Quảng Trị: Đất dân khai hoang, sử dụng nhưng lại cấp sổ đỏ cho công ty

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 08/07/2020 11:32 AM (GMT+7)
Ông Viễn khai hoang mảnh đất khoảng 1.000m2, sử dụng ổn định, không tranh chấp từ năm 1992. Tuy nhiên, năm 2013, ông Viễn bất ngờ phát hiện mảnh đất trên nằm trong sổ đỏ của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đức Viễn (SN 1962, trú thôn Lạc Sơn, xã Gio Sơn, Gio Linh) phản ánh đến Báo Dân Việt, tháng 10/1992, ông khai hoang mảnh đất khoảng 1.000m2, ở Km 7+600 đường tỉnh lộ 74 (trước mặt nhà ông Viễn), thuộc sơ đồ địa chính xã Linh Hải (Gio Linh).

Trên diện tích đó, ông Viễn trồng hoa màu, sau chuyển sang trồng cây bơ, ổn định, không xảy ra tranh chấp.

Nguồn gốc đất của ông Viễn đã được UBND xã Gio Sơn và xã Linh Hải xác nhận đúng sự thật như nêu ở trên vào tháng 3/2013.

Vậy nhưng, từ đó ông Viễn mới phát hiện ra, đất do ông khai hoang đã bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị.

Bởi theo UBND xã Linh Hải xác nhận vào năm 2013, thửa đất của ông Viễn nằm trong thửa số 261 – T8, tờ bản đồ số 1 của sơ đồ địa chính xã Linh Hải, do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị sử dụng.

Sau khi nhận kiến nghị của ông Viễn, ngày 24/4/2013, UBND huyện Gio Linh đã có phiên làm việc với các bên liên quan.

Quảng Trị: Đất dân khai hoang, sử dụng nhưng lại cấp sổ đỏ cho công ty - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Viễn 7 năm đòi lại miếng đất mình đã khai hoang, sử dụng nhưng bị cấp sổ đỏ cho công ty cao su.

UBND huyện Gio Linh kết luận, trong năm 2013, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với huyện Gio Linh và 6 xã vùng Tây (trong đó có xã Linh Hải) để đo đạc, chỉnh lý, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Trên cơ sở kết quả đo đạc chỉnh lý hiện trạng, UBND huyện sẽ mời Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và UBND các xã liên quan họp để thống nhất đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh một lần với các trường hợp đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã được cấp sổ đỏ chồng lên đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

Sau khi có thông báo chỉnh lý biến động đất của UBND huyện, đề nghị ông Viễn đến UBND xã Linh Hải để được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Tháng 4/2013, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị trả lời ông Viễn rằng, do quá trình đo đạc, lập hồ sơ địa chính, việc quy chủ đối với diện tích đất người dân đang sử dụng (trong đó có ông Viễn – PV) nằm liền kề diện tích do công ty quản lý sử dụng có sai sót, nhầm lẫn, dẫn đến việc cấp đất, giao đất bị chồng lấn.

Để giải quyết vấn đề này, công ty sẽ phối hợp với các xã trên địa bàn có liên quan, tổ chức rà soát hiện trạng, xem xét các hồ sơ pháp lý có liên quan để bóc tách và bàn giao về cho địa phương.

Ông Trần Giải – Chủ tịch UBND xã Linh Hải cho biết, diện tích đất khoảng 1.000m2 ông Viễn đang kiến nghị đã được Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị bàn giao cho xã quản lý. 

Tuy nhiên, xã chưa nhận được thông báo chỉnh lý biến động đất hay hướng dẫn nào của huyện nên chưa có hướng giải quyết cho người dân.

Ông Phan Văn Nghi – Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho hay, theo quy định, UBND tỉnh Quảng Trị cấp sổ đỏ thì UBND tỉnh phải thu hồi, chỉnh lý biến động đất, sau đó bàn giao cho địa phương.

Ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ kiểm tra lại thông tin trên.

Ông Nguyễn Đức Viễn nói: "Sai sót của chính quyền và công ty nhưng lại bắt người dân phải gánh chịu. 7 năm qua, tôi đã phải vất vả gõ cửa nhiều cơ quan chức năng nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Nếu 7 năm qua, tôi làm được sổ đỏ thì có thể vay vốn làm ăn, nuôi con ăn học đàng hoàng hơn. Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết việc này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem