhận, bãi cát của ông Lê hoạt động khoảng 7 đến 8 năm nay và trái phép, hơn thế còn có hoạt động mua cát lậu.

Tuy vậy, đến nay UBND xã Triệu Giang vẫn chưa khi nào lập biên bản vi phạm, đặc biệt là vi phạm về sử dụng đất sai mục đích.

Lý do ông Hùng đưa ra là hoạt động tại bãi cát ông Lê diễn ra lén lút, chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng nên xã chưa khi nào phát hiện cát ở bãi tập kết.

Bà Lê Nữ Mai Trinh – Phó Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Phong cho biết, để xử lý bãi tập kết cát trái phép, UBND huyện cần chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý.

Bãi tập kết cát trái phép của ông Lê. Clip: Ngọc Vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem