Quảng Trị: Không có lũ nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 07/10/2020 11:22 AM (GMT+7)
Dù không xảy ra lũ nhưng nhiều nhà dân ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vẫn bị ngập nặng. Nguyên nhân được xác định do mưa lớn kết hợp cống thoát nước bị vùi lấp.
Bình luận 0

Sáng 7/10, nhiều nhà dân ở hai thôn Nam Hiếu 2 và Nam Hiếu 3 thuộc xã Cam Hiếu bị ngập nặng.

Ông Hoàng Ngọc Tê (67 tuổi, thôn Nam Hiếu 3) cho biết, mưa lớn suốt đêm qua đến sáng nay (7/10) khiến nhà ông bị ngập nặng, gia đình phải kê đồ đạc lên cao.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 1.

Nhà ông Hoàng Ngọc Tê, trú thôn Nam Hiếu 3 bị ngập.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 2.

Nước ngập nhà khiến cuộc sống gia đình ông Tê bị đảo lộn.

Tại nhà ông Lê Đại (SN 1954, trú thôn Nam Hiếu 2), PV Dân Việt lội nước ngập 20-30cm, đồ đạc trong gia đình đều phải đưa lên chỗ cao.

Ở 2 thôn này, có nhiều nhà bị ảnh hưởng, ngập nặng dù không phải lũ.

Ông Đại cho biết, theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ kéo dài, nếu cơ quan chức năng không xử lý sớm thì gia đình ông cùng nhiều nhà khác phải sống chung với ngập úng.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 3.

Nước ngập nhà ông Lê Đại (SN 1954, trú thôn Nam Hiếu 2).

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 4.

Nước ngập nhà ông Lê Đại (SN 1954, trú thôn Nam Hiếu 2).

Theo người dân, nguyên nhân ngập úng là do quá trình thi công đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, lượng nước lớn chảy dọc mương thoát đổ về khu vực dân cư rồi ứ lại vì kênh thoát nước ở hạ lưu bị một số hộ dân vùi lấp.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 5.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 6.

Một số nhà dân khác cũng bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Văn Phan - Trưởng phòng dự án thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý sự việc.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 7.

Nước từ cống thoát quốc lộ 9 chảy thẳng vào nhà dân.

Được biết, nơi người dân hai thôn Nam Hiếu 2 và Nam Hiếu 3 bị ảnh hưởng ngập úng thuộc KM 0 + 00 (điểm đầu cao tốc Cam Lộ - La Sơn), do Binh đoàn 11 (Tổng công ty Thành An) – Bộ Quốc phòng là nhà thầu thi công, Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư.

Quảng Trị: Không có lũ lụt nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập nặng - Ảnh 8.

Sáng 7/10, chính quyền xã Cam Hiếu phải huy động máy múc khơi thông dòng chảy ở hạ lưu nhưng chưa giải quyết được tình trạng ngập úng.

Ông Hoàng Tân Cương - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ cho biết, huyện vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công mương thoát ở khu vực này để xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng cho nhân dân. Khi nhà thầu chưa kịp thi công thì xảy ra mưa lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem