Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 22/7, HĐND tỉnh Quảng Trị khai mạc Kỳ họp thứ 16, khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo báo cáo số 137/BC-UBND ngày 3/7 của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm, các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 600 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra, có 563 đơn đủ điều kiện xử lý.
Qua tổng hợp số liệu của các địa phương, đơn vị, trong kỳ đã đã tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền 3 đơn (2 đơn tố cáo, 1 phản ánh). Nội dung đơn tố cáo liên quan đến tiêu cực của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ. Kết quả, đã xử lý kỷ luật, hình thức giáng chức với 1 cán bộ công an.
Cụ thể, qua giải quyết đơn tố cáo của công dân, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ông Lê Nam Long - Phó Đội trưởng PC03 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị) có hành vi nhận lợi ích vật chất của cá nhân, thuộc phạm vi quản lý của mình.
Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc trên, bên lề cuộc họp HĐND tỉnh Quảng Trị, PV Dân Việt đã đề nghị đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp thông tin.
Đại tá Thanh cho biết mới về nhận công tác chưa nắm kỹ thông tin nên uỷ quyền cho đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị trả lời.
Sáng cùng ngày, PV Dân Việt đã liên lạc qua điện thoại với đại tá Vĩnh để đặt lịch làm việc, đề nghị cung cấp thông tin trên. Tuy nhiên, đại tá Vĩnh cho biết: "Tôi sẽ không cung cấp, việc đó là việc nội bộ".
Theo báo cáo số 137/BC-UBND ngày 3/7 của UBND tỉnh Quảng Trị, công tác chống tham nhũng thời gian qua đã có nhiều biện pháp cụ thể, kịp thời giải quyết các vụ việc tố cáo, tin báo tội phạm về tham nhũng; việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả tốt, song các hành vi tham nhũng vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường; việc truy tố xét xử các vụ án còn kéo dài thời gian.
Trong các hạn chế, khó khăn được UBND tỉnh Quảng Trị chỉ ra có việc công khai minh bạch, dân chủ trong xã hội và trong hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước còn hạn chế. Quyền tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp chưa được phát huy trên thực tế. Nguyên nhân chủ quan do một số cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức công tác phòng chống tham nhũng.
UBND tỉnh Quảng Trị dự báo, trong thời gian tới, tình hình tham nhũng sẽ có những diễn biến phức tạp, tinh vi hơn, đặc biệt là ở một số lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư công, xây dựng cơ bản, công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản.
Vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối với công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính…